Bán đảo Triều Tiên: Mấp mé bên bờ vực chiến tranh?

(Baonghean) Tình hình bán đảo Triều Tiên đang hết sức căng thẳng, có nguy cơ đứng bên bờ vực chiến tranh. Hầu như mỗi ngày, Triều Tiên lại phát đi các thông điệp dữ dội, cùng với đó là các bước đi quay lưng với hòa bình. Ngay trong ngày hôm qua, Triều Tiên cảnh báo quân đội nước này trong tình trạng sẵn sàng để phát động một cuộc tấn công hạt nhân vào nước Mỹ và ngay sau đó, Triều Tiên đã điều tên lửa đến bờ biển phía Đông. Câu hỏi lúc này là liệu Triều Tiên có tấn công Hàn Quốc và Mỹ hay không?

Những cảnh báo gay gắt từ Bình Nhưỡng hôm qua là những phản ứng gay gắt nhất sau khi Liên Hợp Quốc thắt chặt các biện pháp trừng phạt Triều Tiên và sau khi Mỹ - Hàn tiến hành các cuộc tập trận rầm rộ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nhấn mạnh: "Những động thái của Triều Tiên trong vài tuần gần đây cho thấy tình hình đang trở nên nguy hiểm và đe dọa đến lợi ích thực tế của các đồng minh của Mỹ là Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời cũng ảnh hưởng đến các căn cứ của Mỹ tại Guam, Hawaii. Trước tình hình đó, Mỹ đã triển khai các lực lượng tiếp viện cho hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này ở Thái Bình Dương và sắp gửi các lá chắn tên lửa mặt đất tới Guam. Mỹ cũng đã điều 2 tàu khu trục đến Tây Thái Bình Dương để đối phó với những mối đe dọa từ Triều Tiên. Song khẳng định, sẵn sàng nối lại đàm phán nếu Bình Nhưỡng "nghiêm túc về giải trừ hạt nhân”.

Trong khi đó ở Bình Nhưỡng, báo cáo quân sự cho biết, quân đội Triều Tiên đã được lệnh chống lại sự "gây hấn" với một lực lượng quân sự mạnh mẽ, bao gồm cả vũ khí hạt nhân. Một phát ngôn viên giấu tên từ Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã xác nhận thông tin trên và cho biết, nếu Nhà Trắng và Lầu Năm Góc tiếp tục các chính sách thù địch với Triều Tiên, họ sẽ phải hứng chịu sự trừng phạt đích đáng. Trong ngày hôm qua, Triều Tiên đã tái khởi động lại hoạt động tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon, vốn đã bị đóng cửa từ năm 2007 theo một thỏa thuận 6 bên để đổi lấy viện trợ lương thực cho nước này. Tiếp đó, Triều Tiên đã yêu cầu tất cả các công ty và công nhân Hàn Quốc tại khu công nghiệp Kaesong phải rời khỏi trước ngày 10/4. Trước đó, ngày 3/4, Triều Tiên đã ngăn không cho các công nhân Hàn Quốc vào khu công nghiệp tại khu vực biên giới Kaesong.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ABC News mới đây, Nghị sĩ Mỹ Peter King, Cựu Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa tại Hạ viện nói rằng, trước những lời lẽ đe dọa tấn công quân sự của Triều Tiên thì mối quan tâm chính là liệu nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un có thể biến những lời đe dọa thành hành động hay không. King lưu ý rằng các tuyên bố của Triều Tiên có thể không phải lời “đe dọa suông.” “Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang cố gắng để chứng minh bản thân. Ông ta đang cố gắng thể hiện là một con người cứng rắn. Mối quan tâm của tôi là liệu ông ta có thể nhận rằng để giữ thể diện, ông ta sẽ triển khai một số cuộc tấn công có lựa chọn nhắm vào Hàn Quốc, hoặc một số căn cứ của Mỹ trên Thái Bình Dương”.

Tuy nhiên, các nhà phân tích đều có nhận định chung rằng, với sức mạnh quân sự và kinh tế hiện có của Triều Tiên, cuộc xung đột quân sự trên quy mô lớn có thể sẽ khiến Hàn Quốc, đặc biệt là thủ đô Seoul có thể bị thiệt hại nặng nề về người và của, nhưng đồng thời đó cũng đồng nghĩa với việc chính phủ Triều Tiên lựa chọn phương án tự sát. Theo các nhà phân tích, việc Bình Nhưỡng liên tiếp đưa ra những lời khiêu khích chiến tranh, mục đích không phải là để đổi lại sự nhượng bộ về mặt ngoại giao và sự viện trợ về kinh tế từ phía cộng đồng quốc tế cũng như Mỹ và Hàn Quốc, mà là muốn tái thiết lại xã hội nội bộ bế quan tỏa cảng về mặt thông tin đối ngoại, thay đổi cục diện khả năng kiểm soát xã hội của chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang không ngừng suy yếu như hiện nay.

Trâm Anh

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.