Xã Nghĩa Liên (Nghĩa Đàn) đầu tư gần 112 tỷ đồng xây dựng Nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Sáng 13/4, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Liên (Nghĩa Đàn) tổ chức lễ công bố và đón bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017. Về dự lễ có đại diện đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng điều phối NTM tỉnh và lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn.
Nghi thức rước Quốc kỳ và ảnh Bác Hồ tại buổi lễ đón Bằng công nhận đạt chuẩn NTM xã Nghĩa Liên, Nghĩa Đàn. Ảnh: Nguyễn Hải
Nghi thức rước Quốc kỳ và ảnh Bác Hồ tại buổi lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn NTM xã Nghĩa Liên (Nghĩa Đàn). Ảnh: Nguyễn Hải
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), mặc dù xuất phát điểm khá thấp nhưng Nghĩa Liên đã nỗ lực, phấn đấu và về đích NTM thành công.
Trong 6 năm, xã đầu tư 111,4 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 40 tỷ đồng, nhà nước hỗ trợ, lồng ghép gần 35 tỷ đồng để làm mới hàng chục km đường bê tông; nâng cấp làm mới nhiều phòng học; tiếp tục củng cố cơ sở vật chất cho tiêu chí thiết chế văn hóa.
Cùng với đầu tư nâng cấp hạ tầng thiết yếu, Nghĩa Liên cũng có nhiều giải pháp động viên nhân dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đa dạng hóa ngành nghề nhằm nâng cao đời sống nhân dân, quy hoạch xây dựng được các vùng chuyên canh cây trồng, chăn nuôi có giá trị kinh tế cao…
Đại diện các ban, ngành cấp tỉnh, huyện Nghĩa Đàn và các tầng lớp nhân dân dự lễ công bố và đón Bằng đạt chuẩn NTM của xã Nghĩa Liên. Ảnh Nguyễn Hải
Đại diện các ban, ngành cấp tỉnh, huyện Nghĩa Đàn và các tầng lớp nhân dân dự lễ công bố và đón bằng công nhận đạt chuẩn NTM của xã Nghĩa Liên. Ảnh: Nguyễn Hải
Lễ công bố và đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM là dịp để Nghĩa Liên đánh giá, nhìn lại kết quả, biểu dương nỗ lực, cố gắng của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện NTM thời gian qua; đồng thời xây dựng kế hoạch đầu tư, động viên sức dân cho mục tiêu nâng cao tiêu chí NTM trong thời gian tiếp theo.
Đồng chí Trần Văn Mão - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao Bằng công nhận và phần thưởng trị giá 500 triệu đồng cho thành tích về đích NTM xã Nghĩa Liên. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Trần Văn Mão - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao Bằng công nhận và phần thưởng trị giá 500 triệu đồng cho thành tích về đích NTM xã Nghĩa Liên. Ảnh: Nguyễn Hải
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Mão chúc mừng và ghi nhận nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Liên; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, xã tiếp tục có các kế hoạch giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt quan tâm đến giữ gìn khối đoàn kết toàn dân; có kế hoạch nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân một cách bền vững…
Dịp này, 4 tập thể và 4 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào chung tay xây dựng NTM xã Nghĩa Liên giai đoạn 2012 - 2017; Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn thưởng xã về đích NTM trị giá 100 triệu đồng và trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xây dựng NTM xã Nghĩa Liên./.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.