109 phiến quân Boko Haram, 4 binh lính và 1 thường dân thiệt mạng

(Baonghean.vn) - Thứ 6 ngày 6/2, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Nigeria Mahamadou Karidjo thông báo các cuộc tấn công của quân đội đã tiêu diệt được 109 phiến quân Boko Haram. Tuy nhiên, ông Karidjo cũng cho biết phía quân đội có 4 binh sĩ thiệt mạng và 17 người khác bị thương.
 Quân đội Chad và Cameroon trong một cuộc chiến chống Boko Haram hôm 3 tháng 2 năm 2015. Ảnh: AFP/Stephane Yas
Quân đội Chad và Cameroon trong một cuộc chiến chống Boko Haram hôm 3 tháng 2 năm 2015. Ảnh: AFP/Stephane Yas
Thứ 6, quân đội bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào tổ chức Hồi giáo khủng bố Boko Haram tại thành phố Bosso và Diffa nằm ở phía nam Niger gần biên giới Nigeria. Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, Bộ trưởng Karidjo cho biết hiện tại phía quân đội có 4 người thiệt mạng, 17 người bị thương và 2 người mất tích. Đồng thời, lực lượng an ninh Nigeria đã tiêu diệt được 109 phiến quân Boko Haram. Ngoài ra, 1 thường dân cũng thiệt mạng trong các cuộc tấn công nói trên.
Tuy nhiên, người ta không thấy phía Nigeria đưa ra bất cứ báo cáo nào về việc quân đội Chad “hỗ trợ” cho quân đội Nigeria trong chiến dịch “vô hiệu hóa những kẻ tấn công” ở thành phố Bosso. Còn theo một nguồn tin an ninh của Chad, Yahya Daoud - Chỉ huy lực lượng Chad triển khai để đối phó với tổ chức Boko Haram tại Niger đã bị bắn ở thành phố Bosso.
Quay lại với cuộc chiến của quân đội Nigeria ở thành phố Diffa, quân đội đã “chặn bước tiến công của Boko Haram” tại một chiếc cầu và tình hình hiện nay tại 2 khu vực trên đã quay trở lại bình thường. Bộ trưởng Karidjo thông báo tình hình vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội đồng thời cho biết quân đội sẽ tiếp tục “các chiến dịch càn quét liên tục”.
Theo một nguồn tin khác, “nhiều tiếng súng lẻ tẻ” vẫn vang lên vào lúc chiều muộn tại thành phố Bosso. Kể từ khi Boko Haram bắt đầu các hoạt động khủng bố thì đây là lần đầu tiên của quân đội Nigeria tiến hành một chiến dịch lớn chống lại tổ chức khủng bố Hồi giáo này. Được biết, hôm thứ 2, Quốc hội Nigeria đã thông qua một cam kết cho phép quân đội nước mình kết hợp với quân đội của Chad và Cameroon trong cuộc chiến chống Boko Haram.
Chu Thanh – theo Liberation 6/2

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.