8 năm làm Tổng thống Mỹ của Barack Obama qua 100 bức ảnh (Phần cuối)

(Baonghean.vn) - Chỉ còn hơn 2 tháng nữa Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ hoàn tất nhiệm kỳ 8 năm tại Nhà Trắng. Hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của vị Tổng thống thứ 44 xứ sở cờ hoa qua 100 bức ảnh mà hãng tin CNN tập hợp.

Diễn viên hài Jerry Seinfeld gõ cửa sổ Phòng Bầu dục hôm 7/12/2015, trong buổi ghi hình loạt phim “Diễn viên hài thưởng cà phê trong xe hơi”. 2 người đã lái chiếc xe Corvette Stingray đời 1963 quanh khu Nhà Trắng, uống cà phê và nói chuyện chính trị trong tập phim này.
Diễn viên hài Jerry Seinfeld gõ cửa sổ Phòng Bầu dục hôm 7/12/2015, trong buổi ghi hình loạt phim “Diễn viên hài thưởng cà phê trong xe hơi”. 2 người đã lái chiếc xe Corvette Stingray đời 1963 quanh khu Nhà Trắng, uống cà phê và nói chuyện chính trị trong tập phim này.
Tổng thống và Đệ nhất Phu nhân Mỹ gặp gỡ nhân vật đóng vai robot R2-D2 trong buổi chiếu phần mới của loạt phim “Chiến tranh giữa các vì sao” hôm 18/12/2015.
Tổng thống và Đệ nhất Phu nhân Mỹ gặp gỡ nhân vật đóng vai robot R2-D2 trong buổi chiếu phần mới của loạt phim “Chiến tranh giữa các vì sao” hôm 18/12/2015.
Obama khóc khi nhắc đến các nạn nhân của vụ xả súng tại trường Sandy Hook trong một buổi họp báo tại Nhà Trắng hôm 5/1/2016. “Mỗi lúc nhớ về những đứa trẻ ấy, tôi muốn phát điên lên”, ông nói khi đề cập đến vụ thảm sát năm 2012 khiến 26 người thiệt mạng ở Connecticut. Obama kêu gọi nêu cao “nhận thức về sự thôi thúc” trên toàn quốc, công bố một loạt động thái hành pháp về súng, bao gồm mở rộng các cuộc kiểm tra nhân thân.
Obama khóc khi nhắc đến các nạn nhân của vụ xả súng tại trường Sandy Hook trong một buổi họp báo tại Nhà Trắng hôm 5/1/2016. “Mỗi lúc nhớ về những đứa trẻ ấy, tôi muốn phát điên lên”, ông nói khi đề cập đến vụ thảm sát năm 2012 khiến 26 người thiệt mạng ở Connecticut. Obama kêu gọi nêu cao “nhận thức về sự thôi thúc” trên toàn quốc, công bố một loạt động thái hành pháp về súng, bao gồm mở rộng các cuộc kiểm tra nhân thân.
Vợ chồng Obama chào đón cụ bà Virginia McLaurin, 106 tuổi, trước bữa tiệc của Nhà Trắng mừng Tháng lịch sử của người Mỹ gốc Phi diễn ra hôm 18/2/2016. McLaurin hưng phấn đến nỗi bà đã khiêu vũ một màn ấn tượng, và đoạn băng ghi lại đã nhanh chóng lan truyền trên mạng Internet.
Vợ chồng Obama chào đón cụ bà Virginia McLaurin, 106 tuổi, trước bữa tiệc của Nhà Trắng mừng Tháng lịch sử của người Mỹ gốc Phi diễn ra hôm 18/2/2016. McLaurin hưng phấn đến nỗi bà đã khiêu vũ một màn ấn tượng, và đoạn băng ghi lại đã nhanh chóng lan truyền trên mạng Internet.
Obama đi lướt qua Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan tại Washington trong bữa trưa nhân Ngày lễ Thánh Patrick cùng Thủ tướng Ireland Enda Kenny ngày 15/2/2016.
Obama đi lướt qua Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan tại Washington trong bữa trưa nhân Ngày lễ Thánh Patrick cùng Thủ tướng Ireland Enda Kenny ngày 15/2/2016.
Chủ tịch Cuba Raul Castro giơ cao cánh tay của ông Obama cuối một buổi họp báo chung tại La Habana, Cuba hôm 21/3/2016. Obama trở thành Tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ tới thăm Cuba kể từ năm 1928, và ông đã kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm vận chống Cuba.
Chủ tịch Cuba Raul Castro giơ cao cánh tay của ông Obama cuối một buổi họp báo chung tại La Habana, Cuba hôm 21/3/2016. Obama trở thành Tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ tới thăm Cuba kể từ năm 1928, và ông đã kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm vận chống Cuba.
