'17+ Uncensored', vũ hội mộng mơ của tuổi trẻ

(Baonghean.vn) - Một đêm vũ hội đầy mộng mơ nhưng không kém phần sôi động do chính các bạn học sinh chuyên Anh của trường chuyên Phan Bội Châu tổ chức đã mang lại một luồng gió mới cho các bạn trẻ thành Vinh.

Đêm 14/1, tại sân trường chuyên Phan Bội Châu, chương trình ‘English Club 2017’ (EC 2017) với chủ đề ‘17+ Uncensored’ do lớp chuyên Anh 12C5K43 tổ chức đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ ở thành Vinh.
Đêm 14/1, tại sân trường chuyên Phan Bội Châu, chương trình "English Club 2017" (EC 2017) với chủ đề ‘17+ Uncensored’ do lớp chuyên Anh 12C5K43 tổ chức đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ ở thành Vinh.
a
Nhiều bạn trẻ thích thú chụp ảnh kỷ niệm trong không gian đầy thơ mộng do các học sinh C5K43 tự trang trí.
Không chỉ có các bạn trẻ, nhiều người nước ngoài sinh sống, làm việc ở thành Vinh cũng đến dự chương trình.
Không chỉ có các bạn trẻ, nhiều người nước ngoài sinh sống, làm việc ở thành Vinh cũng đến dự chương trình.
English Club là một sự kiện thường niên của các khóa chuyên anh trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Với mục đích tạo ra sân chơi giao lưu, giải trí lành mạnh và truyền cảm hứng học tiếng anh cho tất cả mọi người.
English Club là một sự kiện thường niên của các khóa chuyên anh trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Với mục đích tạo ra sân chơi giao lưu, giải trí lành mạnh và truyền cảm hứng học tiếng Anh cho tất cả mọi người.
Em Nguyễn Ngọc Khánh Linh, học sinh lớp 12C5K43 cho biết “Năm nay, EC 2017 lấy chủ đề ‘17+ Uncensored’ là để đánh dấu một bước ngoặt của tuổi 17 đầy mộng mơ, nhiệt huyết, sáng tạo không ngừng, sống hết mình của tuổi trẻ. Do cũng là năm cuối cấp, nên để không ảnh hướng đến kế việc học, tập thể lớp đã lên kế hoạch chuẩn bị cho vũ hội từ gần 1 năm. Mặc dù có hơi vất vả song đây cũng là dịp để cả lớp có cơ hội trải nghiệm, rèn luyện thêm những kỹ năng mềm, khám khá những năng lực của bản thân, tăng thêm tình đoàn kết giữa các thành viên và đặc biệt là cùng nhau tạo nên những kỷ niệm khó quên của tuổi học trò”.
Em Nguyễn Ngọc Khánh Vân, học sinh lớp 12C5K43 cho biết : “Năm nay, EC 2017 lấy chủ đề ‘17+ Uncensored’ là để đánh dấu một bước ngoặt của tuổi 17 đầy mộng mơ, nhiệt huyết, sáng tạo không ngừng, sống hết mình của tuổi trẻ. Do cũng là năm cuối cấp, nên để không ảnh hưởng đến kế hoạch học, tập thể lớp đã lên kế hoạch chuẩn bị cho vũ hội từ gần 1 năm. Mặc dù có hơi vất vả song đây cũng là dịp để cả lớp có cơ hội trải nghiệm, rèn luyện thêm những kỹ năng mềm, khám khá những năng lực của bản thân, tăng thêm tình đoàn kết giữa các thành viên và đặc biệt là cùng nhau tạo nên những kỷ niệm khó quên trong những tháng ngày cuối cấp của tuổi học trò”.
a
Ông Lê Văn Tuấn, phường Đội Cung, TP Vinh cho biết, đến xem chương trình của các em học sinh trường Phan khiến ông có cái nhìn khác về học sinh trường chuyên ngày nay khi không chỉ biết học mà còn rất năng động.  Về chương trình, dù chỉ là học sinh nhưng các em tổ chức khá chuyên nghiệp, sáng tạo với những màn trình diễn đầy tự tin.
a
Mặc dù đêm hội đã khép lại thành công nhưng chắc chắn EC 2017 sẽ vẫn còn sống mãi trong tuổi 17 của các bạn trẻ đến tham dự.


Chu Thanh - Phương Anh

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.