10 mẹo trang điểm siêu tốc trong buổi sáng đầu tuần

Theo Giang Nguyên (ngoisao.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
'Thủ sẵn' vài mẹo nhỏ khi trang điểm giúp các nàng bận rộn không mất quá nhiều thời gian ngồi tô vẽ mỗi sáng.

Dùng một chiếc dĩa làm dụng cụ tạo khối sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian căn chỉnh. 

Vẽ một hình dấu # ở đuôi mắt rồi dùng cọ tán đều sẽ giúp bạn có được đôi mắt khói quyến rũ mà không mất quá nhiều thời gian phối màu. 

Để hạn chế lem màu khi chuốt mascara, hãy dùng một chiếc thìa để 'che chắn'. Vẫn với chiếc thìa đó, bạn có thể dùng để tạo dáng lông mày. 

Dùng máy sấy làm nóng kẹp uốn mi trước khi sử dụng sẽ giúp mi cong lâu hơn. 

Thoa một chút son bóng ở phần chính giữa môi sẽ giúp môi trông đầy đặn hơn. 

Để làm dày mi, hãy phủ một chút phấn rôm lên lông mi rồi chuốt mascara. 

Nếu bút chì kẻ mắt của bạn quá nhạt màu, hãy hơ nóng trên bật lửa trong khoảng 1 phút, để nguội rồi dùng vẽ mắt. 

Để giúp son môi không dính lên miệng cốc, sau khi thoa son, hãy dùng một tờ giấy ăn mỏng đặt lên môi, phủ lên trên một chút phấn bột. 

Nếu không có cọ thoa phấn má, hãy dùng cặp tăm kẹp giữa chiếc cọ thoa phấn để có cọ cánh quạt. 

Dùng chì kẻ mắt viền vào đường cao su trên chiếc kẹp uốn cong mi sẽ giúp bạn nhân đôi hiệu quả, vừa uốn cong mi vừa kẻ viền mắt nhanh gọn. 

tin mới