7 sự kiện thú vị sẽ diễn ra trên thế giới năm 2018

(Baonghean.vn) - Không thể đoán định những gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng năm 2018 hứa hẹn sẽ là một năm với nhiều sự kiện thú vị, đặc biệt là trong khoa học xã hội.

1. Dân số thế giới bước sang một mốc mới
Theo thống kê của Liên Hợp quốc, dân số thế giới tính đến ngày 22/3/2017 là 7,49 tỷ người. Đến năm 2018, dân số sẽ tăng hơn 80 triệu người lên 7,597 tỉ dân, xấp xỉ 7,6 tỉ. Quả là một con số vừa ấn tượng, cũng vừa đặt ra nhiều thách thức.
Theo thống kê của Liên Hợp quốc, dân số thế giới tính đến ngày 22/3/2017 là 7,49 tỷ người. Đến năm 2018, dân số sẽ tăng hơn 80 triệu người lên 7,597 tỉ dân, xấp xỉ 7,6 tỉ. Quả là một con số vừa ấn tượng, cũng vừa đặt ra nhiều thách thức.

2. Dự án 100.000 bộ gene của Anh được hoàn thiện

Vào năm 2018, dự án tìm cách mã hóa, sắp xếp bộ gene của 100.000 bệnh nhân của các nhà khoa học Anh Quốc sẽ có kết quả. Nếu thành công, đây sẽ là cột mốc mở ra kỷ nguyên
Vào năm 2018, dự án tìm cách mã hóa, sắp xếp bộ gene của 100.000 bệnh nhân của các nhà khoa học Anh Quốc sẽ có kết quả. Nếu thành công, đây sẽ là cột mốc mở ra kỷ nguyên "cá nhân hóa y học". Những căn bệnh nguy hiểm và hiếm gặp sẽ có thể được mã hóa để tìm ra phương thuốc chữa trị riêng, tùy theo thể trạng từng bệnh nhân.

3. Công nghệ trí tuệ nhân tạo phát triển rực rỡ

Đầu năm 2017, phần mềm AlphaGo sử dụng công nghệ DeepMind của Google đã chiến thắng huyền thoại cờ vây thế giới Lee Se-dol. AlphaGo đã đúc kết kiến thức ngàn năm của con người về trò chơi và tự phát minh ra những nước đánh mới trong vòng 3 ngày. Chiến thắng của AlphaGo, hay sự thừa nhận quyền công dân của robot Sophia đã đánh dấu sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo. Nó có thể mang tới những lợi ích hứa hẹn cho loài người trong tương lai, giảm bệnh tật, nguy cơ nghèo đói, mang lại sự tiện nghi. AlphaGo Zero có thể giải quyết các vấn đề phức tạp trong y học như hiện tượng nếp gấp protein gây bệnh Parkinson và Alzheimer.
Đầu năm 2017, phần mềm AlphaGo sử dụng công nghệ DeepMind của Google đã chiến thắng huyền thoại cờ vây thế giới Lee Se-dol. AlphaGo đã đúc kết kiến thức ngàn năm của con người về trò chơi và tự phát minh ra những nước đánh mới trong vòng 3 ngày. Chiến thắng của AlphaGo, hay sự thừa nhận quyền công dân của robot Sophia đã đánh dấu sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo. Nó có thể mang tới những lợi ích hứa hẹn cho loài người trong tương lai, giảm bệnh tật, nguy cơ nghèo đói, mang lại sự tiện nghi. AlphaGo Zero có thể giải quyết các vấn đề phức tạp trong y học như hiện tượng nếp gấp protein gây bệnh Parkinson và Alzheimer.

4. Khoa học viễn tưởng sẽ không còn là tưởng tượng 

Cuối năm 2017, giáo sư điên người Ý Sergio Canavero tuyên bố thử nghiệm thành công ca ghép đầu người trên xác chết đầu tiên. Theo lộ trình dự tính, kết quả của tuyên bố trước đó sẽ được đưa vào năm 2018. Ngoài ra, bác sĩ Ira Pasto cũng hứa hẹn về những thử nghiệm đầu tiên trong việc đảo ngược quá trình chết não. Ghép đầu người, hồi sinh người chết -nghe thật viễn tưởng - sẽ có khả năng thành sự thật. Năm 2018 tới, các sáng chế trong việc tạo ra vaccine, chữa khỏi bệnh bại liệt, bệnh béo phì... sẽ có kết quả khả quan.
Cuối năm 2017, giáo sư điên người Ý Sergio Canavero tuyên bố thử nghiệm thành công ca ghép đầu người trên xác chết đầu tiên. Theo lộ trình dự tính, kết quả của tuyên bố trước đó sẽ được đưa vào năm 2018. Ngoài ra, bác sĩ Ira Pasto cũng hứa hẹn về những thử nghiệm đầu tiên trong việc đảo ngược quá trình chết não. Ghép đầu người, hồi sinh người chết -nghe thật viễn tưởng - sẽ có khả năng thành sự thật. Năm 2018 tới, các sáng chế trong việc tạo ra vaccine, chữa khỏi bệnh bại liệt, bệnh béo phì... sẽ có kết quả khả quan.

