Riêng bảo vệ an ninh cho ông Assange trong 7 năm qua đã ngốn hơn 5,8 triệu USD, ngoài ra các chi phí khác như y tế, thực phẩm và giặt là cũng hết tới 400.000 USD.
Washington đòi dẫn độ người sáng lập WikiLeaks Julian Assange về Hoa Kỳ và sẽ trả thù hết mức - Thượng nghị sĩ, cựu chiến binh của Cơ quan tình báo nước ngoài Igor Morozov nói với Sputnik.
(Baonghean.vn) - Quân đội Sudan đảo chính, bắt giam Tổng thống; Hạ viện Nga phê chuẩn dự luật cho phép ngắt kết nối Internet; EU nhất trí gia hạn Brexit đến cuối tháng 10; Cảnh sát Anh nói bắt ông chủ WikiLeaks vì Mỹ... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.
Nhà sáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange, đang cân nhắc đề nghị của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ yêu cầu ông này ra làm chứng trong cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.
Tổng thống Ecuador Lenin Moreno tuyên bố rằng Julian Assange có thể rời đại sứ quán của nước này ở London, với điều kiện quyền của ông được tôn trọng. Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, nhà khoa học chính trị Vladimir Kireev đã bình luận về tình cảnh của người sáng lập WikiLeaks.
Những bản tin nói Mỹ đang cố nghe trộm điện thoại của Tổng thống Putin rất đáng để lưu tâm, hãng tin Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Kremlin Dmitry Peskov cho hay.
(Baonghean.vn)- Ngày 4/1, giới chức Mỹ cho biết các cơ quan tình báo nước này cho biết đã thu thập được những cái mà họ coi là bằng chứng thuyết phục sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 vừa qua, rằng Nga đã cung cấp những nội dung thông tin đánh cắp được từ Ủy ban Quốc gia của đảng Dân chủ cho trang mạng WikiLeaks thông qua một bên thứ ba.
(Baonghean.vn) - Julian Assange, nhà sáng lập của WikiLeaks cho biết sẽ công bố các email chứng minh bà Hillary Clinton đã nhận được tài trợ từ chính những người hỗ trợ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
(Baonghean.vn) - Cuộc đua tranh cử tổng thống đang ở giai đoạn nước rút cuối cùng, nhưng những câu hỏi đầy tranh cãi về quan hệ giữa Trump và Nga có thực sự tồn tại vẫn còn để ngỏ.
(Baonghean.vn)- Ngày 13/10, trang thông tin WikiLeaks đã tiếp tục tiết lộ thêm gần 2.000 thư điện tử nội bộ thuộc ban vận động tranh cử của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton, nâng tổng số e-mail bị rò rỉ được công bố trong tuần qua lên 9.000 thư.
Theo Reuters, nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange ngày 4/10 cho biết trang mạng này sẽ công bố khoảng 1 triệu tài liệu liên quan đến 3 chính quyền và cuộc bầu cử ở Mỹ trước cuối năm nay.
Ngày 2/10, mạng tin tức NBC News cho biết trang mạng Wikileaks đã hủy đợt công bố thông tin ban đầu dự kiến diễn ra trong tuần này vì lo ngại các nguy cơ an ninh.
(Baonghean.vn) - WikiLeaks hôm 4/7 đã công bố thêm hơn 1.200 bản lưu trữ email cá nhân của bà Hillary Clionton liên quan đến cuộc chiến Iraq. Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange trước đó nói rằng những bức thư này “đủ để truy tố bà Clinton”.