Bài cuối: Đề cao du lịch mua sắm và tận dụng lợi thế thiên nhiên

(Baonghean) Để trở thành điểm đến hấp dẫn và ấn tượng đối với du khách, Malaysia và Singapore thực sự đã đánh trúng tâm lý và nhu cầu của mọi tầng lớp trên thế giới. Hai nước này đã kết hợp nhiều chương trình giải trí nổi tiếng, trang thiết bị hiện đại để tập trung, khuếch trương du lịch mua sắm, vui chơi nghỉ dưỡng, thể thao; du lịch chữa bệnh, du lịch giáo dục, hội nghị, hội thảo, triển lãm…

-->> Xem Bài 3: Kiến tạo những công trình du lịch đặc biệt

Đền thờ đạo Hindu cổ- Malaysia

Nhiều học sinh, sinh viên về Sigapore học tập, nghiên cứu

Malaysia và Singapore đã xây dựng cho mình những thiên đường mua sắm với hàng nghìn siêu thị, trung tâm buôn bán, hàng hóa phong phú đa dạng. Đơn cử tại Thủ đô Kuala Lumpur, hiện có hàng trăm siêu thị phục vụ cho “du lịch mua sắm”, nổi tiếng nhất là khu Bukit Bintang. Ở Singapore, khu Orchard Road - Con đường mua sắm sầm uất cũng tương tự với hàng chục siêu thị.

Thành phố cổ Malacca là bảo tàng khổng lồ, kho lưu trữ nhiều chứng tích lịch sử của đất nước hồi giáo Malaysia.

Casino trong siêu thị trên đảo Sentosa – Singapore

Những khu này có hàng chục nghìn gian hàng và có đủ cả hàng hóa địa phương, hàng hóa nhập khẩu như quần áo, trang sức, đồ thể thao, thiết bị điện tử, dược phẩm, máy tính và đồ nội thất... Cái hay là cùng một loại hàng thì ở bất cứ siêu thị nào cũng một giá; thứ đến, khách hàng bao giờ cũng mua được hàng thật vì nhà nước kiểm soát chặt chẽ hàng nhái hàng giả; kế nữa, các gian hàng đều bày biện đẹp mắt, cung cách phục vụ nhiệt tình, lịch sự khiến du khách cảm thấy có lỗi nếu không mua. Và cuối cùng, rất nhiều mặt hàng được miễn thuế. Để du lịch mua sắm cất cánh, Chính phủ hai nước đã tổ chức nhiều lễ hội văn hóa kết hợp lễ hội bán hàng đại giảm giá vào các dịp hè cũng như cuối năm. Suốt các lễ hội này, từ hàng nhập khẩu đến hàng nội địa, hàng hiệu đến hàng bình thường đồng loạt giảm giá từ 20% đến 80%, thậm chí đến 95%. Ở Singapore - ngày nào cũng có cửa hàng, mặt hàng giảm giá.

Với lợi thế thiên nhiên, du lịch sinh thái ở 2 quốc gia này cũng được tận dụng tối đa: Lợi thế cho du lịch sinh thái Malaysia là những ngọn núi cao nhất khu vực Đông Nam Á. Rừng Malaysia gần như không bị phá để lấy đất canh tác, cả quốc gia này trải dài một màu xanh. Những khu rừng nhiệt đới lâu đời đã đưa vào khai thác du lịch. Điển hình như khu rừng hàng triệu năm tuổi Mulu - “Di sản thế giới”; khu rừng có hơn 3.500 loài cây cỏ, hàng ngàn loài động vật, bò sát và côn trùng. Nơi đây có thể khám phá dòng sông Melinau trong xanh, hệ thống hang động đá vôi lớn và dài nhất châu Á.

Bên cạnh đó là resoft Afamosa rộng 520 ha với sư tử, hổ thả tự do; công viên quốc gia Kinabalu có ngọn núi cao 4.095 m so với mặt nước biển. Malaysia còn có thế mạnh về du lịch biển vì biển bao quanh quốc gia này, ít khi bị ảnh hưởng của bão lớn. Với Singapore, lợi thế thiên nhiên để làm du lịch sinh thái không nhiều, quốc gia này đã không ngừng “sáng tạo” xây dựng cảnh quan, du lịch sinh thái nhân tạo như vườn chim Jurong, vườn thú đêm, vườn thực vật... Ví dụ như đảo Pulau Ubin được xây dựng thành một công viên thiên nhiên, khu bảo tồn sinh vật biển.

Đường cao tốc dẫn đến sân bay quốc tế của Thành phố Singapore.

Ảnh trong bài: Minh Thông.

Đến với Singapore, không khó để du khách nhận ra - ngành Du lịch quốc gia này đang phát triển dựa vào môi trường xanh và sạch. Quốc đảo xanh có hơn 90% người dân sống ở chung cư và 1/2 dân cư sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Trên các tuyến đường của “Thành phố Venise của Phương Đông” lúc nào cũng thấy cây xanh và hoa đủ màu khoe sắc, giữa các khu đô thị là những mảng rừng nguyên sinh được khéo léo tạo ra. Và chỉ chừng đấy thôi, đã thấy du lịch đầy thân thiện đến chừng nào.

Thành Chung

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.