Xuất hiện thêm cầu thủ Việt Nam có giá triệu USD; Công Phượng lên tuyển Việt Nam, quyết 'xé lưới' Malaysia
Xuất hiện thêm cầu thủ Việt Nam có giá triệu USD; Marcus Rashford tháo chạy khỏi MU sang Barcelona; Công Phượng lên tuyển Việt Nam, quyết 'xé lưới' Malaysia... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Xuất hiện thêm cầu thủ Việt Nam có giá triệu USD
Nguyễn Đức Chiến nhiều khả năng sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam tiếp theo được định giá đến 1 triệu USD.
Theo nguồn tin của báo điện tử VTC News, tiền vệ Nguyễn Đức Chiến vẫn chưa đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Thể Công Viettel. Đôi bên chưa thể thống nhất mức phí lót tay cho 3 năm hợp đồng tiếp theo. Đức Chiến mong muốn nhận được con số phù hợp với giá trị.

Phù Đổng Ninh Bình là đội muốn có được sự phục vụ của tiền vệ sinh năm 1998. Họ sẵn sàng bỏ ra khoảng 7 tỷ đồng/mùa giải cho cầu thủ quê Hải Dương. Nếu đến sân Ninh Bình thi đấu từ 3 mùa giải, Đức Chiến sẽ bỏ túi khoảng 21 tỷ đồng (gần 1 triệu USD). Mức phí chuyển nhượng này tương đương với những gì Phạm Tuấn Hải nhận được từ Hà Nội FC.
Trước đó, Phù Đổng Ninh Bình lập "đỉnh" trên thị trường chuyển nhượng khi trả 30 tỷ đồng cho 3 mùa giải với Nguyễn Hoàng Đức. Ngôi sao của tuyển Việt Nam nhận mức "lót tay" cao nhất lịch sử V.League. Tuy nhiên, thời điểm này chính Đức Chiến cũng chưa chốt phương án cho tương lai của mình.
U23 Việt Nam vào bảng “dễ thở” tại vòng loại U23 châu Á 2026
Tại lễ bốc thăm chia bảng vòng loại Giải bóng đá U23 châu Á 2026 được tiến hành chiều 29/5 tại Kuala Lumpur (Malaysia), các đội được chia vào 4 nhóm hạt giống dựa trên hệ thống tính điểm do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phê duyệt.
Ngoài ra, 11 quốc gia đăng cai bảng đấu được đưa vào một nhóm riêng và được bốc thăm trước để bảo đảm mỗi chủ nhà nằm ở một bảng khác nhau. Các đội chủ nhà được phân vào các vị trí trong bảng tương ứng với nhóm hạt giống của họ.

Trên bảng xếp hạng phục vụ chia nhóm hạt giống và bốc thăm vòng loại Giải bóng đá U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam vào bảng C, gặp các đối thủ Yemen, Singapore và Bangladesh . Đây được đánh giá là bảng đấu khá “dễ thở” với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik.
Vòng loại Giải bóng đá U23 châu Á 2026 quy tụ 44 đội U23 quốc gia, được chia thành 11 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tại quốc gia đăng cai từng bảng đấu, từ ngày 1 đến 9/9/2025. Theo thể thức, 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng chung kết, được tổ chức tại Saudi Arabia năm 2026.
U23 Việt Nam được thi đấu trên sân nhà khi Việt Nam được trao quyền đăng cai một bảng đấu tại vòng loại U23 châu Á 2026. Đây là lợi thế nhất định của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trong chiến dịch tranh vé dự vòng chung kết. Theo kế hoạch, trước khi tham dự vòng loại Giải bóng đá U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á 2025, diễn ra vào giữa tháng 7 tại Indonesia.
Marcus Rashford tháo chạy khỏi MU sang Barcelona
Đại diện của Rashford đã gặp sếp lớn Barcelona để bàn về thương vụ chuyển nhượng hè này. Chân sút người Anh dường như sẽ rời MU vì không còn được trọng dụng, sau quãng thời gian nửa cuối mùa giải đá cho Aston Villa theo dạng cho mượn.
Hồi đầu năm, Rashford từng liên hệ chuyển đến Barcelona nhưng cuối cùng anh quyết định gia nhập đội chủ sân Villa Park. Theo chuyên gia Fabrizio Romano, một loạt các cuộc đàm phán mới đã diễn ra trong tuần này, để thảo luận về vụ chuyển nhượng dài hạn đến sân Nou Camp.
.jpg)
Rashford là một trong bốn lựa chọn của danh sách rút gọn mà đội bóng xứ Catalan lập nên, nhằm tăng cường thêm tân binh cho hàng công.
Tờ Sport cho hay, mục tiêu số 1 mà Barca nhắm tới là Luis Diaz của Liverpool. Tuy nhiên, thương vụ chiêu mộ tiền đạo Colombia được đánh giá tốn kém hơn so với thỏa thuận dành cho Rashford. Bản thân Rashford khá háo hức trước viễn cảnh khoác áo Barcelona. Tiền đạo 27 tuổi mong muốn được chơi cho đội bóng tầm cỡ dự Champions League.
Tuy vậy, Rashford cần phải giảm lương đáng kể để gia nhập CLB xứ Catalan, bởi họ không thể đáp ứng mức thù lao khổng lồ 350.000 bảng/tuần mà anh đang nhận tại Old Trafford.
Barca cũng sẽ đưa ra đề nghị ban đầu mượn Rashford một mùa kèm điều khoản mua đứt vào năm sau. Trong khi MU muốn bán luôn để thu về cục tiền.
Công Phượng lên tuyển Việt Nam, quyết 'xé lưới' Malaysia
Sau gần 2 năm vắng bóng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng trở lại tuyển Việt Nam, trong đợt tập trung chuẩn bị cho trận quyết đấu với Malaysia.
Đầu giờ chiều 29/5, Công Phượng xuất hiện tại đại bản doanh tuyển Việt Nam (Hà Nội).
Lần lên tuyển Việt Nam gần nhất của Công Phượng là tháng 9/2023, trong trận tuyển Việt Nam đá giao hữu với Palestine trên sân Thiên Trường. Ở trận đấu đó, dưới sự dẫn dắt của HLV Troussier, Công Phượng dù ghi bàn nhưng vẫn bị nhà cầm quân người Pháp chê.

Sau trận đấu này, tiền đạo người Nghệ An vắng mặt ở tuyển Việt Nam gần 2 năm. Phải tới mùa giải năm nay, khi thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo CLB Bình Phước, cùng việc nhiều tiền đạo đội tuyển như Xuân Son, Vĩ Hào, Văn Toàn vắng mặt vì chấn thương, Công Phượng được HLV Kim Sang Sik gọi trở lại.
Trước khi lên tuyển, Công Phượng có 7 bàn thắng ở giải hạng Nhất. Nếu tính cả Cúp Quốc gia, chân sút Bình Phước ghi tổng số 9 bàn. Có phong độ tốt, đặc biệt là khả năng đá phạt cố định, chân sút 30 tuổi được kỳ vọng sẽ giải quyết khâu ghi bàn cho tuyển Việt Nam trong trận gặp Malaysia ngày 10/6 tới.
Theo kế hoạch, sau khi kết thúc trận giao hữu với CLB MU, HLV Kim Sang Sik cùng 4 cầu thủ Duy Mạnh, Văn Vĩ, Hai Long và Hoàng Đức hội quân với tuyển Việt Nam. Ngày 30/5, tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Hà Nội, chuẩn bị cho trận gặp Malaysia, vòng loại cuối Asian Cup 2027./.