Ban Quản lý Di tích Nghệ An kỷ niệm 20 năm thành lập

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong 20 năm xây dựng và phát triển, Ban Quản lý Di tích Nghệ An đã làm tốt vai trò tham mưu cho Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An triển khai các hoạt động bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh.
Chiều 14/7, Ban Quản lý Di tích Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn với kỷ niệm 20 năm thành lập. Trong ảnh: Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Thành Chung

Chiều 14/7, Ban Quản lý Di tích Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn với kỷ niệm 20 năm thành lập. Trong ảnh: Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Thành Chung

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trịnh Thị Thuỷ - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Đặng Văn Bài - Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Quốc gia.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh…

Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; Hội Doanh nhân tỉnh Bình Định; các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết 20 năm hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn với kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Quản lý Di tích Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết 20 năm hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn với kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Quản lý Di tích Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Ban Quản lý Di tích Nghệ An được thành lập vào tháng 4/2002 với tên gọi ban đầu là Ban quản lý Di tích và Danh thắng Nghệ An. Trong 20 năm xây dựng và phát triển, Ban Quản lý Di tích Nghệ An đã làm tốt vai trò tham mưu cho Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An triển khai các hoạt động bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Ban Quản lý Di tích Nghệ An đã thực hiện tốt nhiệm vụ điều tra, nghiên cứu, kiểm kê, phân loại tất cả các di tích, danh thắng, di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn để tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định về việc phê duyệt danh mục kiểm kê di tích, danh thắng, di sản văn hoá phi vật thể; phân cấp quản lý; ban hành một số cơ chế, chính sách về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể.

Khu lưu niệm Phan Bội Châu là 1 trong 3 khu di tích mà Ban Quản lý Di tích Nghệ An được giao trực tiếp quản lý. Ảnh: Thành Chung

Khu lưu niệm Phan Bội Châu là 1 trong 3 khu di tích mà Ban Quản lý Di tích Nghệ An được giao trực tiếp quản lý. Ảnh: Thành Chung

Hàng năm, Ban Quản lý Di tích Nghệ An thực hiện tham mưu khảo sát, lập hồ sơ xếp hạng cho 10-15 di tích. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 471 di tích được xếp hạng trên tổng số 2.602 di tích đã được kiểm kê. Ban từng bước khảo sát, sưu tầm, nghiên cứu các tư liệu liên quan làm cơ sở phối hợp, hướng dẫn các địa phương phục dựng lại các lễ hội vừa đảm bảo tính truyền thống vừa thích ứng với hoàn cảnh và điều kiện hiện tại.

Thời gian qua, Ban Quản lý Di tích Nghệ An đã tham mưu, giám sát, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc trùng tu, tôn tạo, phục dựng cho hàng trăm di tích trên địa bàn tỉnh. Tính riêng từ năm 2010 đến nay, Ban đã tiến hành tu sửa cấp thiết cho 182 di tích đảm bảo đúng quy định của Luật Di sản Văn hoá.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Ban Quản lý Di tích Nghệ An bức trướng mang dòng chữ “Ban quản lý Di tích Nghệ An 20 năm xây dựng và phát triển 2002-2022”. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Ban Quản lý Di tích Nghệ An bức trướng mang dòng chữ “Ban quản lý Di tích Nghệ An 20 năm xây dựng và phát triển 2002-2022”. Ảnh: Thành Chung

Từ năm 2015, Ban đã triển khai ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, tư liệu và đạt được nhiều kết quả khả quan với số lượng lớn tài liệu Hán - Nôm, tài liệu kiểm kê, hồ sơ xếp hạng di tích… được số hoá; bước đầu xây dựng bản đồ di tích trên địa bàn tỉnh Nghệ An, xác định toạ độ GPS, cập nhật đường đi và thông tin khái quát về di tích đối với 21 di tích trọng điểm.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã trao tặng Ban Quản lý Di tích Nghệ An bức trướng mang dòng chữ “Ban quản lý Di tích Nghệ An 20 năm xây dựng và phát triển 2002-2022”; trao tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Ban Quản lý Di tích Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

Đồng chí Trịnh Thị Thuỷ - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao Bằng khen cho Ban Quản lý Di tích tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Trịnh Thị Thuỷ - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao Bằng khen cho Ban Quản lý Di tích tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong quá trình 20 năm xây dựng và phát triển của Ban quản lý Di tích Nghệ An./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.