Amia Beauty Center trao gần 4.000 khẩu trang và nước sát khuẩn cho người dân TP Vinh

(Baonghean.vn)- Nhằm chung tay ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra, Trung tâm chăm sóc sắc đẹp Amia Beauty Center sẽ phát gần 4.000 khẩu trang và nước sát khuẩn miễn phí cho người dân TP. Vinh; với số tiền gần 70 triệu đồng.
Ảnh: Thu Hương
Sáng 21/3, nhân viên Amia Beauty Center (địa chỉ số 39 A, đường Lê Hồng Phong, TP Vinh) -  trực thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ MSC phát khẩu trang miễn phí cho người dân tại thành phố Vinh, tại điểm đường Lê Hồng Phong. Ảnh: Thu Hương
Trong khoảng hơn một tiếng đồng hồ, Amia Beauty Center đã tổ chức phát 1.000 khẩu trang và nước sát khuẩn cho người dân TP. Vinh. Ảnh: Thu Hương
Trong khoảng hơn một tiếng đồng hồ, Amia Beauty Center đã tổ chức phát 1.000 khẩu trang và nước sát khuẩn cho người dân TP. Vinh. Ảnh: Thu Hương
Ảnh: Thu Hương
Giữa thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, chương trình từ thiện này là cử chỉ cao đẹp, nhằm sẻ chia, giúp nhiều người dân thành phố cùng nhau giữ gìn sức khỏe, đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Ảnh: Thu Hương
Ảnh: Thu Hương
Có rất nhiều em nhỏ được phát khẩu trang và nước sát khuẩn miễn phí. Ảnh: Thu Hương
Ảnh: Thu Hương
Khách hàng đến với Amia Beauty Center cũng được nhận khẩu trang và nước sát khuẩn miễn phí từ trung tâm chăm sóc sắc đẹp này. Ảnh: Thu Hương
Ảnh: Thu Hương
 Chương trình phát khẩu trang sát khuẩn và nước sát khuẩn miễn phí sẽ diễn ra từ 10 đến 11h sáng các ngày 21 đến 24/3 tại 2 điểm đường 39 A Lê Hồng Phong và 154 Nguyễn Văn Cừ; với tổng số gần 4.000 khẩu trang và nước sát khuẩn sẽ được phát cho người dân thành phố Vinh. Ảnh: Thu Hương
Amia Beauty Center là trung tâm chăm sóc sắc đẹp với dịch vụ đạt chuẩn quốc tế tại thành phố Vinh, tiêu biểu với các dịch vụ về chăm sóc da công nghệ cao.
Địa chỉ: 39A Lê Hồng Phong
Hotline: 19008001
Website: Amiabeauty.vn

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.