Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc với UBND thành phố Vinh

01/04/2013 14:54

Sau khi tiến hành giám sát trực tiếp việc thực hiện xã hội hóa giáo dục ở một số trường trên địa bàn thành phố Vinh, sáng nay (1/4), Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc lãnh đạo UBND và Phòng Giáo dục – Đào tạo Thành phố Vinh về vấn đề liên quan.

(Baonghean.vn) - Sau khi tiến hành giám sát trực tiếp việc thực hiện xã hội hóa giáo dục ở một số trường trên địa bàn thành phố Vinh, sáng nay (1/4), Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc lãnh đạo UBND và Phòng Giáo dục – Đào tạo Thành phố Vinh về vấn đề liên quan.

Thời gian qua, Thành phố Vinh đã quan tâm ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các trường học trên địa bàn triển khai thực hiện các chủ trương, quy định của các cấp về huy động xã hội hóa giáo dục; có thanh, kiểm tra, chấn chỉnh thường xuyên. Nhìn chung, việc thực hiện xã hội hóa giáo dục cơ bản đảm bảo đúng quy định, góp phần phục vụ chính nhu cầu của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tuy nhiên, vấn đề nổi lên là việc thu và sử dụng quỹ hội cha mẹ học sinh cấp trường và quỹ lớp đang đặt ra những vấn đề cần quan tâm chấn chỉnh, tránh tình trạng lạm thu trong các nhà trường và chi sai nội dung ngoài mục đích phục vụ học sinh. Các hồ sơ chứng liên quan đến công tác chi từ nguồn xã hội hóa như kế hoạch, phiếu chi chưa đầy đủ, chặt chẽ và thống nhất.



Đồng chí Nguyễn Xân Sơn phát biểu kết luận cuộc làm việc

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu UBND và Phòng Giáo dục – Đào tạo tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các trường học trên địa bàn chấp hành đúng các văn bản các cấp liên quan đến công tác xã hội hóa giáo dục. Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm cơ sở vật chất từ nguồn xã hội hóa cần có lộ trình, trong đó cần ưu tiên giải quyết những vấn đề bức thiết, phục vụ chính lợi ích của học sinh. Lưu ý sử dụng nguồn các đảm bảo mục đích theo quy định, chặt chẽ, tránh lãng phí. Chú ý phương pháp vận động, tạo sự đồng thuận của phụ huynh học sinh, tránh tình trạng tự nguyện nhưng vẫn cào bằng một mức đóng chung; công khai hóa thu và chi từ xã hội hóa. Quan tâm hướng dẫn hoạt động của hội cha mẹ học sinh về cách thức, quy trình, quy định. Tiếp tục thanh, kiểm tra, giám sát ở các trường học, phấn đấu không có trường học nào vi phạm trong việc thu chi trong trường học.


Tin, ảnh: MAI HOA

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc với UBND thành phố Vinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO