Xã Diễn Cát (Diễn Châu) đón Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới

(Baonghean.vn)- Ngày 8/4, Đảng ủy, UBND xã Diễn Cát (Diễn Châu) tổ chức đón bằng công nhận xã đạt chuẩn quốc gia xây dựng  Nông thôn mới.

Diễn Cát là một xã thuần nông có tổng diện tích tự nhiên 718,18 ha với 1.696 hộ dân được phân bố trên 9 xóm. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, xã Diễn Cát  đã huy động được  trên 233 tỷ  đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 158 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân còn tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất xây dựng tường bao, mở rộng các tuyến đường liên xóm.

Dự lễ có đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, cùng đại diện một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và đại diện lãnh đạo địa phương.

Đến nay, xã đã  tiến hành duy tu sửa chữa, làm mới 6,1 km tuyến đường giao thông trục xã, liên xã; gần 8 km đường trục thôn, trục xóm; kiên cố hóa trên 13 km mương tiêu thoát nước, kênh mương nội đồng; chuẩn hóa 3 cấp trường học, 1 Trạm Y tế đạt chất lượng chuẩn Quốc gia. Xã đã xây dựng một nhà văn hóa đa năng với quy mô 200 chỗ ngồi, 100% các xóm đều có nhà văn hóa...

m
Nâng cấp, mở đường xóm 3 xã Diễn Cát. Ảnh: Thu Hương.

Trong 5 năm qua, xã Diễn Cát tập trung phát triển kinh tế; xây dựng đề án chỉnh trang đồng ruộng, thực hiện chuyển đổi ruộng đất từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn, nhân rộng các mô hình kinh tế trang trại...  Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm tăng năng suất, chất lượng cao, nâng cao thu nhập cho người dân. 

Từ năm 2013 đến nay, xã triển khai nhiều lớp đào tạo nghề kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt một số giống cây trồng vật nuôi chủ lực nhằm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.  Đồng thời, tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất.

Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng/năm. Hộ nghèo giảm từ 28% năm 2011 xuống còn 4,53% năm 2016.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, chúc mừng Đảng bộ Diễn Cát đạt danh hiệu xã đạt chuẩn NTM. Đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục đề cao trách nhiệm nhận thức của cả hệ thống chính trị về xây dựng nông thôn mới; phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trong tâm, xuyên suốt. Xã Diễn Cát cần quyết tâm duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng và tính bền vững của các tiêu chí... trong thời gian tới.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho xã Diễn Cát. Ảnh: Thu Hương.
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho xã Diễn Cát. Ảnh: Thu Hương.
m
Trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích suất sắc trong phong trào xây dựng Nông thôn mới. Ảnh: Thu Hương.

Dịp này, 4 cá nhân, 4 tập thể có thành tích suất sắc trong phong trào xây dựng Nông thôn mới được UBND tỉnh tặng bằng khen. UBND huyện Diễn Châu trao tặng 300 triệu đồng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Diễn Cát và trao giấy khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân có thành tích suất sắc trong phong trào xây dựng Nông thôn mới.

Thu Hương

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.