Bạo động ở ngoại ô Paris, nhiều xe bị đốt

Cuộc biểu tình tại ngoại ô thủ đô Paris của Pháp tối 11/2 đã kết thúc trong bạo động dữ dội, theo AFP.
Những người quá khích đốt phá xe tại khu Bobigny, ngoại ô Paris. Ảnh: AFP
Những người quá khích đốt phá xe tại khu Bobigny, ngoại ô Paris. Ảnh: AFP
Khu vực ngoại ô của Paris đang trải qua đợt bạo động nghiêm trọng, bùng phát sau khi 4 cảnh sát hành hung và xâm hại tình dục một thanh niên da đen tên Théo vào ngày 2/2. Chiều 11/2, hàng ngàn người tập trung tại vùng Bobigny, ngoại ô phía đông bắc của thủ đô Paris để tiếp tục phản đối cảnh sát.
Cuộc biểu tình bắt đầu trong ôn hòa, nhưng sau 1 giờ, nhiều thanh niên quá khích bắt đầu gây hấn, ném gạch đá, chai lọ về phía cảnh sát.
Nhóm người này còn đốt ít nhất 4 xe hơi, nhiều thùng rác và đập phá cửa kiếng của một số cửa hiệu, nhà cửa xung quanh. Lực lượng cảnh sát phải đáp trả bằng hơi cay để giải tán đám đông quá khích.
Cũng trong ngày 11/2, nhiều cuộc biểu tình cũng diễn ra ở các thành phố khác của Pháp như Caen, Nantes, Rouen, Toulouses… Hầu hết các cuộc biểu tình đều diễn ra trong trật tự, riêng tại Rouen cũng xảy ra đụng độ giữa một nhóm thanh niên với cảnh sát./.
Theo TNO

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.