"Ân tình ví, giặm" giữa lòng Thủ đô

(Baonghean.vn) - Tối ngày 7/3 tại Nhà hát Âu Cơ - Thủ đô Hà Nội, Hội Cựu học sinh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu tổ chức đêm giao lưu âm nhạc có tên gọi “Ân tình ví, giặm”. Đêm nhạc đã thu hút hàng nghìn người yêu thích và mến mộ thể loại dân ca đặc biệt này. 
Tiết mục mở đầu đêm giao lưu.
Tiết mục mở đầu đêm giao lưu.
Chương trình do nhạc sĩ An Thuyên làm tổng đạo diễn, có sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Nhà hát dân ca Nghệ An, Trung tâm Bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ, các nghệ nhân dân ca đến từ các câu lạc bộ Ngọc Sơn (Thanh Chương – Nghệ An), Xuân Giang (Nghi Xuân - Hà Tĩnh), Kỳ Bắc (Kỳ Anh - Hà Tĩnh), Cẩm Mỹ ( Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) . 
Khán giả Thủ đô đã được thưởng thức những làn điệu dân ca cổ qua giọng ca của NSND Hồng Lựu với “Phụ tử tình thâm”, các màn diễn xướng “Ví phường vải”, “Ví phường cấy”, “Ví phường nón” của các nghệ sỹ đến từ Trung tâm Bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ… Và đặc biệt nghệ nhân ví, giặm, cụ Khánh Cẩm 80 tuổi đến từ Câu lạc bộ dân ca Kỳ Bắc (Kỳ Anh - Hà Tĩnh) biểu diễn bài “Ô Lục Soạn”… 
Hơn 700 khán giả đã tham dự đêm giao lưu âm nhạc
Hơn 700 khán giả đã tham dự đêm giao lưu âm nhạc
Đêm hội còn là sự lên ngôi của các nhạc phẩm đương đại mang âm hưởng dân ca như “Điệu ví, giặm là em”, “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm”, “ Xa khơi”… qua thể hiện của các giọng ca trẻ Bùi Lê Mận, Đăng Thuật, Vành Khuyên, Thành Lê, Phương Thanh. 
Đây thực sự là hoạt động giàu ý nghĩa để ví, giặm Nghệ Tĩnh thực sự lan toả sau sự kiện được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại ngày 27/11/2014 vừa qua tại Paris (Pháp) .
Để tổ chức được đêm nhạc này, các cựu học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã đứng ra vận động và tổ chức. Kết quả đã nhận được sự đóng góp về vật chất và tinh thần của hơn 100 tập thể, cá nhân với số tiền hơn 300 triệu đồng. Đó là các chính khách, doanh nhân tiêu biểu là người xứ Nghệ và các cựu học trò trường Phan đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội và mọi miền đất nước.
Niềm vui của các bậc cao niên khi tìm về với câu ví
Niềm vui của các bậc cao niên khi tìm về với câu ví
Vợ chồng Nghệ nhân Thanh Minh - Minh Nhuần đến từ CLB dân ca Cẩm Mỹ với tác phẩm Thử lòng chung thuỷ
Vợ chồng Nghệ nhân Thanh Minh - Minh Nhuần đến từ CLB dân ca Cẩm Mỹ với tác phẩm Thử lòng chung thuỷ
Ban tổ chức tặng quà cho đại diện 3 câu lạc bộ dân ca tham gia tại đêm giao lưu
Đại diện nghệ nhân và 2 CLB dân ca của Nghệ An và Hà Tĩnh đón nhận bảng biểu trưng ủng hộ
Nhân dịp này, Ban tổ chức chương trình trích kinh phí ủng hộ một số CLB Ví, giặm hoạt động tích cực, có hiệu quả tại 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Riêng tại đêm giao lưu, Ban tổ chức đã hỗ trợ 100 triệu đồng cho 10 CLB dân ca địa phương hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ( mỗi CLB 10 triệu đồng).
Trước đó, đêm 20/12/2014, tập thể Cựu học sinh trường chuyên THPT Phan Bội Châu tại Vinh đã tổ chức thành công đêm giao lưu âm nhạc “Về miền Ví, giặm” tại khuôn viên nhà trường. 
Với tình yêu ví, giặm, yêu quê hương, các cựu học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức các đêm nhạc tôn vinh, quảng bá dân ca tại các địa phương trong cả nước, mà sắp tới đây là tại thành phố mang tên Bác. Tất cả vì một sức sống trường tồn của “viên ngọc quý” dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, đúng như tinh thần của slogan của đêm nhạc “ Ở đâu có người Nghệ, ở đó có ví, giặm”. 
An Nhân 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.