Hơn 40 doanh nghiệp du lịch Hà Nội khảo sát mở tour du lịch ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đoàn khảo sát lớn đi qua nhiều tỉnh và nhiều điểm du lịch nổi tiếng trong nước và qua cả nước bạn Lào bằng đường bộ.

Từ ngày 16 - 21/3, chương trình Famtrip "Hành trình liên kết" - Hà Nội - Điện Biên - Luang Prabang - Xieng Khuang - Nghệ An do Vietnam Tour Club tổ chức, đi qua các tỉnh Sơn La, Điện Biên sang Luang Prabang của Lào, rồi trở về qua cửa khẩu Nậm Cắn khảo sát các điểm đến tại Con Cuông - Nghệ An.

Đại diện đoàn Famtrip trao quà lưu niệm cho lãnh đạo Sở Du lịch Nghệ An trong chương trình giao lưu. Ảnh: Thiếu Huyền
Đại diện đoàn Famtrip trao quà lưu niệm cho lãnh đạo Sở Du lịch Nghệ An trong chương trình giao lưu. Ảnh: Thiếu Huyền
Tham gia chương trình có khoảng 40 thành viên là đại diện các doanh nghiệp du lịch, cơ quan quản lý du lịch các địa phương và đơn vị báo chí truyền thông…

Trong 2 ngày 20 và 21/3, đoàn nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu Nậm Cắn, khảo sát một số điểm đến tại Con Cuông - Nghệ An như: thác Khe Kèm tại Vườn quốc gia Pù Mát; Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm; vườn thú mở Safari - nơi nuôi dưỡng và chăm sóc 60 loài động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài quý hiếm đang cần được bảo tồn như hổ trắng, tê giác...

Đây là đoàn khảo sát lớn đi qua nhiều tỉnh và nhiều điểm du lịch nổi tiếng trong nước và qua cả nước bạn Lào bằng đường bộ với số lượng đơn vị lữ hành lớn tập trung ở Hà Nội và các tỉnh phụ cận liên kết.
Lễ hội du lịch Cửa Lò 2018 sẽ khai mạc hoành tráng và ấn tượng

Lễ hội du lịch Cửa Lò 2018 sẽ khai mạc hoành tráng và ấn tượng

(Baonghean.vn) - Chương trình khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2018 sẽ hoành tráng và ấn tượng – đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại cuộc họp bàn kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2018 diễn ra vào chiều 6/3. Cuộc họp có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, hiệp hội liên quan.
Trước đó, đoàn khởi hành từ Hà Nội đi Sơn La, khảo sát các điểm đến tại Mộc Châu, đèo Thung Khe, nhà tù Sơn La… rồi di chuyển đi Điện Biên. Tiếp theo hành trình liên kết, đoàn làm thủ tục xuất cảnh sang nước bạn Lào qua cửa khẩu Tây Trang, đến với Cố đô Luang Prabang. Tại đây, đoàn khảo sát các điểm Bảo tàng quốc gia Luang Prabang, chùa Xiêng Thong và núi Phou Si.

Sau đó, đoàn di chuyển tới Xieng Khuang, cách Luang Prabang khoảng 280km để tiếp tục hành trình khảo sát các điểm đến liên kết tại Lào. Xieng Khuang nổi tiếng với điểm đến Cánh đồng Chum - là một khu vực văn hóa lịch sử, nơi có hàng ngàn chum bằng đá nằm rải rác dọc theo cánh đồng thuộc cao nguyên Xien Khuang nằm cuối phía Bắc của dãy núi Trường Sơn.

Ngành du lịch Nghệ An đón tiếp và giao lưu rượu cần trong chương trình gala dinner nhằm tạo sự kết nối cũng như tăng cường hợp tác, liên kết giữa các cơ quan, doanh nghiệp. Ảnh: Thiếu Huyền
Ngành du lịch Nghệ An đón tiếp và giao lưu rượu cần trong chương trình gala dinner nhằm tạo sự kết nối cũng như tăng cường hợp tác, liên kết giữa các cơ quan, doanh nghiệp. Ảnh: Thiếu Huyền
Với việc lựa chọn các điểm du lịch mới, gắn kết cả du lịch nội địa và du lịch quốc tế qua Lào trong thời gian 6 ngày 5 đêm, xuất phát từ Hà Nội và về Nghệ An qua Cửa khẩu Nậm Cắn sẽ mở ra tour du lịch và hấp dẫn, có thể đưa vào phục vụ khách du lịch trong thời gian tới.
“Cẩm nang khám phá Nghệ An” của sinh viên ĐH Vinh  thôi thúc bạn “xách ba lô lên và đi“

“Cẩm nang khám phá Nghệ An” của sinh viên ĐH Vinh thôi thúc bạn “xách ba lô lên và đi“

(Baonghean.vn) - Quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, văn hóa, cách sống con người xứ Nghệ… Đó là những điều mà “Exploring Vinh”, cuốn cẩm nang du lịch song ngữ Anh - Việt do chính sinh viên trao đổi quốc tế và sinh viên Đại học Vinh bắt tay thực hiện nhằm giới thiệu về du lịch Nghệ An theo một cách rất mới, rất trẻ.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.