Ăn xem nồi, ngồi xem hướng…

Tuần qua, video clip “Dựng biển cấm đỗ xe: Nhiều người dân thành phố Vinh tự đặt ra luật lệ” trên Báo Nghệ An thu hút nhiều lượt xem. Thậm chí, clip này còn được người sử dụng mạng xã hội chia sẻ khá rầm rộ trên các trang Facebook, Zalo cá nhân.

Sở dĩ vậy bởi trong vài năm gần đây, khi mức “tăng trưởng” về ô tô cá nhân, gia đình ở Nghệ An, mà đặc biệt là tại đô thị Vinh lên mức rất cao thì các tuyến đường giao thông nội thành phố trở nên “ngột ngạt, khó thở”; việc tìm điểm đậu, đỗ phương tiện ô tô trên các tuyến phố cũng vì thế trở nên khó khăn, trở thành vấn đề nan giải, dẫn đến bức xúc.

Trên mạng xã hội, sau khi xem clip “Dựng biển cấm đỗ xe: Nhiều người dân thành phố Vinh tự đặt ra luật lệ” ghi nhận những cuộc cãi vã cùng các kiểu biển cấm, vật cản không cho xe ô tô đậu đỗ trước cửa nhà, ki ốt kinh doanh, cửa hàng buôn bán giao dịch…, rất nhiều người có ý kiến phàn nàn, thậm chí bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc. Như tài khoản Facebook Kim Lưu đã tố: “Có hôm em chở bà chị đi ra đường 3/2 vào xem gạch, đậu xe ngoài đường, sau ra mẹ nớ nạt nhao, mà vô lý từ nhà ra đường cả vỉa hè rộng như cây số chơ, có phải đậu sát cửa họ mô”. Sau đó được tài khoản Facebook Hong Lien trao đổi lại với sự bức xúc không kém: “Chị đậu xe trước Ngân hàng…bank đường Trần Phú để ăn sáng còn bị bảo vệ ra nạt đuổi đi đây em. Sau chị hỏi anh chỉ em chỗ nào cắm biển cấm dừng, cấm đậu thì hẵng đuổi, không anh đưa sổ đỏ chỗ này ra chỉ được đất anh ra đến cả ngoài đường thì hẵng đuổi nhé. Sau chửi cả nhà chị là đồ vô học nữa chứ. Rồi nói hỗn với cả ba nhà chị nữa chứ”.

Khẳng định rằng, việc tự ý cắm biển cấm đậu, đỗ hoặc đặt vật cản ra lòng lề đường để ngăn không cho đậu, đỗ xe của một số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là vi phạm quy định của pháp luật. Điều này cũng đã được thông tin khá cụ thể tại clip “Dựng biển cấm đỗ xe: Nhiều người dân thành phố Vinh tự đặt ra luật lệ”. Đó là theo quy định tại Điều 37, Luật Giao thông đường bộ, thì chỉ có UBND cấp tỉnh mới có thẩm quyền tổ chức giao thông trên các tuyến đường thuộc địa phương mình quản lý. Trong đó gồm các đoạn đường cấm đi; đường đi một chiều; nơi cấm dừng, cấm đỗ hoặc nơi cấm quay đầu xe; hoặc đặt biển báo hiệu đường bộ… Vì vậy, cần nắm rõ quy định, và nên lắng nghe những khuyến cáo của người đại diện chính quyền, cảnh sát giao thông… có trong clip “Dựng biển cấm đỗ xe: Nhiều người dân thành phố Vinh tự đặt ra luật lệ”.

Điều cần nói thêm, là với những người điều khiển phương tiện xe ô tô có nhu cầu đậu, đỗ trên các tuyến đường nội thị thành phố. Ở các đô thị của nước ta, việc tận dụng lợi thế mặt tiền để kinh doanh đã đem lại những đóng góp rất lớn cho nền kinh tế. Thành phố Vinh cũng không ngoại lệ, ngân sách thu được hàng năm không thể thiếu khoản đóng góp này. Thêm nữa, để có không gian mặt tiền tổ chức kinh doanh, các đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân tham gia kinh doanh còn phải chi trả những khoản tiền thuê theo tháng, theo năm với số tiền không hề nhỏ. Với những gia đình có nhà bám mặt đường, dù có thể họ không kinh doanh, nhưng họ có quyền theo quy định của pháp luật để đảm bảo có lối đi thuận tiện. Trong thực tế, không hiếm gặp những cá nhân đậu, đỗ xe rất thiếu ý thức. Xe đậu đỗ choán hết lối đi, đậu đỗ với thời gian rất dài, thực sự ảnh hưởng tới không gian kinh doanh, không gian sinh hoạt của các đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan.

Thế nên, không nên tự ý cắm biển cấm đậu, đỗ hoặc đặt vật cản ra lòng lề đường để dẫn đến vi phạm quy định pháp luật. Nhưng, với thực trạng giao thông nội thị hiện nay, xin kiến nghị các nhà quản lý quan tâm, đề ra giải pháp tháo gỡ. Bên cạnh đó, cũng xin gửi đến những người điều khiển phương tiện ô tô, cần ý thức trong việc dừng, đậu, đỗ xe. Rất không nên vì việc dừng, đậu, đỗ phương tiện ô tô mà xảy chuyện không vui. Cha ông ta từng có câu “Ăn xem nồi, ngồi xem hướng”, cũng là vì vậy!

Hình ảnh minh họa: Tư liệu