Xã thuê máy cày hỗ trợ nông dân làm đất vụ đông

(Baonghean.vn) - Với tư duy đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất hàng hóa thu nhập cao, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã vào cuộc quyết liệt, làm tốt công tác vận động tuyên truyền, ban hành các cơ chế hỗ trợ kịp thời. Sản xuất vụ đông vì thế diễn ra sôi nổi.

* Xã Diễn Thọ (Diễn Châu) thuê máy cày giúp dân làm đất vụ đông

Trước đây, ở xã Diễn Thọ (Diễn Châu) trên diện tích 490 héc ta đất nông, bà con chỉ làm 2 vụ còn vụ đông bỏ hoang, tuy nhiên 2 năm nay các cánh đồng đều được phủ màu xanh ngô, bí, bầu, rau…

Chị Cao Thị Hoa – Phó bí thư Đảng ủy Diễn Thọ đang cùng gia đình gieo ngô, chị cho biết: "Con thì lớn đi học hết cả, tranh thủ ngày nghỉ cùng chồng trồng 2 sào ngô, 1 sào bí vụ đông. Đảng ủy đã ra Nghị quyết là tất cả cán bộ ủy ban và trưởng các đoàn thể từ xã cho đến xóm, gia đình nào cũng phải làm vụ đông để làm gương cho quần chúng làm theo". 

 » Kéo điện ra đồng sản xuất: Bỏ một vốn, lợi nhiều đường
 

Xã Diễn Thọ thuê máy cày hỗ trợ người dân làm đất vụ đông.
Xã Diễn Thọ thuê máy cày hỗ trợ người dân làm đất vụ đông.

Với tinh thần “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” nên việc cán bộ ra đồng làm vụ đông đã tạo hiệu ứng tích cực để bà con làm theo. Cùng với đó Diễn Thọ còn có cơ chế kích thích bà con làm vụ đông. Cùng với 3 máy cày của HTX, xã thuê thêm 4 máy nữa về làm đất cho bà con nông dân. Với giá dịch vụ ngoài là 150 nghìn đồng/sào nhưng bà con chỉ phải bỏ ra 50 nghìn đồng/sào, còn xã và HTX hỗ trợ 100 nghìn đồng. Số tiền xã hỗ trợ nông dân làm đất của xã trên 220 triệu đồng.

Trồng ngô đông thu nhập ngang với trồng lúa, còn trồng bầu bí, rau màu cho thu nhập tới 7 triệu đồng/sào, hơn gấp 2 lần so với trồng lúa nên chính quyền xã Diễn Thọ rất khuyến khích bà con sản xuất.

Việc gieo cấy vụ đông ở Diễn Thọ diễn ra sôi nổi trên khắp vùng đồng.
Việc gieo cấy vụ đông ở Diễn Thọ diễn ra sôi nổi trên khắp vùng đồng.

Ông Võ Xuân Thường - Giám đốc Hợp tác xã Diễn Thọ trao đổi: Sản xuất cây vụ đông không những nâng cao sản lượng lương thực, nâng cao thu nhập của người nông dân mà qua đây, từng bước hình thành được quy trình sản xuất nông nghiệp hàng hóa mới an toàn. Vì vậy, ngoài đưa máy móc về hỗ trợ bà con làm đất, HTX nhận làm 1 héc ta ngô, bầu bí và cử cán bộ bám sát trên đồng ruộng hướng dẫn bà con kỹ thuật gieo trồng, quyết tâm đến ngày 10/10 sẽ hoàn thành toàn bộ diện tích.

* Thanh Chương sản xuất 5.200 ha vụ đông

Với tư tưởng chỉ đạo chung là phát triển toàn diện cả về diện tích, năng suất và giá trị thu nhập sản phẩm hàng hóa, huyện Thanh Chương phấn đấu trồng đạt 5.200 ha cây trồng ngắn ngày trong vụ đông, trong đó ngô 3.500 ha, rau màu 800 ha, sắn 700 ha...

Sản xuất vụ đông ở Thanh Chương phấn đấu đạt diện tích và năng suất cao. sản xuất vụ đông ở Thanh Chương
Sản xuất vụ đông ở Thanh Chương phấn đấu đạt diện tích và năng suất cao.

Huyện bố trí hợp lý, tăng cường đầu tư thâm canh, tăng diện tích ngô trên đất màu đồi, đất hai lúa, nơi chắc ăn. Ngoài các loại cây trồng truyền thống như: xúp lơ, bí ngồi, mướp đắng, trồng các giống ngô lấy cây có sinh khối lớn phục vụ chăn nuôi. 

Hình thành vùng rau màu tập trung, áp dụng trồng rau an toàn theo hướng vừa mở rộng quy mô, vừa đầu tư thâm canh để có khối lượng hàng hóa lớn.

Cùng với công tác gieo trồng, huyện phát động phong trào diệt chuột, kết hợp với phong trào toàn dân ra quân làm giao thông, thủy lợi để nạo vét, tu sửa kênh mương nội đồng, tiêu thoát nước; cùng đó, tổ chức thành lập đoàn kiểm tra chất lượng các loại giống cây trồng, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất trên địa bàn từng xã.

Mai Giang - Đình Hà

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.