Ấm áp những ngôi nhà nghĩa tình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn, huyện Nghĩa Đàn đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng những cách làm phù hợp, giúp rất nhiều người được ở trong ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình.

Nỗ lực từ cơ sở

Xã Nghĩa Mai là một trong những địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn của huyện Nghĩa Đàn với hơn 70% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Qua rà soát trên địa bàn xã có 49 hộ cần hỗ trợ làm nhà ở, trong đó có 47 hộ xây mới và 2 hộ sửa chữa. Đến nay, xã đã bàn giao 14 căn nhà cho các hộ dân đưa vào sử dụng.

bna_Từ quỹ tiết kiệm của cán bộ, công chức xã Nghĩa Yên trao quà cho học sinh nghèo.jpg
Cán bộ, công chức xã Nghĩa Yên (Nghĩa Đàn) góp quỹ tiết kiệm trao quà cho học sinh nghèo trên địa bàn. Ảnh: Châu Tuấn

Tuổi cao, sống một mình trong ngôi nhà xuống cấp nhưng không có điều kiện để tu sửa, xây dựng lại, bà Nguyễn Thị Tuyết ở làng Giàn, xã Nghĩa Mai thuộc diện hộ nghèo được huyện Nghĩa Đàn hỗ trợ nhà ở. Huyện đã phối hợp với Tập đoàn TH trích từ nguồn Quỹ Vì tầm vóc Việt ủng hộ 50 triệu đồng. Cùng đó, xã Nghĩa Mai tiến hành vận động anh em, bà con xóm giềng và các nhà hảo tâm quyên góp giúp đỡ bà Tuyết. Sau nhiều nỗ lực, ngôi nhà đã được bàn giao từ tháng 7/2023 để bà Tuyết sử dụng, với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng.

“Trước đây, mỗi đợt mưa gió, tôi rất lo lắng, một là dột, hai là gió mạnh sẽ bị sập nhà. Được chính quyền các cấp, các đơn vị, anh em họ hàng, bà con hàng xóm quan tâm hỗ trợ, tôi đã xây được ngôi nhà khang trang, sạch đẹp. Mong ước bao nhiêu năm của tôi đã thành hiện thực...” - bà Nguyễn Thị Tuyết phấn khởi nói.

bnaXã Nghĩa Hồng trao hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở.jpg
Xã Nghĩa Hồng (Nghĩa Đàn) trao hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Ảnh: Châu Tuấn

Còn tại xã Nghĩa Hồng, đồng chí Nguyễn Đình Thái - Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hồng cho biết: Để đạt được mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, địa phương quán triệt các văn bản của cấp trên và của xã đến tận cán bộ, đảng viên. Xã thành lập Ban chỉ đạo phân công các thành viên phụ trách các xóm; vận động các nguồn lực với tổng kinh phí 262 triệu đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo.
Ngoài việc huy động bằng tiền mặt, xã huy động ngày công hỗ trợ làm nhà cho người nghèo. Theo kế hoạch trong năm 2023, xã bàn giao 2 căn nhà cho 2 hộ theo hình thức xây mới, nhưng đến tháng 11/2023, xã đã bàn giao 4 nhà; xã sẽ hoàn thành việc hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn trong năm 2024.

Huy động, phát huy hiệu quả các nguồn lực

Triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, theo kế hoạch năm 2023 - 2025, huyện Nghĩa Đàn sẽ tập trung xây mới và sửa chữa cho 320 nhà là hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn chưa có nhà ở (213 hộ nghèo, 82 hộ cận nghèo và 25 hộ khó khăn về nhà ở). Bằng sự nỗ lực cao của Ban vận động các cấp, đến nay huyện đã bàn giao được 71 ngôi nhà xây mới cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở; hỗ trợ thấp nhất là 50 triệu đồng, cao nhất 80 triệu đồng; sửa chữa được 11 nhà.

bna_Sở GTVT trao hỗ trợ hộ nghèo huyện Nghĩa Đàn xây dựng nhà ở.jpg
Sở Giao thông Vận tải trao hỗ trợ hộ nghèo tại huyện Nghĩa Đàn xây dựng nhà ở. Ảnh tư liệu Anh Đức

Ông Võ Quang Hòa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nghĩa Đàn cho biết: Xác định đây là nhiệm vụ của toàn Đảng bộ, chính quyền các cấp mang tính nhân văn sâu sắc, Ban chỉ đạo các cấp trên địa bàn huyện tập trung vận động, huy động mọi nguồn lực nhằm xây mới, sửa chữa nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở. Với những kết quả ban đầu, công tác xây dựng nhà ở cho người nghèo trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn đã khẳng định sự lan tỏa tính hiệu quả và thành công của chương trình.

Để đạt được mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành 320 ngôi nhà cho hộ khó khăn về nhà ở, thời gian tới, Ban Chỉ đạo vận động xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở, các cấp tiếp tục kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân chung tay đóng góp cùng hỗ trợ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện, từng bước giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

BNA_nhà mới anh Lê Đức Vân và chị Lương Thị Ngạn ở xóm Tân, xã Nghĩa Lạc-nn.JPG
Gia đình anh Lê Đức Vân (thứ 2 bên trái) ở xóm Tân, xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Đàn) yên tâm khi có căn nhà mới khang trang với sự hỗ trợ của các cấp, ngành. Ảnh: Nguyên Nguyên

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.