Khủng bố 13/11: khơi mào cuộc chiến vô hình

(Baonghean) - Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố nước Pháp "đang trong chiến tranh" và thề sẽ tiếp tục tấn công tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) sau các vụ khủng bố ở Pari hôm 13-11. Một cuộc chiến tranh kiểu mới, chiến tranh vô hình đang lan đến châu Âu. 
Pháp chính thức tuyên chiến với IS sau vụ tấn công liên hoàn ở Paris đêm 13/11 (rạng sáng 14/11 giờ Việt Nam). Tổng thống Pháp Francois Hollande đã sử dụng từ “chiến tranh” để nói về tình trạng nước Pháp - cho thấy mức độ nghiêm trọng của những gì đang diễn ra.
Phát biểu trước Quốc hội Pháp, ông còn kêu gọi sửa đổi Hiến pháp theo hướng cho phép tăng các hoạt động quân sự chống IS bao gồm việc tăng ngân sách quốc phòng và an ninh. Ông cũng đề xuất tước quốc tịch Pháp đối với những công dân bị cáo buộc tội khủng bố, cấm nhập cảnh nếu bị xác định "có nguy cơ khủng bố". 
123
Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố nước Pháp "đang trong chiến tranh" ngày 16/11/2015 ( Ảnh AP).
Những tuyên bố của nhà lãnh đạo cao nhất, những mối đe dọa thực tế có thể xảy đến buộc Pháp phải triển khai đồng thời 2 cuộc chiến: một ở bên trong lãnh thổ và một ở bên ngoài. Trong nước, chính phủ Pháp tuyên bố gia hạn tình trạng khẩn cấp trong 3 tháng. 
Điều này sẽ cho phép lực lượng an ninh triển khai các chiến dịch đột kích khủng bố trên toàn quốc. Đây được cho là biện pháp cần thiết để sẵn sàng đối phó, thậm chí chủ động truy quét và đẩy lùi những âm mưu khủng bố của các phần tử cực đoan hiện diện tại Pháp và châu Âu. 
Theo ước tính của tình báo phương Tây, Pháp là quốc gia có nhiều công dân gia nhập các nhóm khủng bố Hồi giáo nhất, hơn bất kỳ quốc gia nào ở châu Âu. 
Còn đối với bên ngoài, có lẽ chưa bao giờ nước Pháp lại thể hiện quyết tâm cao trong cuộc chiến nhằm tiêu diệt IS như lúc này. Ngay sau vụ khủng bố ở Paris, hành động trả đũa đầu tiên của Pháp là các cuộc không kích dội bom vào thành trì của IS ở Raqqa, Syria. 
An ninh tại Pháp thực sự báo động, đặc biệt qua vụ khủng bố kinh hoàng ở Paris ngày 13.11 vừa qua - Ảnh: AFP
An ninh tại Pháp thực sự báo động, đặc biệt qua vụ khủng bố kinh hoàng ở Paris ngày 13.11 vừa qua - Ảnh: AFP
Dự kiến, ngày 19/11, tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle của nước này sẽ tới Syria tham chiến, mang theo quyết tâm xóa sổ hoàn toàn IS. Quyết tâm của Pháp dự báo những hành động quân sự trong cuộc chiến chống IS thời gian sắp tới với quy mô và mức độ lớn hơn. 
Tuy nhiên, giới phân tích nhận định dù là cuộc chiến bên trong hay bên ngoài lãnh thổ, đều mang đến những thách thức và những rủi ro cho  nước Pháp. Trong nước, những biện pháp cứng rắn có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền công dân, quyền tự do cá nhân và các giá trị khác. 
567
Nước Pháp đối mặt với cuộc chiến mới. Ảnh: Internet
Bên cạnh đó, cuộc chiến với khủng bố mà nước Pháp và phương Tây đang đối mặt là một cuộc chiến vô hình, không chiến tuyến. Chủ nghĩa khủng bố là "bóng ma" khó nhận diện, có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào. Nhiều vụ tấn công từng xảy ra Pháp là những bằng chứng không thể chối cãi: cuộc xả súng bất ngờ vào tòa soạn báo Charlie Hebdo hồi tháng 1; các hành động nhỏ lẻ hơn ở Lyon, Marseille và một số địa phương vào giữa năm; và vừa qua là cuộc tấn công liên hoàn tại nhiều điểm ở Paris... 
Nghiêm trọng hơn, không ít người lo ngại nước Pháp sẽ lại sa lầy vào một cuộc chiến không lối thoát giống như những gì Mỹ trải qua sau vụ khủng bố 11/9/2001. Thế nhưng, từ quan điểm của nước Pháp, họ cần phải làm điều gì đó sau những thảm kịch kinh hoàng vừa qua và một cuộc chiến dường như không thể tránh khỏi. 
Giới phân tích cho rằng, những gì đang diễn ra tại Pháp có thể sẽ là kịch bản với nhiều nước châu Âu khác đang đối mặt với thách thức tương tự là chủ nghĩa khủng bố. Vì thế, thời gian tới, có lẽ không chỉ Pháp mà cả các nước ở Lục địa già sẽ phải điều chỉnh hàng loạt chính sách đối nội và đối ngoại, an ninh và xã hội, quân sự và quốc phòng, hợp tác và liên minh quốc tế. Tất cả đều phải chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến tranh đầy cam go, phức tạp và chưa biết bao giờ kết thúc./.
Thanh Huyền

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".