Ấm áp chương trình 'Xương rồng vẫn nở hoa' tôn vinh phụ nữ khuyết tật

T. Hương - K. Nhung

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 14/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật huyện Quỳnh Lưu phối hợp tổ chức chương trình “Xương rồng vẫn nở hoa”. 

Quỳnh Lưu hiện có hơn 2.000 phụ nữ khuyết tật, trong đó có khoảng 1.000 phụ nữ là hội viên của tổ chức hội. Tại Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu đã thống nhất đề ra chỉ tiêu có 80% phụ nữ khuyết tật được giúp đỡ.

Để đạt được chỉ tiêu đó, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã chỉ đạo các cấp Hội trên địa bàn tổ chức, triển khai nhiều hoạt động nhằm giúp đỡ các chị vươn lên, khẳng định khả năng của mình. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đặc biệt là Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật huyện tổ chức các hoạt động như: thăm hỏi, tặng quà, tặng mô hình sinh kế; tổ chức truyền thông, giáo dục cộng đồng nhằm xóa bỏ sự phân biệt đối xử với phụ nữ khuyết tật.

Lãnh đạo huyện Quỳnh trao đổi, đánh giá hiệu quả chương trình “Xương rồng vẫn nở hoa” trên địa bàn huyện. Ảnh: Thu Hương

Lãnh đạo huyện Quỳnh trao đổi, đánh giá hiệu quả chương trình “Xương rồng vẫn nở hoa” trên địa bàn huyện. Ảnh: Thu Hương

Từ năm 2016 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật huyện Quỳnh Lưu cùng các cấp Hội cơ sở kết nối, vận động trao tặng 101 xe lăn, 37 mô hình sinh kế, hỗ trợ kinh phí xây mới 29 mái ấm, trao tặng 3.500 phần quà với tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng. Trong đó, nhiều đơn vị thực hiện tốt, tiêu biểu như: Quỳnh Bảng, Quỳnh Hậu, Quỳnh Thạch, Quỳnh Diễn, Ngọc Sơn, Quỳnh Bá...

Tại chương trình, các đại biểu cùng chị em hội viên được gặp, được nghe những phụ nữ khuyết tật vượt khó kể về hoàn cảnh và hành trình vượt lên chính mình, nêu cao tinh thần “tàn nhưng không phế”. Mỗi chị là một tấm gương điển hình về nghị lực và khát vọng sống, truyền cảm hứng cho những phụ nữ khuyết tật và nhiều hoàn cảnh éo le khác.

Trao quà cho người khuyết tật tiêu biểu. Ảnh: Thu Hương

Trao quà cho người khuyết tật tiêu biểu. Ảnh: Thu Hương

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật huyện Quỳnh Lưu cùng nhà hảo tâm đã trao tặng 33 suất quà cho 33 phụ nữ khuyết tật trên địa bàn huyện; mỗi suất quà trị giá từ 500.000 - 700.000 đồng. Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh cũng trao 33 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.