Ái nữ nhà Trump ăn nên làm ra ở Trung Quốc

Theo hãng tin AP, Chính phủ Trung Quốc đã chấp thuận trước việc đăng ký ba nhãn hiệu của công ty Ivanka Trump, con gái tổng thống Mỹ ngay trong ngày 6/4, khi cô cùng với chồng là Jared Kushner ăn tối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lâu đài Mar-a-Lago ở Florida.

Các thương hiệu của công ty Ivanka Trump đang ăn nên làm ra ở Trung Quốc.
Các thương hiệu của công ty Ivanka Trump đang ăn nên làm ra ở Trung Quốc.

Chúng ta đang nói về thương hiệu đồ trang sức, túi xách và dịch vụ spa. Doanh nghiệp của con gái tổng thống có vai trò như thế nào trong việc thúc đẩy quan hệ Mỹ-Trung Quốc? Sau đây là ý kiến của nhà Trung quốc học Mikhail Korostikov của Nga.

Thương hiệu Ivanka Trump Marks LLC đang tích cực mở rộng địa lý bán hàng và dòng sản phẩm của mình, không hề giấu giếm mối quan hệ của người sáng lập với chủ nhân hiện tại của Nhà Trắng.

Đồng thời, Ivanka rất và chồng Jared Kushner thực sự đóng vai trò phái viên đặc biệt của Nhà Trắng, giải quyết với các quan chức của Trung Quốc nhiều vấn đề về phát triển quan hệ song phương, đôi khi là vấn đề khá nhạy cảm.

Sự kết hợp các mối quan hệ chính trị và kinh doanh như vậy bị nhiều người tại Mỹ coi là không thể chấp nhận.

"Họ đang tham gia rất chặt chẽ trong kinh doanh với Trung Quốc, tôi sẽ không bao giờ cho phép họ tham gia vào các vấn đề chính trị với đất nước này," cựu lãnh đạo Ủy ban đạo đức của Nhà Trắng Norman Eisen cho biết.

Thật vậy, quan hệ gia đình Trump với doanh nhân Trung Quốc rất phong phú. Năm ngoái, hãng Jared Kushner đã cố gắng thu hút hàng trăm triệu đô la đầu tư từ Anbang Insurance Group vốn được coi là có liên quan với chính phủ Trung Quốc.

Sau khi cuộc đàm phán bị lọt ra công luận, thương vụ này thất bại. Việc bán hàng thương hiệu Ivanka Trump đã thành công hơn: trong quý đầu tiên của năm 2017 doanh thu của họ ở Trung Quốc đã tăng 40%. Ở Trung Quốc, Ivanka đã đăng ký 16 mặt hàng thương mại, và 32 mặt hàng khác đang chờ giải quyết.

Việc đăng ký nhãn hiệu là cần thiết để Ivanka tránh những hành vi trộm cắp sở hữu trí tuệ: sau khi Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, nhiều công ty Trung Quốc đã đổ xô vào đăng ký nhãn hiệu với tên của con gái ông, hy vọng làm giàu ở Trung Quốc bằng sự nổi tiếng của cô.

Tự truyện Ivanka Trump gần đây đã được dịch sang tiếng Trung Quốc và bán rất chạy. Ivanka Trump trở thành thần tượng của phụ nữ trẻ Trung Quốc, cô được coi là một nữ doanh nhân xinh đẹp và thành công, đồng thời vẫn duy trì mối quan hệ với cha mình và tôn trọng ông ấy, nhà báo Kommersant Mikhail Korostik cho biết thêm trong ý kiến của mình.

Luật sư của Ivanka là Jamie Gorelick nói rằng ở đây không hề có xung đột lợi ích nào cả: con gái tổng thống sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán động chạm đến các thảo luận về việc bán các loại hàng hoá được công ty của cô sản xuất. Nhưng điều này không có nghĩa là cô không thể tham gia, ví dụ, trong các cuộc thảo luận về chính sách đối ngoại.

Hiện tại Ivanka Trump hoạt động tích cực theo hướng này. Trong chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch nước Tập Cận Bình, con gái năm tuổi Arabella của Ivanka đã hát tặng ông ta một ca khúc tiếng Trung, vì hầu như đã học tiếng Trung từ khi còn nhỏ.

Hồi tháng 2, Ivanka và con gái đến thăm Đại sứ quán Trung Quốc để dự Tết âm lịch. Họ được Đại sứ Trung Quốc Đại sứ Thôi Thiên Khải tiếp đón và truyền hình Trung Quốc đưa tin tại chỗ. Nhiều người Mỹ tin tưởng rằng Ivanka và chồng cô Jared Kushner đóng một vai trò nổi bật trong việc chuẩn bị cuộc gặp đầu tiên giữa Tập Cận Bình và Donald Trump.

Theo Sputnik

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.