Quốc tế

Xuất hiện lần đầu sau ngừng bắn, lãnh đạo Iran tuyên bố 'chiến thắng' và cảnh báo Mỹ

Hoàng Bách 27/06/2025 10:35

Trong bài phát biểu trên truyền hình đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel có hiệu lực, Lãnh đạo Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm 26/6 đã tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ trong tương lai bằng cách nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

Screenshot 2025-06-27 095054
Lãnh đạo Tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, phát biểu trong một thông điệp trên truyền hình sau lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel, tại Tehran ngày 26/6. Ảnh: WANA

Lãnh đạo Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, 86 tuổi, đã tuyên bố chiến thắng sau 12 ngày chiến tranh, mà đỉnh điểm là cuộc tấn công của Iran vào căn cứ lớn nhất của Mỹ trong khu vực tại Qatar, sau khi Washington tham gia vào các cuộc không kích của Israel.

"Nước Cộng hòa Hồi giáo đã giáng một cái tát vào mặt Mỹ. Chúng tôi đã tấn công một trong những căn cứ quan trọng của Mỹ trong khu vực", ông Khamenei nói.

Tương tự như lần phát biểu trước đó hơn 1 tuần, ông Khamenei xuất hiện tại một địa điểm trong nhà không được tiết lộ, phía sau là một tấm rèm màu nâu, giữa quốc kỳ Iran và chân dung của người tiền nhiệm Ruhollah Khomeini.

Trong bài phát biểu được ghi hình trước và phát sóng trên truyền hình nhà nước, ông Khamenei cam kết rằng Iran sẽ không đầu hàng bất chấp các lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Tổng thống Mỹ Trump đã phơi bày sự thật và làm rõ rằng người Mỹ sẽ không hài lòng với bất cứ điều gì ngoài sự đầu hàng... một sự kiện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra", ông Khamenei khẳng định.

"Việc Cộng hòa Hồi giáo có khả năng tiếp cận các trung tâm quan trọng của Mỹ trong khu vực và có thể hành động nhằm vào chúng bất cứ khi nào thấy cần thiết không phải là một sự việc nhỏ, đó là một sự việc lớn, và sự việc này có thể lặp lại trong tương lai nếu có một cuộc tấn công xảy ra", ông nói thêm.

Vào ngày 25/6, khi được hỏi liệu Mỹ có tấn công lần nữa nếu Iran tái xây dựng chương trình làm giàu hạt nhân hay không, Tổng thống Trump đã trả lời "chắc chắn". Tehran trong nhiều thập kỷ đã phủ nhận các cáo buộc của phương Tây rằng họ đang tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Khamenei cho rằng Mỹ "không đạt được thành tựu nào" sau khi tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, và cho rằng Washington tham chiến để "cứu" Israel sau khi tên lửa của Tehran xuyên thủng hệ thống phòng thủ nhiều lớp của nước này.

"Mỹ đã trực tiếp tham chiến vì cảm thấy rằng nếu không can dự, Israel sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Mỹ tham chiến để cứu họ", ông nói. "Mỹ đã tấn công các cơ sở hạt nhân của chúng tôi, nhưng không thể làm được điều gì quan trọng... Tổng thống Mỹ đã có một màn trình diễn bất thường và ông ta cần phải làm vậy".

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố vào cuối tuần rằng việc Mỹ triển khai bom nặng 30.000 pound (hơn 13,6 tấn) đã "xóa sổ" chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, một đánh giá ban đầu từ một trong các cơ quan tình báo của chính quyền ông dường như mâu thuẫn với tuyên bố này.

Về phía Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng đã tuyên bố "một chiến thắng lịch sử" vào hôm 24/6 sau khi lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực, nói rằng Israel đã đạt được mục tiêu loại bỏ mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo từ Tehran.

Ngay sau bài phát biểu của ông Khamenei, ông Netanyahu đã đăng một thông điệp kèm bức ảnh ông và Tổng thống Trump nắm tay nhau với nội dung: "Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác để đánh bại những kẻ thù chung".

Theo Reuters
Copy Link

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Xuất hiện lần đầu sau ngừng bắn, lãnh đạo Iran tuyên bố 'chiến thắng' và cảnh báo Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO