22 triệu học sinh sinh viên bước vào năm học mới

Ngày 5/9, tại hầu hết các trường học trong cả nước đều tổ chức khai giảng năm học mới 2013-2014. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nay công tác chuẩn bị năm học mới đã được các đơn vị chức năng, Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương hoàn tất, đảm bảo đủ cơ sở vật chất phục vụ hơn 22 triệu học sinh, sinh viên trong cả nước.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Năm học 2013 - 2014 là năm học đầu tiên triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Năm học 2012 - 2013, ngành giáo dục đã đạt được nhiều thành tựu, đặc biệt là giáo dục miền núi đã có sự khởi sắc với nhiều thành tích quốc tế nổi bật. Học sinh Việt Nam đã tham gia và đạt giải cao trong các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực làm rạng danh cho thế hệ trẻ Việt Nam . Trong năm học mới 2013-2014, ngành giáo dục sẽ thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, bắt đầu bằng việc đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá, phương pháp dạy và học... để từ đó nâng cao hơn chất lượng giáo dục trong thời gian tới.

Năm học 2013 - 2014, ngành giáo dục cả nước sẽ đẩy mạnh thực hiện nhiều chủ trương mới như: áp dụng mô hình trường tiểu học mới (VNEN), đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học và phương pháp kiểm tra đánh giá ở tất cả các bậc học. Cụ thể đối với học sinh lớp 1 sẽ khuyến khích không chấm điểm mà tăng cường nhận xét học sinh. Đối với bậc trung học sẽ tiến hành đổi mới giáo dục đạo đức công dân, dạy học tích hợp liên môn,... Đặc biệt, công tác quản lý giáo dục sẽ được tiếp tục đổi mới theo hướng phân cấp mạnh hco cơ sở, tách bạch quản lý nhà nước với hoạt động chuyên môn, tăng cường thanh kiểm tra nhằm đảm bảo môi trường giáo dục trong sạch, nghiêm túc...

Năm học này, dự báo quy mô học sinh có tăng hơn năm trước; trong đó, có hơn 4,7 triệu trẻ mầm non, 15 triệu học sinh phổ thông các cấp, 520.000 học sinh trung cấp chuyên nghiệp và 2,1 triệu sinh viên đại học, cao đẳng.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã thăm và dự lễ khai giảng tại nhiều ngôi trường trên cả nước. Trong các ngày 3 - 4/9, các đồng chí Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các Phó Chủ tịch Quốc hội : Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu ; các Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân,... đã tới dự lễ Khai giảng năm học mới 2013- 2014 tại nhiều địa phương. Điều này cho thấy sự quan tâm của toàn Đảng, nhà nước và cả xã hội đối với công tác giáo dục đào tạo.

Theo Tin tức - TH

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.