5. Kế hoạch khám phá nền văn minh ngoài Trái đất sẽ chính thức khởi động

Bạn biết không, kế hoạch chạm vào Mặt trời, chinh phục sao Hỏa sẽ được khởi động vào năm 2018, do NASA, ESA và SpaceX của tỉ phú Elon Musk thực hiện. Chính xác hơn, vào tháng 7/2018, tàu thăm dò Parker Solar Probe sẽ được phóng vào vũ trụ, mang theo sứ mệnh tiếp cận Mặt trời ở khoảng cách gần nhất từ trước tới nay. Từ đó, chúng ta có thể dự đoán chính xác vũ trụ đang diễn biến thế nào, ảnh hưởng ra sao tới Trái đất, như bão Mặt trời chẳng hạn.
Kế hoạch chạm vào Mặt trời, chinh phục sao Hỏa sẽ được khởi động vào năm 2018, do NASA, ESA và SpaceX của tỉ phú Elon Musk thực hiện. Chính xác hơn, vào tháng 7/2018, tàu thăm dò Parker Solar Probe sẽ được phóng vào vũ trụ, mang theo sứ mệnh tiếp cận Mặt trời ở khoảng cách gần nhất từ trước tới nay. Từ đó, chúng ta có thể dự đoán chính xác vũ trụ đang diễn biến thế nào, ảnh hưởng ra sao tới Trái đất, như bão Mặt trời chẳng hạn.

6. Công ty tư nhân đầu tiên hạ cánh trên mặt trăng

Theo Sputnik, Công ty công nghệ robot vũ trụ Astrobotic (Mỹ) cho biết sẽ phối hợp với liên minh United Launch Alliance phóng một xe tự hành lên Mặt trăng vào năm 2019. Việc này nhằm đánh dấu mốc kỷ niệm 50 năm tàu Apollo 11 lần đầu đưa con người lên Mặt Trăng.  Theo đó, Astrobotic có kế hoạch đưa
Công ty công nghệ robot vũ trụ Astrobotic (Mỹ) cho biết sẽ phối hợp với liên minh United Launch Alliance phóng một xe tự hành lên Mặt trăng vào năm 2019. Việc này nhằm đánh dấu mốc kỷ niệm 50 năm tàu Apollo 11 lần đầu đưa con người lên Mặt Trăng. Theo đó, Astrobotic có kế hoạch đưa "gói hàng" bao gồm xe tự hành nặng 35kg lên Mặt trăng. Tuy nhiên công ty vẫn giữ lựa chọn nâng trọng lượng của gói hàng lên 265kg. Cho tới nay, đã có các khách hàng từ 6 quốc gia ký kết 11 thỏa thuận để cùng đóng góp cho gói hàng sẽ được gửi lên Mặt trăng.
7. Tham quan tàu Titanic dưới đáy đại dương
Trong năm 2018, giấc mơ được tận mắt ngắm nhìn con tàu Titanic huyền thoại sẽ trở thành hiện thực.  Blue Marble Private, một công ty du lịch có trụ sở ở London (Anh), đã tuyên bố họ sẽ tổ chức những tour du lịch dài 8 ngày, đưa du khách xuống độ sâu 4.000 m dưới biển để tham quan những gì còn lại của con tàu nổi tiếng. Chuyến du hành đặc biệt này sẽ được tiến hành vào năm 2018, bắt đầu từ Newfoundland, Canada.
Trong năm 2018, giấc mơ được tận mắt ngắm nhìn con tàu Titanic huyền thoại sẽ trở thành hiện thực. Blue Marble Private, một công ty du lịch có trụ sở ở London (Anh), đã tuyên bố họ sẽ tổ chức những tour du lịch dài 8 ngày, đưa du khách xuống độ sâu 4.000 m dưới biển để tham quan những gì còn lại của con tàu nổi tiếng. Chuyến du hành đặc biệt này sẽ được tiến hành vào năm 2018, bắt đầu từ Newfoundland, Canada.

Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Tướng Pháp tiết lộ về ý đồ của Zelensky ở khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt

Tướng Pháp tiết lộ về ý đồ của Zelensky ở khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt

Nếu Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nắm quyền chỉ đạo các hoạt động ở mặt trận, loại bỏ Tổng tư lệnh Zaluzhny, điều này sẽ dẫn đến hậu quả thảm khốc cho đất nước, Tướng Nicolas Richoux, cựu chỉ huy lữ đoàn xe tăng số 7 của Pháp nhận định. Ấn phẩm L'Express trích dẫn lời ông.

Ukraine đang thua trong lĩnh vực đạn dược

Ukraine đang thua trong lĩnh vực đạn dược

(Baonghean.vn) - Business Insider cho biết, nếu không có thêm sự viện trợ từ phương Tây, Ukraine có nguy cơ thua trong lĩnh vực đạn dược - điều có thể dẫn đến thất bại trong cuộc xung đột. Hiện tại, Lực lượng vũ trang Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn pháo, buộc phải dự trữ.

Việc Ukraine gia nhập NATO là 'cú tát' vào Nga

Việc Ukraine gia nhập NATO là 'cú tát' vào Nga

(Baonghean.vn) - Thượng nghị sĩ Mỹ Rand Paul chỉ trích các nghị sĩ Quốc hội từ chối bất kỳ bước đi nào, dù là nhỏ nhất để cải thiện mối quan hệ với Nga. Trong khi đó, việc Ukraine gia nhập NATO đồng nghĩa với việc quân đội Mỹ sẽ đến và đi trên lãnh thổ Ukraine. Và đó sẽ là "cú tát" với Nga. 

Triều Tiên tổ chức tập trận pháo binh gần đảo biên giới của Hàn Quốc ngày thứ 3 liên tiếp

Triều Tiên tổ chức tập trận pháo binh gần đảo biên giới của Hàn Quốc ngày thứ 3 liên tiếp

(Baonghean.vn) - Đại diện Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, quân đội Triều Tiên đã tiến hành cuộc tập trận pháo binh ngày thứ ba liên tiếp trong ngày 7/1, bắn khoảng 90 quả đạn pháo vào vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Tây của nước này gần đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc.