9 nghi phạm khủng bố tại Pháp là ai?

(Baonghean.vn) – Tính đến cuối ngày 17/11, cảnh sát Pháp xác định có tất cả 9 đối tượng tham gia vào loạt tấn công tối 13/11 tại Paris. Báo Nghệ An điểm lại những thông tin mà nhà điều tra thu thập được tính đến thời điểm hiện tại.

9 nghi can khủng bố trong vụ tấn công

Danh tính 5 trong số 9 kẻ khủng bố đã được các nhà điều tra xác định gồm: 

4 kẻ đánh bom tự sát đã chết : 

- Samy Amimour (28 tuổi), đánh bom tự sát tại Bataclan

- Omar Ismail Mostefai (29 tuổi), tham gia vụ tấn công nhà hát Bataclan

- Bilal Hadfi (20 tuổi), đánh bom tự sát gần sân Stade de France

- Brahim Abdeslam (31 tuổi), đánh bom tự sát tại đường Comptoir Voltaire

1 kẻ đang chạy trốn : Salah Abdeslam (26 tuổi), xả súng vào các quán café tại quận X và quận XI

Từ trên bên trái cho đến phải là Abdelhamid Abaaoud Salah Abdeslam Bilal Hadfi và Samy Amimour AFP.jpg
Thứ tự từ trái sang phải: hàng thứ 1:  Abdelhamid Abaaoud, Salah Abdeslam; hàng thứ 2:  Bilal Hadfi, Samy Amimour. Ảnh: AFP

Các nhà điều tra đang xác định danh tính của 3 tên khủng bố :

- 1 kẻ tham gia vụ tấn công tại nhà hát Bataclan (đã bị cảnh sát bắn hạ)

- 2 kẻ đánh bom tự sát tại sân Stade France trong đó các nhà điều tra tìm thấy một cuốn hộ chiếu Syria gần nơi tên khủng bố tự sát. 

Ngoài ra, theo thông tin tối ngày 17/11, trên chiếc xe Seat màu đen chở các nghi phạm xả súng vào các quán café ở quận X và XII, còn có 1 người đàn ông thứ 3 chưa xác định. 

Các vật chứng và đối tượng liên quan

Cảnh sát tìm thấy chiếc xe Seat gây án bị bỏ lại Montreuil (Seine-Saint-Denis) hôm 15/11 với 3 khẩu Kalashnikovs và 3 bộ sạc trong xe. 

9 thành viên trong gia đình Omar Ismail Mostefai và Samy Amimour đang bị giam giữ tại trụ sở cơ quan chống khủng bố (SDAT) tại Levallois Perret (Hauts-de-Seine). Riêng em gái của Samy Amimour đã được thả do mới 15 tuổi.

1 trong 2 chiếc xe gây án bị phát hiện hôm 15/11. Ảnh: Internet
1 trong 2 chiếc xe gây án bị phát hiện hôm 15/11. Ảnh: Internet

Tờ Le Monde cho biết, các nhà điều tra đã xác định được 2 căn hộ – nơi những kẻ khủng bố thuê để chuẩn bị cho kế hoạch tấn công. 

Căn thứ nhất thuê ở Bobigny được phát hiện tối 15 rạng sáng 16/11. Brahim Abdeslam đã thuê căn hộ này trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 17/11. Chủ căn hộ cho biết, 3 người đàn ông tự giới thiệu là thành viên một công ty an ninh của Bỉ đã thuê nhà.

Tại hiện trường, các nhà điều tra phát hiện những chiếc điện thoại vẫn còn trong bao nhưng không tìm thấy vũ khí. Cảnh sát đang tiếp tục phân tích lấy dấu vân tay.

Căn hộ thứ hai được phát hiện ngày 15/11 ở Val-de-Marne, Alfortville là nơi Salaf Abdeslam sinh sống. Salaf Abdeslam là kẻ thuê chiếc Polo gây án tại nhà hát Bataclan và có thể đã tham gia vào các vụ xả súng ở quận X và XI. Hiện, tòa án Bỉ đã phát lệnh truy nã Salaf Abdeslam trên toàn thế giới. 

Những kẻ tình nghi 

Ngày 16/11, tại Bỉ, cảnh sát đã bắt giữ và đang quản thúc 2 người đàn ông được cho là đã đi gặp Salah Abdeslam tại Paris từ tối 13 đến 14/11, 2 đối tượng này là Hamza Attou và Mohamed Amri. 

Khoảng 9h sáng ngày 14/11, Salah Abdeslam, Hamza Attou và Mohamed Amri đã bị kiểm tra khi đi qua một trạm gác ở gần Cambrai. Chiếc xe do Mohamed Amri cầm lái đã được cho qua vì chưa có thông tin thêm về việc Salah Abdeslam là người thuê chiếc Polo. Cảnh sát đã tiến hành việc truy bắt sau đó. 

Cả 2 đối tượng này đều nói không biết Salah Abdeslam tham gia vụ tấn công. Các nhà điều tra đặt nghi vấn về tính xác thực của lời khai trên, đặc biệt là Mohamed Amri. Cảnh sát nghi ngờ đối tượng này có tham gia chế tạo chất nổ.

Sáng 16/11, người anh thứ 3 của Salah Abdeslam đã được cảnh sát Bỉ phóng thích. Trả lời phóng vấn, Mohamed Abdeslam đảm bảo không hề biết về kế hoạch của 2 người em.

Cảnh sát trên đường phố Paris hôm 16/11. Ảnh: AFP
Cảnh sát trên đường phố Paris hôm 16/11. Ảnh: AFP

Tính tới ngày 17/11, ít nhất 7 người khác đã bị bắt tại khu vực biên giới giữa Hà Lan và Bỉ nhưng những người này không có bất kỳ mối liên hệ nào với vụ tấn công và đã được thả sau đó.

Tại Pháp, Bộ Nội vụ đã cho tiến hành khám xét tại 286 địa điểm, bắt giữ 16 người và tịch thu 6 vũ khí nóng.

Chu Thanh

(Theo Le Monde)

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".