Các nước phản ứng thế nào khi Trump sa thải ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson?

Thái Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cách chức Ngoại trưởng Rex Tillerson và thay thế bằng Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo, nhiều nước đã đưa ra phản ứng chính thức.
1. Người phát ngôn Tổng thống Nga, Dmitry Peskov
Người phát ngôn Tổng thống Nga, Dmitry Peskov ngày 14/3 bày tỏ hy vọng phía Mỹ sẽ có một cách tiếp cận mang tính xây dựng và tỉnh táo đối với quan hệ giữa Nga và Mỹ.
Người phát ngôn Tổng thống Nga, Dmitry Peskov bày tỏ hy vọng phía Mỹ sẽ có một cách tiếp cận mang tính xây dựng và tỉnh táo và mềm mỏng đối với quan hệ giữa Nga và Mỹ. sau khi  Mỹ có Ngoại trưởng mới.
 2. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cùng ngày bày tỏ mong muốn hợp tác với ngoại trưởng Mỹ vừa được Tổng thống Donald Trump chỉ định, ông Mike Pompeo, nhằm giải quyết những bất đồng giữa hai nước.

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Lục Khảng cho rằng, thay đổi nhân sự là công việc nội bộ của Mỹ và hy vọng điều này sẽ không gây ảnh hưởng đến quan hệ hai nước Trung-Mỹ. Đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác với Ngoại trưởng Mỹ vừa được Tổng thống Donald Trump chỉ định, ông Mike Pompeo, nhằm giải quyết những bất đồng giữa hai nước.

 3. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cùng ngày cho biết Ngoại trưởng nước này Kang Kyung-wha sẽ thăm Mỹ như dự kiến từ ngày 15/3 để duy trì hợp tác mạnh mẽ với Washington bất chấp sự ra ra đi của Ngoại trưởng Tillerson.   Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết: Ngoại trưởng nước này Kang Kyung-wha vẫn thăm Mỹ  từ ngày 15/3 để duy trì hợp tác mạnh mẽ với Washington bất chấp sự ra ra đi của Ngoại trưởng Tillerson. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết "Mỹ bày tỏ mong muốn Ngoại trưởng Hàn Quốc thăm Mỹ như dự kiến."
4. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim ngày 14/3 cũng tuyên bố quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ không phụ thuộc vào các cá nhân. Ông Yildirim nhấn mạnh:
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim tuyên bố quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ không phụ thuộc vào các cá nhân. Ông Yildirim nhấn mạnh: "Bất kỳ ai lên làm Ngoại trưởng Mỹ, lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ luôn rõ ràng. Đối với chúng tôi không quá quan trọng việc ngoại trưởng mới nghĩ gì về Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi hy vọng quan hệ lành mạnh hơn với Mỹ có thể được phát triển"
5. Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono 
Ngoại trường Nhật Bản Taro Kono bày tỏ tiếc nuối về sự ra đi của ông Tillerson. “Ông Tillerson là một người bạn thẳng thắn và đáng tin cậy. Tôi cho rằng, chúng tôi có thể hợp tác trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên, cá nhân tôi nghĩ rằng, thông tin ông Tillerson bị sa thải là rất không may”,, “Chắc chắn rằng, Mỹ nắm giữ chìa khóa trong vấn đề Triều Tiên. Chính vì thế, tôi muốn gặp gỡ người kế nhiệm ông Tillerson trong thời gian sớm nhất để chúng tôi chia sẻ về vấn đề Triều Tiên”.
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono bày tỏ tiếc nuối về sự ra đi của ông Tillerson. “Ông Tillerson là một người bạn thẳng thắn và đáng tin cậy. Tôi cho rằng, chúng tôi có thể hợp tác trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên, cá nhân tôi nghĩ rằng, thông tin ông Tillerson bị sa thải là rất không may. Chắc chắn rằng, Mỹ nắm giữ chìa khóa trong vấn đề Triều Tiên. Chính vì thế, tôi muốn gặp gỡ người kế nhiệm ông Tillerson trong thời gian sớm nhất để chia sẻ về vấn đề Triều Tiên”.
 6. Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull
đồng minh Australia- nước hiện đang nỗ lực tìm cách được Mỹ miễn đánh thuế- vẫn đón nhận thông tin ông Peompeo được chỉ định làm Ngoại trưởng Mỹ một cách hết sức tích cực.  “Chúng tôi biết rất rõ ông ấy”, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull tuyên bố: “Ông Pompeo là người bạn lớn của Australia. Quá trình chuyển giao quyền lực chắc chắn sẽ diễn ra suôn sẻ. Mối quan hệ Australia-Mỹ trong bất kỳ lĩnh vực nào, từ quân sự, tình báo, ngoại giao và thương mại đều rất tốt”.
Đồng minh Australia- nước hiện đang nỗ lực tìm cách được Mỹ miễn đánh thuế đón nhận thông tin ông Peompeo được chỉ định làm Ngoại trưởng Mỹ một cách hết sức tích cực. Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull tuyên bố: “Ông Pompeo là người bạn lớn của Australia. Quá trình chuyển giao quyền lực chắc chắn sẽ diễn ra suôn sẻ. Mối quan hệ Australia-Mỹ trong bất kỳ lĩnh vực nào, từ quân sự, tình báo, ngoại giao và thương mại đều rất tốt”.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.