21.000 người ký đơn kiến nghị sáp nhập Alaska vào Nga

26/03/2014 21:49

Một kiến nghị tìm kiếm sự ly khai của vùng đất Alaska, sáp nhập trở lại Nga tính đến ngày 25/3 đã nhận được hơn 21.000 chữ ký sau 4 ngày thu thập.

Đơn đề nghị có tên "Alaska quay lại với Nga" được mở hôm 21/3 trên trang web của Nhà Trắng. Theo quy định của Mỹ, nếu đơn thu hút 100.000 chữ ký trong vòng một tháng (đến ngày 20/4), chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ phải hồi đáp.

Đơn đề nghị đòi Alaska sáp nhập vào Nga được đăng trên trang pentions.whitehouse.gov
Đơn đề nghị đòi Alaska sáp nhập vào Nga được đăng trên trang pentions.whitehouse.gov

Theo những ghi chép để lại thì lần đầu tiên một nhóm người Nga đã đặt chân tới Alaska vào tháng 8/1732, và vùng đất băng giá này là thuộc địa của Nga cho tới năm 1867, khi Nga hoàng Alexander II bán nó cho Mỹ với giá 7,2 triệu USD.

Nhóm viết đơn cho rằng các nhà thám hiểm Nga từng có những chuyến đi lịch sử tới Alaska cách đây hơn 10.000 năm, khi người Siberia bản địa đi qua vùng đất liền mà ngày nay là eo biển Bering. Do đó, nó nên trở về Nga.

Lúc này, chưa ai đánh giá mức độ nghiêm túc của lá đơn này ra sao hay đó chỉ là trò đùa sau việc Crimea sáp nhập vào Nga. Nhưng trong lịch sử không xa thì một kiến nghị tương tự cũng đã xảy ra ở bang Texas. Hồi tháng 11/2012, do bất bình với chính sách kinh tế của liên bang, đã có một lá đơn đề nghị rút bang Texas khỏi Mỹ nhận được hơn 125.000 chữ ký, đủ điều kiện để yêu cầu chính quyền liên bang phải xem xét. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ bác đơn.

Theo Hà Nội Mới Online

21.000 người ký đơn kiến nghị sáp nhập Alaska vào Nga
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO