Hủy trận giao hữu giữa Đức - Hà Lan vì đe dọa khủng bố

(Baonghean.vn) - Tối ngày 17/11, trước giờ bóng lăn khoảng 15 phút, ban tổ chức đã quyết định hủy bỏ trận bóng giao hữu giữa Đức và Hà Lan tại Hanover vì những tin nặc danh đe dọa đánh bom.
Theo người đứng đầu lực lượng cảnh sát Hanover, trận giao hữu giữa Đức và Hà Lan diễn ra vào tối ngày 17/11 tại sân Hanover đã bị hủy do “có một thiết bị nổ đặt trong sân Hanover”. Chính Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức Thormas de Maiziere là người đưa ra yêu cầu hủy bỏ trận đấu vì “những kế hoạch nghiêm túc nhằm làm nổ một cái gì đó”. 
345
Cảnh sát tìm gói hàng khả nghi trên sân Hanover, ngày 17/11. Ảnh: AP
Bộ trưởng Thormas de Maiziere cho biết, việc quyết định hủy bỏ trận giao hữu giữa Đức và Hà Lan là một quyết định khó khăn nhưng nó buộc phải đưa ra sau nhiều thông tin chứng minh sự tồn tại về một rủi ro cụ thể. 
Sau vụ tấn công tại Paris tối ngày 13/11, ông Thormas de Maiziere khẳng định “đang tồn tại những nguy cơ cao tại Đức và cả châu Âu”. Và trong bối cảnh như vậy, ông Maiziere luôn ưu tiên hàng đầu để bảo vệ an toàn cho người dân.
Tuy nhiên, kết thúc việc tìm kiếm tại sân Hanover, cảnh sát thông báo họ không tìm thấy bất kỳ một thiết bị nổ hay bắt giữ một kẻ tình nghi nào nào tại sân Hanover. Được biết, thông tin về mối đe dọa trong trận giao hữu giữa Đức và Hà Lan đến từ một nguồn tin nước ngoài.
Cũng trong ngày 17/11, cảnh sát đã phát hiện một gói đáng ngờ gần nhà ga Hanover khiến nhà ga phải đóng cửa một phần.
Một buổi diễn khác của ban nhạc Sohne Mannheims tại Hanover đã bị hủy bỏ và sơ tán trước những tin đe dọa phát tán trên mạng xã hội.
Trước tình hình trên, vào lúc 20h45 phút, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhóm họp với các Bộ trưởng chủ chốt.
Chu Thanh
(Theo Le Monde)

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".