Băng nhóm buôn ma túy lĩnh 4 án chung thân
(Baonghean.vn) - Sau 2 ngày xét xử và gần 1 tuần nghị án, chiều 29/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 4 án tù chung thân các đối tượng chính trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy đá với số lượng lớn.
Đường dây ma túy này do bà trùm gồm Phan Thị Thu Phương (SN 1979), trú tại khối 3, phường Đội Cung, thành phố Vinh cầm đầu. Các mắt xích khác gồm Đinh Văn Giáp (SN 1981), trú tại xóm 2A, xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, Lê Thị Tam (SN1954), trú tại khối 9, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh và Đặng Đình Hùng (SN 1973), trú tại phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Cả 4 bị cáo trên đều lĩnh án chung thân. Ngoài ra, hội đồng xét xử cũng tuyên phạt Nguyễn Thanh

Quá trình xét xử làm rõ, trong một thời gian dài, Đinh Văn Giáp và đồng bọn đã thành lập đường dây vận chuyển ma túy xuyên biên giới, từ Lào về Việt Nam qua tuyến Cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh. Hàng sẽ được chuyển về Nghệ An rồi tỏa đi các tỉnh TP Hồ Chí Minh, Hà Nội tiêu thụ. Tháng 6/2012, chuyên án 612T được xác lập với sự phối hợp giữa lực lượng CSĐTTP về ma tuý Công an Nghệ An, đơn vị PA71, Đội TTKSGT 1/46 và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh.
Rạng sáng 18/10/2012, lực lượng chức năng kiểm tra xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 37B - 003.12 chạy hướng Vinh - Sài Gòn, phát hiện và bắt giữ Đinh Văn Giáp đang vận chuyển 3 gói ma tuý dạng đá có trọng lượng khoảng 3kg trong hành lý ở hàng giường sau cùng. Từ lời khai của Giáp, cảnh sát đã bắt khẩn cấp các đối tượng gồm Lê Thị Tam, Nguyễn Thanh Nam, Phan Thị Thu Phương và Đặng Đình Hùng. Theo kết quả điều tra, số ma túy trên được Phương mua của Tam rồi thuê Giáp vận chuyển vào TP. Hồ Chí Minh để bán cho Hùng.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ tháng 8 – 10/2012 , Phan Thị Thu Phương đã bốn lần mua bán trái phép 8.995 gam ma túy đá Lê Thị Tam với giá 680 triệu đồng/1kg. Sau đó, Phương thuê Đinh Văn Giáp vận chuyển từ thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) về thành phố Vinh, sau đó đưa vào Thành phố Hồ Chí Minh bán trái phép cho Đặng Đình Hùng với giá 860 triệu đồng/1kg. Ngoài việc mua bán trái phép chất ma túy, Đặng Đình Hùng còn có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, loại súng K59 do Trung Quốc sản xuất.
Liên quan đến vụ án, Nguyễn Thanh
Tại phiên tòa xét xử, các bị cáo đều cúi đầu nhận tội và xin giảm án.
Nguyên Khoa