96,28% đối tượng chính sách người có công hưởng đúng chế độ

(Baonghean.vn) - Kết quả Tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn tỉnh cho thấy, vẫn còn 2,16% đối tượng hưởng chưa đầy đủ, 0,056% hưởng sai.

Chiều 26/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 – 2015.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị; Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Sở LĐ, TB&XH.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện chỉ thị 23/CT-Ttg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Tổng rà soát chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại 12 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh, tổng số đối tượng được rà soát là 105.189 người, thuộc 6 nhóm đối tượng. Kết quả rà soát, số hưởng đúng là 101.567 trường hợp (chiếm tỷ lệ 96,28%); số hưởng sai 60 trường hợp (0,056%); số hưởng chứ đầy đủ 2.282 trường hợp (2,16%).

Sau rà soát, đến ngày 30/9/2015, Sở LĐ, TB&XH đã xem xét thẩm định cho 7.758 trường hợp đề nghị giải quyết chế độ sau rà soát, chủ yếu là truy tặng và phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, giải quyết chế độ cho cựu TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, giới thiệu đi khám định tại Hội đồng y khoa tỉnh cho những người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại đã đánh gia cao những nỗ lực của các ngành, các địa phương trong việc thực hiện Tổng rà soát chính ưu đãi đối với người có công và giải quyết tôn đọng sau rà soát.

Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, các huyện, thành, thị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, chế độ ưu đãi người có công trên các phương tiện thông tin đại chúng cho mọi người biết, theo dõi và giám sát viêc thực hiện; giải quyết dứt điểm những trường hợp chưa hưởng đầy đủ chế độ chính sách; xử lý nghiêm đối với những trường hợp hưởng sai chế độ chính sách...

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Tổng rà soát
Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Tổng rà soát
 

Dịp này, có 14 tập thể và 9 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Tổng rà soát chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Minh Quân

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.