Xác lìa đầu rơi xuống từ máy bay ở Anh

Đầu và nhiều mảnh thi thể của một người châu Phi được tìm thấy trên mái tòa nhà phía tây nam London sau khi rơi xuống từ máy bay ở độ cao hơn 400 mét. 

The Sun hôm nay đưa tin, thi thể của người đi lậu máy bay Carlito Vale, 30 tuổi, rơi trúng mái tòa nhà một công ty mua sắm trực tuyến khi chiếc phi cơ của British Airways bay từ Johannesburg (Nam Phi) tới Heathrow, phía tây London. 

Dữ liệu bay cho thấy, phi cơ đang ở độ cao 427 mét khi ngang qua khu vực tìm thấy thi thể của Vale. Michael Bentley, quản lý của tòa nhà, là người phát hiện ra cái xác. Ông nhận được khiếu nại rằng hệ thống điều hòa của tòa nhà trục trặc, và khi trèo lên mái nhà, Bently phát hiện nhiều bộ phận cơ thể của một người da đen nằm rải rác.

Bentley mô tả cảnh tượng vô cùng "khủng khiếp".

Vale được cho là đã lên máy bay ở thành phố Johannesburg với một người đàn ông nữa còn sống, được tìm thấy trong bộ phận hạ cánh của máy bay. Một túi chứa hộ chiếu Mozambique có visa Mỹ đã hết hạn của Vale được tìm thấy trong khu vực an ninh sân bay Johannesburg.

Cơ quan điều tra Nam Phi đã hợp tác với cảnh sát Mozambique, so sánh mẫu AND của Vale và con gái, xác nhận tương đồng 99,9%. Bạn đồng hành của Vale cũng xác nhận các thông tin về anh. Điều tra ban đầu cho thấy đây là một tai nạn.

Đây không phải lần đầu tiên có người thiệt mạng vì rơi từ trên máy bay từ châu Phi tới Anh. Tháng 9/2012, một nam thanh niên 26 tuổi thiệt mạng sau khi ngã từ bộ phận hạ cánh của máy bay bay từ Angola xuống London.

Nạn nhân người Mozambique được tin là vẫn sống suốt hành trình 12 tiếng trong điều kiện nhiệt độ -60 độ C và chỉ tử vong khi rơi xuống đất.

Theo VNE

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.