(Baonghean.vn) - Theo ước tính của Viện Nghiên cứu Hoà bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), trong 5 năm qua, Mỹ đã tăng cường cung cấp vũ khí cho các nước khác thêm 17%, so với giai đoạn 5 năm trước.
(Baonghean.vn) - Một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho thấy, Pháp đã vượt qua Nga trong danh sách các nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục củng cố vị thế thống lĩnh toàn cầu về doanh số vũ khí.
(Baonghean.vn) -Triển vọng bán vũ khí của Nga cho Trung Quốc không có dấu hiệu giảm bớt bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ, sau khi Bắc Kinh và Moskva ký các hợp đồng vũ khí mới tại triển lãm hàng không lớn đang diễn ra tại Trung Quốc.
Trong năm 2017 Ukraina đảm bảo cung cấp vũ khí thông thường theo hợp đồng xuất khẩu cho 6 quốc gia - theo báo cáo từ Cơ quan Kiểm soát Xuất khẩu Quốc gia Ukraina về chuyển giao một số loại vũ khí nhất định trong năm 2017.
Ngày 24/8, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yury Borisov cho biết trong thời gian diễn ra Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế “Army-2017,” Nga đã ký kết được 23 hợp đồng mới và 3 thỏa thuận bổ sung với 17 doanh nghiệp tổ hợp công nghiệp quốc phòng trị giá hơn 170 tỷ ruble, tương đương 2,87 tỷ USD.
Trợ lý Tổng thống Nga, ông Vladimir Kozhin, cho biết nước này đã bán được khoảng 14 tỷ USD tiền vũ khí và các loại thiết bị quân sự khác trong năm 2016.
Trên thị trường xuất khẩu vũ khí, mặc dù không có nhiều hợp đồng vũ khí đình đám như Nga hay Mỹ, nhưng với nền tảng kỹ thuật cao, ngành công nghiệp quốc phòng Pháp vẫn cho thấy sức mạnh khi vững vàng ở vị trí thứ ba trong số các nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới.
Xuất khẩu vũ khí của Đức đang tăng trở lại, đặc biệt trong nửa đầu năm 2015. Báo cáo Chính phủ Đức công bố ngày 19/10 cho biết, trong nửa đầu năm, Chính phủ Đức đã cấp phép xuất khẩu số vũ khí trị giá 3,5 tỷ euro, so vi mức 2,2 tỷ euro cùng kỳ năm ngoái.