'Xé nát sự thật' trong thông điệp Liên bang của Trump?

Theo Huyền Lê (Vnexpress/CNN, Hill)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi nói với các nghị sĩ đảng Dân chủ rằng bà xé Thông điệp Liên bang vì Tổng thống "xé nát sự thật".

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi bị kích động trong cuộc họp kín với các nghị sĩ đảng Dân chủ sáng 5/2, sau khi Tổng thống Donald Trump đọc Thông điệp Liên bang tối trước đó, theo một nguồn tin tham gia cuộc họp. Chủ tịch Hạ viện đã xé bản sao Thông điệp Liên bang ngay sau khi Trump vừa đọc xong và đảng Cộng hòa đang đứng dậy vỗ tay tán thưởng.

Tại cuộc họp, Pelosi chỉ trích Thông điệp Liên bang 2020 là "một nỗi nhục" và có quá nhiều sự giả dối. "Ông ấy đã xé nát sự thật nên tôi xé bài phát biểu của ông ấy", Pelosi nói.

'Xé nát sự thật' trong thông điệp Liên bang của Trump? ảnh 1

Chủ tịch Hạ viện Pelosi xé Thông điệp Liên bang tại quốc hội hôm 4/2. Ảnh: AFP.

Pelosi cho rằng việc Tổng thống trao Huân chương Tự do cho người sáng lập đài phát thanh bảo thủ Rush Limbaugh ở giữa bài phát biểu là ví dụ về cách Trump biến Thông điệp Liên bang thành chương trình thực tế và bài phát biểu cho chiến dịch tranh cử.

Động thái xé Thông điệp Liên bang của Chủ tịch Hạ viện Mỹ diễn ra sau khi bà bị Tổng thống phớt lờ đề nghị bắt tay khi sự kiện sắp bắt đầu. Pelosi sau đó đăng Twitter bức ảnh bà đưa bàn tay về phía Tổng thống cùng chú thích: "Đảng Dân chủ sẽ không bao giờ ngừng dang rộng bàn tay thiện chí để hoàn thành công việc vì nhân dân".

Pelosi cho biết bà và Tổng thống đã không nói chuyện từ sau cuộc họp về vấn đề Syria tại Nhà Trắng hồi tháng 10. Dưới sự lãnh đạo của bà, Hạ viện sau đó thông qua hai điều khoản xem xét bãi nhiệm Trump. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa hôm qua quyết định tha bổng Trump, chấm dứt nỗ lực bãi nhiệm Tổng thống nhiều tháng qua của đảng Dân chủ.

Nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa chỉ trích Chủ tịch Hạ viện vì xé Thông điệp Liên bang ngay giữa quốc hội. "Pelosi thật nhỏ mọn. Việc xé một mảnh giấy không thay đổi sự thật được viết trên đó. Người Mỹ đang chiến thắng, dù đảng Dân chủ chẳng làm gì", lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy đăng Twitter.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.