AFF Cup 2021: Nhận diện Đội tuyển Malaysia

(Baonghean.vn) -Tại AFF Cup 2021, ĐT Việt Nam sẽ nằm ở bảng B cùng với các đối thủ là Malaysia, Indonesia, Lào và Campuchia. Nhiều khả năng cuộc cạnh tranh 2 tấm vé vào bán kết sẽ chỉ "gói gọn" trong 3 đội tuyển là Việt Nam, Indonesia và Malaysia.

Nhiều người đánh giá Đội tuyển Malaysia chính là đối thủ khó chơi tại vòng đấu bảng. Tuyển Malaysia cũng chính là đối thủ của ĐT Việt Nam tại trận chung kết AFF Cup 2018. Thực tế “Hổ Malay” chỉ để thua sau 90 phút tại Mỹ Đình với tỷ số 0-1 sau khi đã cầm hòa đoàn quân của thầy Park 2-2 ở trận lượt đi trên sân nhà. Tại VL World Cup 2022, đội tuyển của chúng ta cũng giành chiến thắng ở cả 2 cuộc đọ sức Đội tuyển Malaysia trong quá trình trẻ hóa.

“Hổ Malay” mất nửa đội hình

Tuyển Malaysia cũng chính là đối thủ của ĐT Việt Nam tại trận chung kết AFF Cup 2018. Ảnh: AFC

Tuyển Malaysia cũng chính là đối thủ của ĐT Việt Nam tại trận chung kết AFF Cup 2018. Ảnh: AFC

Nếu như so với AFF Cup 2018, lần này HLV Park Hang-seo đã mất 6 cầu thủ đội hình chính thức gồm: Thủ môn Văn Lâm, hậu vệ Văn Hậu, tiền vệ Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Huy Hùng và tiền đạo Văn Quyết thì HLV Tan Cheng- Hoe cũng loại 5 cái tên.

Bất ngờ nhất vẫn là việc ông Tan loại thủ môn đội trưởng Farizal Marlias (CLB Johor Darul Takzim). Sau trận thua 1-2 với chính Đội tuyển Việt Nam tại VL World Cup 2022 thì thủ môn 35 tuổi này đã không còn nằm trong kế hoạch trẻ hóa đội hình của ông Tan nữa. Trận đấu với Thái Lan mới đây ông Tan chọn thủ môn Mohd Khalid đã 32 tuổi.

Ngoài đội trưởng Farizal, 4 cầu thủ khác gồm hậu vệ phải Matthew Davies, tiền vệ trung tâm Nazmi Faiz Mansor, tiền vệ cánh Arif Aiman Hanapi và hậu vệ trái La'Vere Ong Corbin cũng sẽ vắng mặt tại AFF Cup tới đây. Đây là những cầu thủ thường xuyên được ra sân khi HLV Tan Cheng- Hoe sử dụng trong sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1. Đây là điều khá bất ngờ vì hậu vệ phải người Australia đã 5 năm chơi cho đội tuyển nước này với 23 lần ra sân đều cho thấy nền tảng thể lực khá tốt, khả năng leo biên từng làm khổ Văn Hậu của Việt Nam.

Cầu thủ nhập tịch người Anh La'Vere Ong Corbin thi đấu nơi cánh trái. Hậu vệ đã 30 tuổi này vẫn có nền tảng thể lực tương đối tốt, không ngại va chạm và từng có những pha dốc biên như mũi tên bắn. Phải chăng thiếu những đường tạt bóng có độ chuẩn xác cao nên anh ta bị loại?

Đá vị trí tiền vệ mỏ neo trong sơ đồ 4-1-4-1, với chiều cao 1,66m là một bất lợi cho tiền vệ trung tâm Nazmi Faiz Mansor mang số 12. Ông Tan đang có Ahmad thi đấu đang lên chân nên đã “bỏ qua” cầu thủ này. Lâu nay tuyển thủ 19 tuổi Arif Aiman Hanapi là phương án dự phòng cho cầu thủ nhập tịch Sumareh mang số 13. Thực ra ngay cả Sumareh, phong độ gần đây cũng thất thường, hiệu quả ghi bàn tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khá thấp. Như thế, việc không có mặt tại Singapore của tiền vệ trẻ này đơn thuần chỉ là phong độ chưa thật tốt. Trong tương lại rất có thể khán giả Việt Nam sẽ thấy số 18 này trở lại đội tuyển “Hổ Malay”.

Còn 3 cầu thủ nhập tịch

Việt Nam và Malaysia, hai ứng cử viên cho ngôi đầu bảng B. Ảnh DV.
Việt Nam và Malaysia, hai ứng cử viên cho ngôi đầu bảng B. Ảnh: DV

Với bất cứ lý do gì thì đương kim Á quân AFF Cup chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn khi mất đi 2 hậu vệ cánh cùng "người gác đền" tốt nhất của đội vào thời điểm hiện tại. Nhưng chắc chắn đây vẫn là đối thủ khó chịu đối với thầy trò HLV Park Hang-seo bởi chính sách trẻ hóa của ông Tan 2 năm nay đã giúp các tuyển thủ Malaysia có nhiều nét tươi mới trong lối chơi. Trong đội hình của họ vẫn còn khá nhiều cầu thủ nhập tịch như Guiherme de Paula, Sumareh và Krasiniqi đã quá hiểu lối đá của chúng ta.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.