Nga công kích Mỹ tại buổi họp báo thường niên

(Baonghean.vn) - Ngày 15/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã công kích Mỹ trong buổi họp báo thường niên, cáo buộc Washington đưa ra tối hậu thư và không công nhận “thực tế về một thế giới đa cực đang nổi lên”.

Trong buổi họp báo tổng kết năm 2017, ông Lavrov cho rằng năm 2017 là năm không dễ dàng từ quan điểm chính sách đối ngoại, khi ông trả lời câu hỏi về tình hình Syria, Ukraine, Bán đảo Triều Tiên và các vấn đề toàn cầu khác.

Khi được hỏi về quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với thỏa thuận hạt nhân Iran, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng: “Thật đáng tiếc người đồng cấp Mỹ và các đồng minh của họ vẫn muốn giải quyết vấn đề một cách đơn độc thông qua việc ban bố tối hậu thư và không muốn lắng nghe quan điểm của những trung tâm chính trị thế giới khác. Thực tế họ không muốn công nhận thực tế về một thế giới đa cực đang nổi lên”.        

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Nga cũng cho rằng những mối đe dọa từ Washington năm 2017 “đã làm trầm trọng thêm” các căng thẳng tại nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có Triều Tiên.

Trong bối cảnh Tổng thống Trump chuẩn bị đánh dấu một năm nắm quyền, ông Lavrov cho rằng các hành động của chính quyền đương nhiệm Mỹ trong một số trường hợp “đậm nét hơn” chính quyền tiền nhiệm Obama.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng cho rằng Mỹ lo sợ cạnh tranh công bằng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có lĩnh vực năng lượng và nguồn cung khí đốt cho châu Âu, đồng thời nhấn mạnh Washington đã không đóng góp vào việc giải quyết xung đột ở Syria./.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.