3 đội V-League xin ưu tiên tiêm vaccine Covid-19; Văn Hậu khó dự vòng loại World Cup

Hiến Tùng (Tổng hợp từ Zing/VnExpress)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Để thuận lợi trong việc tham dự đấu trường châu Á, CLB Viettel, Hà Nội FC và Sài Gòn FC đề nghị được ưu tiên sử dụng vaccine Covid-19; Chấn thương của Văn Hậu được VFF và CLB Hà Nội quan tâm đặc biệt trước thềm vòng loại World Cup 2022 vào tháng 6.

Ba đội V-League xin ưu tiên tiêm vaccine Covid-19

Ngày 8/3, những liều vaccine đầu tiên sẽ được tiêm cho người dân Việt Nam. Các VĐV không thuộc 11 nhóm được Bộ Y tế ưu tiên trong bối cảnh nguồn vaccine hạn chế.

Chính vì vậy, ngày 4/3 Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF trình Chính phủ cũng như các bộ, ngành cho phép các thành viên của CLB Viettel, Hà Nội và Sài Gòn được ưu tiên sử dụng vaccine Covid-19 trước khi lên đường tham dự đấu trường AFC 2021.

Viettel là một trong ba CLB mong muốn được tiêm vaccine Covid-19 trước khi tham dự các đấu trường châu Á. Ảnh: Đức Đồng.
Viettel là một trong ba CLB mong muốn được tiêm vaccine Covid-19 trước khi tham dự các đấu trường châu Á. Ảnh: Đức Đồng.

Viettel sẽ đá AFC Champions League với BG Pathum United (Thái Lan), Ulsan Hyundai (Hàn Quốc), và đội thắng trận play-off giữa Beijing Guoan (Trung Quốc) với Brisbane Roar (Australia) hoặc Kaya–Iloilo (Philippines). Địa điểm thi đấu nhiều khả năng tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 21/4 đến 7/5.

CLB Hà Nội nằm ở bảng G của AFC Cup với Bali United (Indonesia), Boeung Ket (Campuchia) và một đội từ play-off. Bảng đấu này chưa xác định được địa điểm tổ chức. Trong khi đó, CLB Sài Gòn thi đấu ở bảng H AFC Cup tại Singapore từ ngày 22/6 đến 28/6. Các đối thủ gồm Kedah (Malaysia), Lion City Sailors (Singapore) và đội thắng ở trận vòng play-off.

Trước đó, Sài Gòn FC từng xin đăng cai tổ chức vòng bảng AFC Cup nhưng bất thành. Quy định của AFC Cup là cách ly bốn ngày, trong khi Việt Nam bắt buộc phải 14 ngày, không có đặc cách.

  • Văn Hậu khó dự vòng loại World Cup
  • Chiều 5/3 ở trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), lãnh đạo liên đoàn đã có cuộc làm việc với lãnh đạo CLB Hà Nội, đại diện Ban Y học VFF, Phòng Khoa học và Y học Thể thao Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, nhiều chuyên gia của PVF, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, bác sĩ tuyển Việt Nam... về trường hợp Đoàn Văn Hậu.

    Hậu vệ sinh năm 1999 vừa có kết quả chụp MRI mới nhất. Cán bộ y tế CLB Hà Nội và chuyên gia vật lý trị liệu của PVF trình bày về tình trạng hiện tại và tiến độ hồi phục chấn thương của Văn Hậu.

    Bác sĩ Choi Ju-young (trái) đang chẩn đoán lại chấn thương của Văn Hậu vào chiều 5/3. Ảnh: VFF.
    Bác sĩ Choi Ju-young (trái) đang chẩn đoán lại chấn thương của Văn Hậu vào chiều 5/3. Ảnh: VFF.

