Algeria tiết kiệm 20 triệu USD nhờ quản lý hành chính điện tử

Bộ trưởng Nội vụ Algeria Noureddine Bedoui mới đây cho biết từ nay đến cuối năm 2015, Algeria sẽ quyết tâm hoàn tất việc triển khai hệ thống quản lý hành chính điện tử đối với tất cả các khu vực trong cả nước.

Phát biểu trước báo giới ở thủ đô Algiers, ông Noureddine Bedoui nêu rõ biện pháp quản lý hành chính điện tử sẽ cho phép nhà nước tiết kiệm được khoảng 20 triệu USD/năm. Đây là giai đoạn khởi đầu trong việc triển khai chính phủ điện tử của Algeria, một chương trình được ưu tiên hàng đầu. 

Bộ trưởng Nội vụ Algeria Noureddine Bedoui trả lời phỏng vấn báo giới. Ảnh: APS
Bộ trưởng Nội vụ Algeria Noureddine Bedoui trả lời phỏng vấn báo giới. Ảnh: APS

Theo ông Noureddine Bedoui, bằng việc áp dụng khoa học công nghệ thông tin vào quản lý hành chính, chính phủ điện tử chẳng những tạo ra sự thân thiện giữa chính quyền và người dân, giảm nhẹ các thủ tục hành chính rườm rà mà còn góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống những hoạt động lách luật và tham nhũng.

Ông Noureddine Bedoui cho biết thêm ngày 7/9 vừa qua Chính phủ Algeria bắt đầu thực hiện một chương trình thí điểm cấp hộ chiếu sinh trắc tại 16 trong số 57 quận của thành phố Algiers, đồng thời khai trương các phòng dữ liệu sinh trắc tại các quận El Biar, Khraicia, Ouled Chebel, Reghaia, Heuraoua, Ain Taya và trung tâm Algiers.

Trong khi đó, công dân Algeria ở trong nước cũng như ở nước ngoài có thể làm đơn xin cấp hộ chiếu bằng cách truy cập trang web của Bộ Nội vụ nước này. Thông qua hệ thống nhắn tin (SMS), chính quyền cho phép người dân theo dõi quá trình xử lý hồ sơ, sửa đổi những sai sót trong quá trình khai xin cấp hộ chiếu và biết thời gian được nhận hộ chiếu. 

Sắp tới, Bộ Nội vụ Algeria sẽ triển khai các chương trình cấp chứng minh thư nhân dân, bằng lái xe và đăng ký xe sinh trắc.

Theo Vietnam+

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.