Ấm lòng chương trình 'Vì tiếng cười trẻ thơ' của học sinh trường Phan

(Baonghean.vn) - Ngày 22/1, các em nhỏ ở làng SOS, Vinh đã có một ngày vui chơi tràn ngập niềm vui và ý nghĩa với chương trình "Vì tiếng cười trẻ thơ" do học sinh của trường THPT chuyên Phan Bội Châu tổ chức.

a
"Vì tiếng cười trẻ thơ" là chương trình thường niên của các em học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu tổ chức cho các em nhỏ, các bạn ở làng SOS thành phố Vinh vào những dịp cuối năm. Đúng như tên gọi, chương trình được thực hiện với mong muốn gửi đến các em bé, các bạn ở làng trẻ này những niềm vui, niềm yêu thương trong dịp Tết đến Xuân về. 
a
Bắt đầu từ chiều ngày 22/1, nhiều tiết mục trò chơi hấp dẫn như truyền trứng, gắp lươn, nhảy cóc, 4 người 5 chân... đã diễn ra tại sân làng SOS, mang lại những niềm vui trong những ngày cận Tết cho tất cả mọi người tham gia.
a
Em Hồ Hào Duyên, học sinh lớp 10 C6K45 trường chuyên Phan Bội Châu cho biết, chương trình "Vì tiếng cười trẻ thơ" được chuẩn bị từ cách đây 6 tuần. Vào các buổi chiều sau khi kết thúc buổi học, Hào Duyên cùng các bạn trường Phan tranh thủ thời gian đến tập luyện các tiết mục văn nghệ với các em và các bạn ở làng SOS. 
a
Một tiết mục văn nghệ của các em nhỏ ở làng SOS trình diễn trong đêm "Vì tiếng cười trẻ thơ" với sự giúp đỡ, hướng dẫn từ các anh chị trường chuyên Phan Bội Châu.
a
Ngoài tổ chức ca hát, vui chơi, các bạn học sinh trường Phan còn tặng gần 200 suất quà cho các em nhỏ, các bạn ở SOS.
a
Chương trình kết thúc bằng màn lửa trại sôi động, tràn ngập tiếng cười. Mặc dù đã khép lại, nhưng chương trình "Vì tiếng cười trẻ thơ" đã mang đến những tình cảm ấm áp, sự sẻ chia gắn kết giữa các bạn trẻ với nhau trong những ngày cận Tết.

 Chu Thanh

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.