Obama (trái) và Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama (phải) nhảy tango cùng các vũ công trong một bữa tiệc tối cấp nhà nước ở Buenos Aires hôm 23/3/2016.
Obama (trái) và Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama (phải) nhảy tango cùng các vũ công trong một bữa tiệc tối cấp nhà nước ở Buenos Aires hôm 23/3/2016.
Obama và Tổng thống Argentina Mauricio Macri thăm đài tưởng niệm Parque de Memoria ở Buenos Aires hôm 24/3/2016. Nhằm thể hiện thiện chí, Obama đã tuyên bố sẽ tiết lộ các tài liệu về vai trò của Mỹ trong cuộc chiến những năm 1970 ở Argentina.
Obama và Tổng thống Argentina Mauricio Macri thăm đài tưởng niệm Parque de Memoria ở Buenos Aires hôm 24/3/2016. Nhằm thể hiện thiện chí, Obama đã tuyên bố sẽ tiết lộ các tài liệu về vai trò của Mỹ trong cuộc chiến những năm 1970 ở Argentina.
Vợ chồng Obama đọc sách cho trẻ em tại Lễ hội lăn trứng Phục Sinh của Nhà Trắng hôm 28/3/2016. Đây là truyền thống của Nhà Trắng từ năm 1878, khi Tổng thống Rutherford B. Hayes cho phép trẻ em được lăn những quả trứng trên thảm cỏ ở South Lawn.
Vợ chồng Obama đọc sách cho trẻ em tại Lễ hội lăn trứng Phục Sinh của Nhà Trắng hôm 28/3/2016. Đây là truyền thống của Nhà Trắng từ năm 1878, khi Tổng thống Rutherford B. Hayes cho phép trẻ em được lăn những quả trứng trên thảm cỏ ở South Lawn.
Obama và con gái Malia bước xuống chuyên cơ Air Force One sau khi đến Chicago hôm 7/4/2016. Theo thông báo của Nhà Trắng hồi tháng 5, cô bé sẽ theo học Đại học Harvard sau 1 năm nghỉ ngơi để tham gia các hoạt động xã hội.
Obama và con gái Malia bước xuống chuyên cơ Air Force One sau khi đến Chicago hôm 7/4/2016. Theo thông báo của Nhà Trắng hồi tháng 5, cô bé sẽ theo học Đại học Harvard sau 1 năm nghỉ ngơi để tham gia các hoạt động xã hội.
Obama trò chuyện với Hoàng tử Anh William (phải), trong khi vợ Hoàng tử là nữ công tước xứ Cambridge Catherine đang chơi đùa cùng con trai là Hoàng tử nhỏ George hôm 22/4/2016. Vợ chồng Tổng thống Mỹ đã có chuyến thăm Điện Kensington tại London.
Obama trò chuyện với Hoàng tử Anh William (phải), trong khi vợ Hoàng tử là nữ công tước xứ Cambridge Catherine đang chơi đùa cùng con trai là Hoàng tử nhỏ George hôm 22/4/2016. Vợ chồng Tổng thống Mỹ đã có chuyến thăm Điện Kensington tại London.
Obama trải nghiệm kính thực tế ảo trong một hội chợ thương mại ở Hanover, Đức hôm 25/4/2016.
Obama trải nghiệm kính thực tế ảo trong một hội chợ thương mại ở Hanover, Đức hôm 25/4/2016.
Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bắt tay sau khi đặt vòng hoa trước Công viên tưởng niệm Hòa bình Hiroshima tại Hiroshima, Nhật Bản hôm 27/5/2016. Obama là Tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ tới thăm Hiroshima và kêu gọi hướng tới một “thế giới không còn vũ khí hạt nhân” trong bài diễn văn của mình.
Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bắt tay sau khi đặt vòng hoa trước Công viên tưởng niệm Hòa bình Hiroshima tại Hiroshima, Nhật Bản hôm 27/5/2016. Obama là Tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ tới thăm Hiroshima và kêu gọi hướng tới một “thế giới không còn vũ khí hạt nhân” trong bài diễn văn của mình.
Tổng thống Mỹ đến phòng họp Nhà Trắng để phát biểu hôm 23/6/2016. Cùng ngày, Tòa án Tối cao Mỹ đã tuyên bố cơ quan này đang phân đôi luồng quan điểm trong một vụ kiện liên quan đến các động thái hành pháp của Obama về cải cách nhập cư.
