Xây dựng thương hiệu bệnh viện phục hồi chức năng Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 20/12, Chi bộ Bệnh viện PHCN Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có sự tham dự của Ban Tuyên giáo, UBKT Thị ủy Cửa Lò cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Hiện nay Cấp ủy bệnh viện có 5 đồng chí. Chi bộ có 53 đảng viên (7 đảng viên dự bị) trên tổng số 236 CBVC - lao động, chiếm 22,46.

Năm 2017, là một năm đặc biệt có nhiều khó khăn, thách thức và cả những cơ hội thuận lợi trong sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chi bộ đảng trong công tác xây dựng đảng và phát triển bệnh viện. Đặc biệt cũng là năm đầu tiên Bệnh viện triển khai tự chủ tài chính.

Đồng chí Thái Thị Xuân - Bí thư chi bộ, Giám đốc Bệnh viện phục hồi chức năng Nghệ An khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Thủy
Đồng chí Thái Thị Xuân - Bí thư chi bộ, Giám đốc Bệnh viện phục hồi chức năng Nghệ An khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Thủy

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, cấp ủy, lãnh đạo và chi bộ bệnh viện đã xây dựng và thực hiện kế hoạch về phát triển bệnh viện trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Với mục đích nâng cao chất lượng bệnh viện cả về chuyên môn, thái độ phục vụ của nhân viên Y tế cũng như xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp, để từng bước nâng cao thương hiệu bệnh viện.

Cụ thể: Mời các chuyên gia đào tạo và cấp giấy chứng nhận về quản lý chất lượng bệnh viện. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng Phương án "tự chủ" về chi thường xuyên và được UBND tỉnh phê duyệt (là bệnh viện tuyến tỉnh đần tiên được phê duyệt "tự chủ" và trong số 08 bệnh viện "tự chủ" của tỉnh) theo Quyết định số 1791/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2017-2019;. Từ đó bệnh viện đã kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Thành lập mới 4 khoa lâm sàng: Khoa Nội tổng hợp, YHCT, Hoạt động trị liệu, Kiểm soát nhiễm khuẩn và 03 phòng chức năng: Phòng Hành chính - Quản trị, Phòng QLCL - Đào tạo và Chỉ đạo tuyến;  Phòng Vật tư – Trang thiết bị và CNTT... từng bước đáp ứng nhu cầu phục vụ người bệnh.

tât cả cac nhan vien y bác si tham gia ung ho dong bao bi lut ngay trong le khai mac
Nhân viên y, bác sỹ Bệnh viện tham gia ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. Ảnh: Sỹ Minh 


Năm 2017, tổng số người bệnh vào viện tính đến ngày 19/12/2017 là 6.672, tăng 117% so với năm 2016 là 5.697 người bệnh; Tổng số người bệnh ra viện  6. 641;  Tỷ lệ khỏi, đỡ: 99,3%;  Ngày điều trị trung bình: 21,47 ngày. Với các diện bệnh: hệ thần kinh chiếm 1,14%;  thoái hóa chiếm 20,18%; Viêm khớp chiếm  8,87%; Thoát vị đĩa đệm chiếm 3,24%; Tai biến mạch não chiếm  14,40%; Bệnh khác cột sống chiếm  51,70%; Các bệnh khác chiếm  0.47%.

Mời giáo sư đầu ngành về khám, điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: Lâm Tùng
Năm 2017, Bệnh viện đã mời giáo sư đầu ngành về khám, điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: Lâm Tùng

Nhờ quyết liệt trong chỉ đạo, lãnh đạo nên trong năm 2017 chi bộ đã kết nạp được 7 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 11 đảng viên; cử 35 đảng vên học lớp đảng viên mới. 100% cấp ủy đã tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng do Thị ủy Cửa Lò phối hợp với các Ban của tỉnh ủy tổ chức.

Trao phần thưởng cho các đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Ảnh: Thanh Thủy
Trao phần thưởng cho các đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Ảnh: Thanh Thủy

Dịp này, chi bộ Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An cũng đã thảo luận thông qua phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2018. Trao giấy khen và phần thưởng cho 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Thanh Thủy

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.