10 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2016

(Baonghean.vn) - FORBES vừa công bố danh sách 100 gương mặt phụ nữ quyền lực nhất năm nay, và 3 cái tên đứng đầu đều là các chính khách có tầm ảnh hưởng không nhỏ trên thế giới: Thủ tướng Đức Angela Merkel, ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Janet Yellen.

Trong toàn bộ danh sách, có 11 nguyên thủ quốc gia cùng Nữ hoàng Anh, 2 đệ nhất phu nhân và 2 nhà ngoại giao ‘hạt giống cấp cao’. Dường như hơn bao giờ hết, phụ nữ đang lãnh đạo (hoặc chạy đua tranh cử) tại nhiều trong số những quốc gia lớn nhất hành tinh.

Đứng thứ nhất trong danh sách này là nữ chính trị gia Đức - Thủ tướng Angela Merkel, người trực tiếp kiểm soát GDP trị giá 3,3 nghìn tỷ USD của Đức, đồng thời có sức ảnh hưởng tới nền kinh tế 16,2 nghìn tỷ USD của Liên minh châu Âu (EU).

Từ khi nhậm chức năm 2005, bà Merkel đã đứng đầu danh sách phụ nữ quyền lực nhất thế giới 10 lần, từ năm 2006 đến 2009 và từ 2011 đến 2016.

1.jpg
 

Gương mặt sáng giá khác 7 lần ghi danh trong tốp 5 phụ nữ quyền lực kể từ năm 2004 và 2 năm liên tiếp đứng ở vị trí số 2 là bà Hillary Clinton. Nếu đắc cử trong cuộc đua Tổng thống Mỹ, bà sẽ là “vận động viên” đáng gờm tranh vị trí số 1 cho bản danh sách kế tiếp.

 

Hãy cùng xem những cái tên kế tiếp trong tốp 10 năm nay là ai.

 
 
 
 
 
 
 
 

 Thảo Linh

Đồ họa: Dương Tuân

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.