12 người chết, 50 người bị bắt cóc giữa cao tốc Afghanistan

(Baonghean.vn) - Các phần tử nổi loạn Taliban tại Afghanistan bị tình nghi giết hại 12 người sau khi chặn các phương tiện lưu thông trên con đường ở miền Đông nước này, trong khi 50 người khác bị bắt cóc ở miền Bắc, trong loạt tấn công trên đường cao tốc, theo thông tin từ giới chức Afghanistan hôm 8/6.

Taliban bị tình nghi tiến hành loạt tấn công đường cao tốc tại Afghanistan trong 2 ngày 7 và 8/6. Ảnh: Reuters.
Taliban bị tình nghi tiến hành loạt tấn công đường cao tốc tại Afghanistan trong 2 ngày 7 và 8/6. Ảnh: Reuters.

Taliban đã giành được nhiều thắng lợi trong các trận chiến ở nhiều khu vực tại nước này trong những tháng gần đây và vụ tiêu diệt đầu sỏ Mullah Akhtar Mansour trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ hồi tháng trước không có ảnh hưởng đáng kể nào đối với vấn nạn bạo lực nơi đây.

Những kẻ tấn công tại tỉnh Ghazni ở miền Đông đã chặn 2 chiếc ô tô vào đêm 7/6 và bắn chết tất cả các nạn nhân. 7 thành viên lực lượng an ninh cũng nằm trong số những người thiệt mạng, theo người phát ngôn Jawid Salangi của thống đốc tỉnh trên.

Jawid Salangi nói: "Taliban đã lệnh cho các hành khách bước khỏi xe và tàn nhẫn bắn chết họ”. Ông cho biết thêm người dân địa phương sau đó đã tìm thấy 12 thi thể.

Hiện đại diện Taliban vẫn chưa đưa ra bình luận nào.

Trong số các nạn nhân có cả thành viên lực lượng an ninh Afghanistan. Ảnh: Internet.
Trong số các nạn nhân có cả thành viên lực lượng an ninh Afghanistan. Ảnh: Internet.

Hôm 8/6, Taliban lại chặn 1 chiếc xe buýt và 1 xe hơi gần thành phố Kunduz ở phía Bắc, bắt cóc toàn bộ 50 người có mặt trên xe, theo thông tin người phát ngôn cảnh sát khu vực Mahfozullah Akbari cung cấp cho Reuters.

Người này cho hay: “Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để giải cứu họ càng sớm càng tốt”.

Những người đi lại trên các tuyến đường phải đối mặt với chuỗi tàn sát và bắt cóc trong những tuần gần đây tại Afghanistan. Lực lượng nổi dậy đã giết hại ít nhất 9 người và bắt cóc 20 người khác khi chúng chặn 3 xe buýt tại Kunduz cuối tháng trước và Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc này.

Thảo Linh

(Theo Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.