Ý kiến đảng viên, nhân dân gửi tới Đại hội Đảng

(Baonghean) - Ngay sau phiên khai mạc chính thức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Báo Nghệ An đã ghi lại những ý kiến, nguyện vọng của đảng viên, nhân dân. 
Ông Trương Công Anh - nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: 
Ông Trương Công Anh.
Ông Trương Công Anh.

"Chúng ta đều biết, vận mệnh của dân tộc gắn liền với vận mệnh của Đảng và ngược lại. Vì vậy, không phải riêng tôi mà mọi người dân đều quan tâm theo dõi quá trình tiến hành Đại hội lần thứ XII của Đảng. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và sau 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, mang tính lịch sử. Tôi mong rằng Đại hội lần này không những đánh giá lại những thành tựu đó, mà còn phải nhìn nhận được những thiếu sót, khuyết điểm để có thêm những giải pháp, đưa đất nước tiến lên với nhịp độ nhanh hơn, vững chắc hơn. Điều thứ hai tôi mong mỏi là Đại hội dành nhiều tâm huyết, trí tuệ và thời gian thích đáng để bàn một cách cơ bản về xây dựng đổi mới và chỉnh đốn Đảng, xứng đáng là Đảng lãnh đạo, đồng thời làm tròn trách nhiệm của Đảng cầm quyền. Tôi cũng mong các đại biểu dự Đại hội làm tròn trách nhiệm của mình, mang được ý chí, trí tuệ của đảng viên trên cả nước đóng góp cho thành công của Đại hội, lựa chọn được những người xứng đáng nhất vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng trong nhiệm kỳ tới".

Ông Lê Đức Đông
Ông Lê Đức Đông.

Ông Lê Đức Đông - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Hà Huy Tập, TP.Vinh:  "Nguyện vọng của những cựu chiến binh chúng tôi nói riêng và nhân dân nói chung là sau Đại hội này, Đảng ta sẽ có một đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt đủ tài năng, đức độ, trí tuệ và sáng suốt để chèo lái đất nước phát triển bền vững, giàu mạnh. Đại hội sẽ tạo ra được một bước đột phá mới, đưa ra quốc sách đúng đắn, mạnh mẽ cho sự phát triển lớn mạnh của đất nước. Đó cũng là sự tin tưởng và kỳ vọng của nhân dân khi đặt niềm tin lớn lao vào đội ngũ lãnh đạo hàng đầu của Đảng. Bằng tình cảm, niềm tin, kỳ vọng của nhân dân và sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, tôi tin rằng Đại hội XII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một kỷ nguyên mới, hội nhập và phát triển, đưa đất nước thực sự chuyển mình mạnh mẽ, bền vững; toàn Đảng, toàn dân ta trở thành khối đoàn kết thống nhất".

Tiến sỹ Dương Xuân Thao.
Tiến sỹ Dương Xuân Thao.

Tiến sỹ Dương Xuân Thao - Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế Nghệ An:  Theo tôi giai đoạn hiện nay, để phát triển kinh tế của đất nước không còn con đường nào khác ngoài con đường hội nhập và hội nhập sâu. Vì thế Đảng ta cần định hướng để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế hiệu quả. Đặc biệt, cần chú ý phát triển kinh tế nông nghiệp, bởi Việt Nam có nhiều lợi thế so với nhiều nước trên thế giới và các nước thành viên TPP để phát triển ngành kinh tế này. Đó là điều kiện tự nhiên với các ưu thế về bờ biển, sông ngòi, đồng bằng, rừng... Việt Nam cũng nằm ở vị trí trung tâm của các châu lục, thuận lợi cho việc mở các đường bay, hải cảng để giao thương với quốc tế... Trong giai đoạn hiện nay và có thể kéo dài thêm 10, 15 năm nữa, Việt Nam đang trong thời kỳ dân số vàng, giá nhân công không cao so với khu vực. Dân số của Việt Nam khá lớn nên nhu cầu về tiêu dùng rất lớn, cho nên việc hội nhập, kêu gọi đầu tư nước ngoài sẽ nhanh chóng đưa nước ta phát triển nhanh và mạnh hơn, trở thành nước phát triển trong tương lai gần. 

Bà Thủy
Bà Lê Thị Thanh Thủy

Bà Lê Thị Thanh Thủy - thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu): "Người dân chúng tôi đều rất phấn khởi, hoan nghênh chào đón kỳ Đại hội này của Đảng. Chúng tôi kỳ vọng các đại biểu sẽ lựa chọn ra những người có đức, có tài, có tâm để lãnh đạo, đưa đất nước ngày càng phát triển đi lên. Đồng thời, mong muốn Đại hội sẽ có chiến lược việc làm, đổi mới  giáo dục - đào tạo một cách bền vững, nhất quán và có hiệu quả cao. Về vấn đề chủ quyền, cần khẳng định vị thế quốc phòng - an ninh".

Yên Thành
Ông Tăng Tiến Huỳnh.

Ông Tăng Tiến Huỳnh - Chủ nhiệm HTX thủ công nghiệp Thắng Lợi, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành: "Chúng tôi mong rằng ở Đại hội này Đảng ta sẽ tiếp tục đề ra nhiều quyết sách lớn đối với nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Nhất là chú trọng sự phát triển đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng nông thôn, có cơ hội hòa nhập với nền kinh tế thế giới, bảo đảm phát triển bền vững. Doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyên sản xuất các mặt hàng xuất khẩu mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm tạo điều kiện về vốn sản xuất, chuyển giao công nghệ kỹ thuật, bảo đảm cho năng suất, chất lượng hàng hóa ngày càng có tính cạnh tranh cao với thị trường quốc tế. Đối với bà con nông dân và người lao động ở nông thôn cần được tạo điều kiện học nghề, vay vốn giải quyết việc làm để phát triển kinh tế, nhất là làm ra nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu".

Nhóm P.V - CTV

tin mới

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.