7 trận cầu xếp vào hàng "kinh điển" giữa Đức- Italy

Quá khứ hay hiện tại, cuộc đối đầu giữa Đức và Italy luôn được giới chuyên mônđánh giá rất cao và liệt vào hàng "kinh điển." Trận bán kết giữa Đức và Italy tại EURO 2012 cũng không nằm ngoài quy luật đó.

Trong lịch sử đối đầu, Đức chưa bao giờ giành thắng lợi trước Italy ở tất cả các giải đấu chính thức. Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 7 trận và "Cỗ xe tăng" thua 3 trận, hòa 4 trận.

Đức - Italy: Đội nào sẽ thắng ở lần đối đầu thứ 8.

Còn nếu tính cả các trận giao hữu, Đức và Italy đã gặp nhau tổng cộng 30 lần vàđội bóng áo thiên thanh vẫn là đội chiếm ưu thế với 14 trận thắng, 9 hòa và 7 thua.

Trước khi trận bán kết giữa Đức và Italy diễn ra, Vietnam+ mời độc giả cùng nhìn lại 7 trận cầu xếp vào hàng "kinh điển" trong lịch sử đối đầu hai đội.

31/5/1962: Italy - Đức 0-0 (Vòng bảng World Cup 1962)

Đây là lần đầu tiên Đức và Italy chạm trán nhau tại một kỳ World Cup. Tại giảiđấu này hai đội nằm chung bảng 2 và họ đã phải gặp nhau ở trận ra quân. Sau trận hòa không bàn thắng này, Đức đã thi đấu tốt với 2 trận thắng nữa để lên đầu bảngđấu, còn Italy thắng 1 hòa 1 và chỉ xếp thứ 3 nên đành ngậm ngùi về nước.

17/6/1970: Italy - Đức 4-3 (Bán kết World Cup 1970)

Sau trận hòa 0-0 ở lần gặp nhau chính thức đầu tiên, Đức và Italy lại có dịp tái ngộ ở bán kết World Cup 1979 trên đất Chile. Ở trận đấu đó, hai đội đã cống hiến cho người hâm mộ một cơn mưa bàn thắng sau màn rượt đuổi ngoạn mục.

Italy mở tỷ số trước do công của Boninsegna, phải đến phút cuối cùng của trậnđấu Schnellinger mới gỡ hòa cho Đức. Bước vào hiệp phụ, Mueller đưa Đức vượt lên, nhưng Burgnich và Riva đưa người Italy trở lại với lợi thế dẫn bàn. Muller tiếp tục đưa Đức san hòa, nhưng ngay sau đó Riva đã ấn định chiến thắng 4-3 đầy kịch tính cho Azzurri.

14/6/1978: Italy - Đức 0-0 (Vòng bảng thứ 2 World Cup 1978)

Đúng 8 năm sau màn rượt đuổi tỷ số "kinh điển" Đức và Italy gặp nhau ở vòng bảng thứ 2 và tiếp tục có thêm một trận hòa không bàn thắng. Tại giải đấu này, Italyđã vào đá tranh hạng ba sau khi chỉ xếp 2 bảng đấu song tiếc là lại để thua Brazil. Trong khi đó, Đức phải ngậm ngùi về nước do chỉ đứng thứ 3 của bảng đấu.

11/7/1982: Italy - Đức 3-1 (Chung kết World Cup 1982)

Tại World Cup 1982, Italy đã lên ngôi vô địch sau khi đánh bại Đức 3-1 trong trận chung kết tại Bernabeu. Rossi, Tardelli và Altobelli chính là những người hùng của Italy khi liên tiếp thay nhau nổ súng giúp Azzurri vượt lên dẫn 3-0 trước khi Breitner ghi bàn danh dự cho Đức.

10/6/1988: Đức - Italy 1-1 (Vòng bảng EURO 1988)

Đây là lần đầu tiên hai đội có cơ hội gặp nhau tại một vòng chung kết EURO. Tại giải đấu đó, Italy và Đức nằm cùng bảng A. Ở trận đấu giữa hai đội, Roberto Mancini đã đưa Italy vượt lên dẫn trước ở phút 52, nhưng chỉ 3 phút sau Adreas Brehme giúp Đức giành 1 điểm trong trận đầu ra quân. Cả hai đội sau đó cùng bịloại ở vòng bán kết.

19/6/1996 Đức - Italy 0-0 (Vòng bảng EURO 1996)

Tại giải đấu này, Italy có trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Đức và chỉ có thắng họ mới hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, với việc bị Đức cầm hòa 0-0 trong một trận cầu mà đã ép sân toàn diện, Italy đã phải ngậm ngùi chia tay do đứng thứ 3 vì kém Cộng hòa Séc chỉ số phụ.

Trong khi đó, đội tuyển Đức đã chơi rất thành công tại giải đấu này và đã giành chức vô địch. Đó cũng là danh hiệu danh giá gần đây nhất mà "Cỗ xe tăng" giànhđược trong lịch sử của mình.

4/7/2006: Đức - Italy 0-2 (Bán kết World Cup 2006)

Với tư cách là đội chủ nhà, Đức hừng hực khí thế để làm nên cuộc lật đổ đầu tiên trước đối thủ được xem là "khắc tinh" Italy.

Ở trân bán kết giữa hai đội, Đức đã cầm hòa cho đến những phút đá cuối cùng, khi mà không ít người đã nghĩ đến loạt "đấu súng" thì Fabio Grosso và del Piero đã ghi liên tiếp các bàn thắng ở các phút 119 và 120+1, để đưa Italy vào chung kết, để rồi lên ngôi sau khi đánh bại Pháp ở loạt sút luân lưu./.

Theo TTXVN - ĐT

tin mới

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

(Baonghean.vn) - Nằm ở bảng đấu (bảng D) có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia, cơ hội giành được 1 trong 2 tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết của thầy trò này Hoàng Anh Tuấn là khá rõ ràng.

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Qatar đã ra sân bay, tiếp đón và tặng hoa chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải U23 châu Á lần này.

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể cân nhắc chuyển sang thi đấu ở giải Thai League; HLV Văn Sỹ Sơn đã phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.