Ban tham mưu tổng thống Ukraine vừa thắng cử kêu gọi tăng cường trừng phạt chống Nga

Trong ê-kip của Vladimir Zelensky, người vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Ukraine đưa ra tuyên bố rằng cần áp dụng các biện pháp trừng phạt vì nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã cho phép đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu Nga dành cho cư dân của hai nước Cộng hòa tự tuyên bố độc lập ở Donbass - DPR và LPR.

Ban tham mưu của Zelensky cho rằng hành động như vậy của Nga “có dấu hiệu của sự chiếm đóng".

Ban tham mưu tổng thống Ukraine vừa thắng cử kêu gọi tăng cường trừng phạt chống Nga ảnh 1
Các nhà báo Nga yêu cầu Zelensky giúp trả lại tự do cho nhà báo Vyshinsky. Ảnh: Sputnik / Ramil Sitdikov.
"Bằng sắc lệnh về việc cấp hộ chiếu Nga cho công dân Ukraine, những người đang ở vùng lãnh thổ mà Nhà nước chúng ta tạm thời không kiểm soát, chính là Nga đã thừa nhận trách nhiệm như là một Nhà nước chiếm đóng", - ê-kip của Zelensky tuyên bố.

Trong ban tham này nói thêm rằng họ trông đợi “sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong vấn đề bảo vệ lợi ích”, đồng thời yêu cầu tăng cường áp lực ngoại giao và trừng phạt chống Nga.

Trước đó có thông báo rằng ông Putin đã cho phép đơn giản hóa thu tục cấp hộ chiếu Nga cho cư dân của CHND Donetsk và CHND Lugansk.

Kết quả bầu cử tổng thống cho thấy dân Ukraine sẵn sàng làm lại từ đầu

Kết quả bầu cử tổng thống cho thấy dân Ukraine sẵn sàng làm lại từ đầu

Kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống ở Ukraine cho thấy rằng nhân dân Ukraine không thể lùi đâu hơn nữa và sẵn sàng làm lại từ đầu, miễn là không theo đường lối của Piotr Poroshenko. Đó là nhận xét của chuyên viên Leonid Polyakov từ Viện Nghiên cứu xã hội-chính trị (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga).

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.