14 thần đồng bắt đầu học đại học ở tuổi 12

Khi hầu hết trẻ chỉ tốt nghiệp trung học cơ sở, một số em đã lấy được bằng đại học. Dưới đây là câu chuyện về 14 thần đồng học đại học khi chỉ 10-12 tuổi.

1. Michael Kearney (32 tuổi, Mỹ) trở thành sinh viên đại học trẻ nhất trong lịch sử khi lấy tấm bằng cử nhân ngành nhân chủng học năm 10 tuổi. Anh trở thành giảng viên đại học trước khi có thể lái xe.

14-than-dong-bat-dau-hoc-dai-hoc-o-tuoi-12

Kearney chụp ảnh cùng gia đình sau khi nhận bằng thạc sĩ năm 1998.

2. Jeremy Shuler (12 tuổi, Mỹ) mới bắt đầu năm nhất chuyên ngành kỹ thuật tại Đại học Cornell. Cậu bé có thể đọc tiếng Anh và tiếng Hàn trước khi tròn 2 tuổi.

14-than-dong-bat-dau-hoc-dai-hoc-o-tuoi-12-1

Shuler vừa nhập học tại trường Đại học Cornell

3. Sho Yano (26 tuổi, người Mỹ gốc Nhật) lấy bằng cử nhân Đại học Loyola năm 12 tuổi và anh chỉ mất 3 năm để có nó. Ở tuổi 21, anh đã có bằng bác sĩ y khoa từ Đại học Chicago.

14-than-dong-bat-dau-hoc-dai-hoc-o-tuoi-12-2

Yano năm 13 tuổi.

4. Alia Sabur (27 tuổi, Mỹ) học tại Đại học Stony Brook ở New York, Mỹ, khi 10 tuổi. Năm 19 tuổi, cô trở thành giáo sư đại học ở Hàn Quốc.

14-than-dong-bat-dau-hoc-dai-hoc-o-tuoi-12-3

Sabur năm 2014.

5. Tanishq Abraham (12 tuổi, Mỹ) giành được 3 bằng liên kết năm 11 tuổi. Em vừa được tuyển thằng vào ngành kỹ thuật sinh học tại UC Davis.

14-than-dong-bat-dau-hoc-dai-hoc-o-tuoi-12-4

Abraham trong cuộc phỏng vấn của đài truyền hình địa phương năm 2016.

6. Ronan Farrow (29 tuổi, Mỹ) là con trai của nữ diễn viên Mia. Anh được nhận vào trường Đại học Bard ở Simon’s Rock khi mới 11 tuổi. Năm 16 tuổi, anh theo học trường Luật Yale.

14-than-dong-bat-dau-hoc-dai-hoc-o-tuoi-12-5

Farrow năm 2016.

7. Moshe Kai Cavalin (18 tuổi, mang hai dòng máu Iserael và Trung Quốc) lấy bằng cử nhân loại ưu của trường East Los Angeles (Mỹ) năm 11 tuổi.

14-than-dong-bat-dau-hoc-dai-hoc-o-tuoi-12-6

Cavalin trong giờ học thống kê (năm 2008).

8. Sujari Britt (14 tuổi, Mỹ) là thần đồng cello đang học năm hai tại trường âm nhạc Manhattan. Em từng chơi cello cho Tổng thống Obama tại Nhà Trắng.

14-than-dong-bat-dau-hoc-dai-hoc-o-tuoi-12-7

Sujari Britt năm 2013.

9. Erik Demaine (35 tuổi, mang hai quốc tịch Mỹ và Canada) bắt đầu học Đại học Dalhousie ở Canada năm 12 tuổi mặc dù không trải qua bất kỳ hệ thống giáo dục chính thức nào trước đó. Anh trở thành giáo sư MIT năm 2001.

14-than-dong-bat-dau-hoc-dai-hoc-o-tuoi-12-8

Demaine năm 2003.

10. Gregory Smith (26 tuổi, Mỹ) bắt đầu học tiếng Pháp, học tính toán và vật lý ở Đại học Randolph - Macon khi 10 tuổi. Anh đã được đề cử giải Nobel Hòa bình 5 lần cho công việc trong những tổ chức về quyền trẻ em.

14-than-dong-bat-dau-hoc-dai-hoc-o-tuoi-12-9

Smith trong lễ tốt nghiệp trung học năm 1999.

11. Colin Carlson (20 tuổi, Mỹ) trở thành sinh viên chính quy chuyên ngành nghiên cứu môi trường, sinh thái và sinh học tiến hóa của UConn năm 12 tuổi. Hiện tại, anh là nghiên cứu sinh lấy bằng tiến sĩ tại đại học UC Berkeley.

14-than-dong-bat-dau-hoc-dai-hoc-o-tuoi-12-10

Corlin Carlson năm 2010.

12. Mikaela Fudolig (25 tuổi, Philippines) là người đứng đầu lớp ở Đại học Philippines khi mới 16 tuổi. Hiện tại, Fudolig có một bằng thạc sĩ, một bằng tiến sĩ vật lý và được nhận vào trường luật.

14-than-dong-bat-dau-hoc-dai-hoc-o-tuoi-12-11

Mikaela Fudolig trong một buổi thuyết trình (năm 2016).

13. Thesalonika Arzu Embry (16 tuổi, Mỹ) lấy bằng cử nhân tâm lý học năm 14 tuổi và nhận bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh 2 năm sau đó. Hiện tại, cô theo đuổi bằng tiến sĩ tâm lý học hàng không.

14-than-dong-bat-dau-hoc-dai-hoc-o-tuoi-12-12

Thesalonika Arzu Embry năm 2016.

14. Tristan Pang (14 tuổi, Anh) là thần đồng Toán học. Anh bắt đầu học Đại học Auckland của New Zealand năm 12 tuổi. Sau đó, anh thành lập website cung cấp bài học miễn phí cho những đứa trẻ ham tìm hiểu khác.

14-than-dong-bat-dau-hoc-dai-hoc-o-tuoi-12-13

Tristan Pang năm 2014.

Theo VNE

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.