116 học sinh, sinh viên Nghệ An được nhận học bổng Vallet

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đây là món quà ý nghĩa dành tặng các học sinh, sinh viên trong năm học mới 2023 - 2024.

Chiều 5/9, tại Trường Đại học Vinh, tổ chức “Gặp gỡ Việt Nam” đã trao học bổng Vallet cho các học sinh và sinh viên xuất sắc tỉnh Nghệ An năm 2023.

bna_Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Mỹ Hà

Dự buổi lễ có Giáo sư­ Odon Vallet - Giám đốc Quỹ học bổng Vallet, ông Patrick Aurenche, Phó Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam và các thành viên trong tổ chức khoa học "Gặp gỡ Việt Nam" và Quỹ học bổng Vallet.

Cùng dự có các ông Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Nguyễn Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, Cao Danh Chính - Phó Hiệu trưởng Trường Sư phạm Kỹ thuật Vinh, lãnh đạo các nhà trường có học sinh được trao tặng học bổng, cùng các ban, ngành liên quan.

Học bổng Vallet được khởi nguồn tại Việt Nam từ năm 1994 với ban đầu là các suất học bổng từ ngân quỹ của hội “Gặp gỡ Việt Nam” trao cho các nghiên cứu sinh.

Từ năm 1997, học bổng tiếp tục được trao cho sinh viên xuất sắc của các lớp cử nhân tài năng tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Bắt đầu từ năm 2001 đến nay là năm thứ 23, học bổng được trao với tên gọi là “Học bổng Vallet” do Giáo sư Odon Vallet tài trợ, trong khuôn khổ chương trình của Hội “Gặp gỡ Việt Nam”.

bna_GS Odon Vallet phát biểu tại buổi lễ. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Giáo sư Odon Vallet phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mỹ Hà

Trong buổi lễ trao học bổng, Giáo sư Odon Vallet cũng đã có bài phát biểu chia sẻ về ý nghĩa của học bổng Vallet. Từ khi triển khai đến nay, số lượng học bổng được trao tại Việt Nam ngày càng tăng: từ 800 suất năm 2001 đến năm 2023 là 2.000 suất; Giá trị học bổng cũng tăng theo từng năm, năm sau cao hơn năm trước: từ 2,7 triệu đồng mỗi suất học bổng cho học sinh và 4,2 triệu đồng mỗi suất học bổng cho sinh viên, thì nay mỗi suất học bổng dành cho học sinh là 14 triệu đồng và cho sinh viên là 28 triệu đồng.

bna_Ông Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi lễ. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Ông Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mỹ Hà

Giáo sư Odon Vallet cũng bày tỏ tình cảm đối với đất nước Việt Nam - một đất nước với nhiều chiến thắng vẻ vang và hào hùng. Ông tự hào khi có nhiều người bạn thân thiết tại Việt Nam, như đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Từ những tình cảm quý báu này, Giáo sư Odon Vallet bày tỏ niềm vui khi được trao học bổng Vallet và qua nhiều năm triển khai, nhiều học sinh được nhận học bổng đã nhận được nhiều giải cao tại các Kỳ thi Olympic khu vực, quốc tế - nhiều nhất trong tất cả các nước có học bổng được triển khai. Thành công của các học sinh cũng chính là thành công của Quỹ học bổng Vallet và của những người thực hiện.

bna_Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Mai và PHT Trường Đại học Vinh Nguyễn Bá Tiến tặng hoa cho GS Odon Vallet và các thành viên trong đoàn. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Mai và Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh Nguyễn Bá Tiến tặng hoa cho Giáo sư Odon Vallet và các thành viên trong đoàn. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, với mục đích hỗ trợ học sinh, sinh viên xuất sắc có điều kiện học tập và nghiên cứu khoa học tốt hơn, với những nỗ lực không mệt mỏi để xây dựng một cộng đồng khoa học hiện đại ở Việt Nam, Giáo sư Trần Thanh Vân đã sáng lập Quỹ học bổng Vallet. Và Giáo sư Odon Vallet là người đã góp phần biến ước mơ ấy của Giáo sư Trần Thanh Vân thành hiện thực.