    Các chuyên gia, bác sĩ tham dự hội chẩn thống nhất quan điểm sẽ tiếp tục theo dõi tiến độ phục hồi chấn thương theo phác đồ điều trị, tập luyện mà Đoàn Văn Hậu đang thực hiện tại Trung tâm PVF. Dự kiến cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, Văn Hậu mới bước vào giai đoạn điều trị cuối cùng. Sau đó, tùy theo tình trạng thực tế, các chuyên gia sẽ kiểm tra và tìm giải pháp giúp Hậu phục hồi nhanh nhất.

    Theo đánh giá của ông Adrien Diouf, Trưởng bộ phận vật lý trị liệu của PVF, tình trạng chấn thương của Văn Hậu có dấu hiệu hồi phục khá tốt. Tuy nhiên, hậu vệ này cần được tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đánh giá thêm trong thời gian tới. Với tình hình hiện tại, cầu thủ 22 tuổi khó lòng bình phục 100% để hội quân cùng tuyển Việt Nam vào tháng 5. Thầy trò ông Park có thể di chuyển ra nước ngoài sớm để làm quen khí hậu trong tháng 5 và thi đấu đầu tháng 6.

    Văn Hậu dính chấn thương rách sụn chêm ngoài đầu gối khi còn ở CLB Heerenveen. Anh tái phát chấn thương khi về CLB Hà Nội. Hậu vệ này đã được phẫu thuật tại TP HCM vào ngày 10/12/2020.
  • Đặc quyền của 10 đội đá bù vòng 3 V.League
  • Theo điều lệ V.League 2021, các đội bóng có quyền thay thế tối đa 3 ngoại binh, muộn nhất vào 15h một ngày trước trận đấu vòng 3.

    Tới thời điểm này, chỉ 4 đội Thanh Hóa, Nam Định, Sài Gòn và SLNA đã thi đấu vòng 3. 4 CLB này không còn quyền thay thế ngoại binh. 10 đội khác vẫn còn quyền này.

    "Mấu chốt nằm ở việc điều lệ không ấn định thời gian là ngày nào, chỉ ghi là một ngày trước vòng 3. Chúng tôi đã trao đổi với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam để thông qua việc này. Các CLB chưa đá vòng 3 có thể thay thế ngoại binh", một lãnh đạo VPF (Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam) cho biết.
    Nhiều ngoại binh có thể thất nghiệp vào giờ chót nhưng CLB phải đền bù thỏa đáng cho cầu thủ. Ảnh: Quang Thịnh.
    Nhiều ngoại binh có thể thất nghiệp vào giờ chót nhưng CLB phải đền bù thỏa đáng cho cầu thủ. Ảnh: Quang Thịnh.

    5 cặp đấu còn lại ở vòng 3 sẽ diễn ra vào hai ngày 13 và 14/3. Các đội có hơn 40 ngày chuẩn bị khi giải VĐQG trở lại. Một số đội vẫn giữ vài cầu thủ ngoại binh để dự phòng cho trường hợp buộc phải thay thế. CLB Bình Dương từng đăng ký ITC (giấy phép lao động) cho tiền đạo Konan Oussou để làm phương án dự phòng. Số lượng ngoại binh kinh nghiệm ở V.League trong giai đoạn Covid-19 khá hạn chế nên nhiều đội sẵn sàng chi tiền để giữ thêm ngoại binh làm phương án hai.

    Quyền thay ngoại binh trước vòng 3 cũng giúp các CLB tạo bất ngờ trong giai đoạn đầu V.League. Gramoz Kurtaj đá cho Nam Định tại vòng 2 nhưng tới vòng 3, anh đã ra sân dưới màu áo CLB Thanh Hóa. Gramoz gặp chính Nam Định và buộc đội bóng này nhận thất bại 0-3.

    Tuy nhiên, không nhiều đội còn ý định thay đổi ngoại binh theo kiểu đó. Thời gian nghỉ thi đấu kéo dài giúp hầu hết CLB V.League ổn định lực lượng. Vòng 3 V.League dự kiến trở lại cuối tuần sau với các cặp đấu tâm điểm Hải Phòng - Hà Nội và Viettel - Bình Dương.

tin mới

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.