Tổng thống Mỹ đến phòng họp Nhà Trắng để phát biểu hôm 23/6/2016. Cùng ngày, Tòa án Tối cao Mỹ đã tuyên bố cơ quan này đang phân đôi luồng quan điểm trong một vụ kiện liên quan đến các động thái hành pháp của Obama về cải cách nhập cư.
Obama ôm con gái Malia tại bữa tiệc ở Nhà Trắng nhân ngày Quốc khánh Mỹ 4/7/2016. Cô bé cũng ăn mừng sinh nhật tuổi 18 trong bữa tiệc này.96: Vợ chồng Obama ngồi cạnh cựu Tổng thống George W. Bush tại lễ tưởng niệm 6 sỹ quan cảnh sát hy sinh trong một cuộc biểu tình ở Dallas hôm 7/7/2016. Obama tuyên bố cả nước Mỹ đau buồn cùng Dallas, nhưng kêu gọi người Mỹ không tuyệt vọng hay sợ hãi.
Obama ôm con gái Malia tại bữa tiệc ở Nhà Trắng nhân ngày Quốc khánh Mỹ 4/7/2016. Cô bé cũng ăn mừng sinh nhật tuổi 18 trong bữa tiệc này.
Vợ chồng Obama ngồi cạnh cựu Tổng thống George W. Bush tại lễ tưởng niệm 6 sỹ quan cảnh sát hy sinh trong một cuộc biểu tình ở Dallas hôm 7/7/2016. Obama tuyên bố cả nước Mỹ đau buồn cùng Dallas, nhưng kêu gọi người Mỹ không tuyệt vọng hay sợ hãi.
Vợ chồng Obama ngồi cạnh cựu Tổng thống George W. Bush tại lễ tưởng niệm 6 sỹ quan cảnh sát hy sinh trong một cuộc biểu tình ở Dallas hôm 7/7/2016. Obama tuyên bố cả nước Mỹ đau buồn cùng Dallas, nhưng kêu gọi người Mỹ không tuyệt vọng hay sợ hãi.
Obama ôm Hillary Clinton sau khi phát biểu tại Hội nghị Quốc gia đảng Dân chủ hôm 27/7/2016. Obama nói: “Tôi có thể tự tin nói rằng chưa từng có người đàn ông hay phụ nữ nào  - không phải tôi, chẳng phải Bill, không một ai - đủ khả năng giữ cương vị Tổng thống Mỹ hơn Hillary Clinton”.
Obama ôm Hillary Clinton sau khi phát biểu tại Hội nghị Quốc gia đảng Dân chủ hôm 27/7/2016. Obama nói: “Tôi có thể tự tin nói rằng chưa từng có người đàn ông hay phụ nữ nào - không phải tôi, chẳng phải Bill, không một ai - đủ khả năng giữ cương vị Tổng thống Mỹ hơn Hillary Clinton”.
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Obama tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Hàng Châu, Trung Quốc hôm 5/9/2016. Obama đánh giá cuộc nói chuyện kéo dài trong 90 phút với ông Putin là “thiết thực, thẳng thắn và đâu ra đấy”, bao gồm các vấn đề như tấn công mạng và xung đột Syria.
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Obama tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Hàng Châu, Trung Quốc hôm 5/9/2016. Obama đánh giá cuộc nói chuyện kéo dài trong 90 phút với ông Putin là “thiết thực, thẳng thắn và đâu ra đấy”, bao gồm các vấn đề như tấn công mạng và xung đột Syria.
Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama ôm cựu Tổng thống George W. Bush trong lễ trao tặng bảo tàng mới Smithsonian lưu giữ lịch sử người Mỹ gốc Phi. Bảo tàng khánh thành tại Washington hôm 24/9/2016.
Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama ôm cựu Tổng thống George W. Bush trong lễ trao tặng bảo tàng mới Smithsonian lưu giữ lịch sử người Mỹ gốc Phi. Bảo tàng khánh thành tại Washington hôm 24/9/2016.
Obama bắt tay Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Phòng Bầu dục hôm 10/11/2016. Sau cuộc gặp 90 phút với Trump, Obama nói: “Ưu tiên số 1 của tôi trong 2 tháng tới là cố gắng tạo điều kiện cho quá trình chuyển giao, bảo đảm Tổng thống đắc cử sẽ thành công”.
Obama bắt tay Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Phòng Bầu dục hôm 10/11/2016. Sau cuộc gặp 90 phút với Trump, Obama nói: “Ưu tiên số 1 của tôi trong 2 tháng tới là cố gắng tạo điều kiện cho quá trình chuyển giao, bảo đảm Tổng thống đắc cử sẽ thành công”.

Thu Giang

(Theo CNN)

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.