Hơn hai thập kỷ qua, học bổng đã trao cho hơn 50.000 học sinh, sinh viên ưu tú Việt Nam với giá trị gần 500 tỷ đồng. Gần 400 trong số đó đoạt huy chương trong các kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực các môn Khoa học tự nhiên, được nhận vào học các trường đại học danh tiếng toàn cầu.

bna_GS Odon Vallet và trao học bổng cho em Mai Văn Đức - HCB Olympic Hóa học Quốc tế, giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Giáo sư Odon Vallet và ông Patrick Aurenche trao học bổng cho em Mai Văn Đức - Huy chương Bạc Olympic Hóa học Quốc tế, giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học. Ảnh: Mỹ Hà

Riêng trong năm 2023, học bổng được trao cho 2.000 học sinh, sinh viên và các nhà nghiên cứu trẻ trong cả nước với tổng giá trị trên 36 tỷ đồng. Trong đó, có 116 học sinh, sinh viên đến từ Nghệ An với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.

Đây là những em có nhiều thành tích cao trong học tập, đạt được nhiều giải cao tại các Kỳ thi Olympic khu vực, quốc tế, học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi tỉnh, học sinh đạt điểm cao tại các Kỳ thi tốt nghiệp THPT, sinh viên xuất sắc tại các trường đại học.

bna_GS Odon Vallet và các đại biểu trao học bổng cho các học sinh và sinh viên của tỉnh Nghệ An. Giá trị của mỗi suất học bổng dành cho học sinh là 14 triệu đồng và cho sinh viên là 28 triệu đồng. Ảnh - Mỹ Hà.jpg
Giáo sư Odon Vallet và các đại biểu trao học bổng cho các học sinh và sinh viên của tỉnh Nghệ An. Giá trị của mỗi suất học bổng dành cho học sinh là 14 triệu đồng và cho sinh viên là 28 triệu đồng. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Võ Văn Mai trân trọng cảm ơn tình cảm của Giáo sư Odon Vallet, Giáo sư Trần Thanh Vân; tổ chức khoa học "Gặp gỡ Việt Nam" dành cho học sinh, sinh viên Nghệ An trong nhiều năm qua. Đây không chỉ là món quà vật chất có giá trị, giúp đỡ và tạo điều kiện để các em tiếp bước trên con đường học tập, nghiên cứu khoa học, mà còn thể hiện tấm lòng, tình cảm, tình đoàn kết hữu nghị. Điều này cũng thể hiện sự tin tưởng đặc biệt, tình cảm hữu nghị sâu sắc mà các giáo sư và tổ chức Khoa học và giáo dục “Gặp gỡ Việt Nam” và Quỹ học bổng Vallet dành cho học sinh, sinh viên Nghệ An - Quê hương của Bác Hồ kính yêu, mảnh đất có truyền thống hiếu học, sẵn sàng cống hiến tài năng và trí tuệ của mình cho sự phát triển quê hương, đất nước và tiến bộ xã hội.

IMG_8526.JPG
Trao học bổng Vallet cho các sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Học bổng cũng đã đưa đến cho các bạn trẻ xứ Nghệ những bài học ý nghĩa về khát vọng cống hiến và trách nhiệm đối với quê hương, với cộng đồng xã hội từ các nhà khoa học chân chính.

Giáo sư Odon Vallet là Tiến sĩ khoa học ngành Luật học, Giáo sư Lịch sử tôn giáo của Đại học Sorbonne, Paris. Giáo sư Odon Vallet sống cuộc đời đậm chất khoa học và lặng lẽ thực hiện ước vọng của người cha tôn kính. Ông cùng với anh trai Jean-Daniel thành lập “Tổ chức Vallet” vào năm 1999 và quyên góp một phần lớn tài sản thừa kế từ người cha của mình cho tổ chức này, tặng học bổng cho các bạn trẻ học giỏi tại Pháp, Bénin (Tây Phi) và Việt Nam.

Giáo sư Trần Thanh Vân sinh năm 1936, quê ở Quảng Bình, sống tại Pháp. Ông là nhà Vật lý nổi tiếng, được vinh danh tại nhiều quốc gia: Pháp, Nga, Mỹ, Việt Nam...

Hằng năm, Giáo sư Odon Vallet cùng Giáo sư Trần Thanh Vân trở về từ Pháp và đã bền bỉ rong ruổi trên mọi cung đường của Việt Nam, tận tay trao tặng những suất học bổng quý giá cho những bạn trẻ thông minh, hiếu học, góp phần ươm mầm tài năng nước Việt.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.