Báo Hà Tĩnh trao đổi kinh nghiệm mô hình Tòa soạn Hội tụ tại Báo Nghệ An

An Nhân - Sách Nguyễn

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 16/3, Báo Hà Tĩnh do đồng chí Nguyễn Công Thành - Phó Tổng Biên tập dẫn đầu đã có chuyến thăm, học hỏi kinh nghiệm vận hành mô hình Tòa soạn Hội tụ tại Báo Nghệ An. ​
Đoàn cán bộ, phóng viên báo Hà Tĩnh dự buổi giao ban đầu ngày của Báo Nghệ An tại phòng xuất bản hội  tụ. Ảnh: Sách Nguyễn
Đoàn cán bộ, phóng viên báo Hà Tĩnh dự buổi giao ban đầu ngày của Báo Nghệ An tại phòng xuất bản hội tụ. Ảnh: Sách Nguyễn
Báo Nghệ An là một trong những tòa soạn báo đầu tiên trong hệ thống báo đảng địa phương thực hiện mô hình Tòa soạn Hội tụ trên cả báo in và báo điện tử. Sau 3 năm xây dựng mô hình, Báo Nghệ An đã cập nhật kịp thời các xu hướng, loại hình truyền thông hiện đại.
Quá trình vận hành Tòa soạn hội tụ, Báo Nghệ An mời nhiều chuyên gia tập huấn cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, đồng thời cử cán bộ đi học tập mô hình ở nhiều đơn vị và từng bước rút kinh nghiệm để tổ chức sản xuất hiệu quả. Chính vì vậy, bên cạnh duy trì, nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo in truyền thống, Báo Nghệ An có những bước phát triển vượt bậc trên ấn phẩm báo điện tử. Và đội ngũ hiện tại vận hành tốt mô hình hội tụ cả báo in và báo điện tử trong một tòa soạn.

Ngoài đội ngũ cán bộ, phóng viên, Tòa soạn Báo Nghệ An có hơn 500 cộng tác viên đông đảo ở trong và ngoài nước, trên tất cả các lĩnh vực, vùng miền. Hàng năm, Báo Nghệ An cử cán bộ phối hợp với Ban Tuyên giáo các huyện, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên. Từ đó, những thông tin ở thực tiễn cuộc sống được phản ánh kịp thời, chính xác đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, góp phần định hướng thông tin cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Công Thành - Phó Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh cảm ơn sự chia sẻ kinh nghiệm của Báo Nghệ An trong xây dựng mô hình Tòa soạn Hội tụ. Ảnh: Sách Nguyễn
Đồng chí Nguyễn Công Thành - Phó Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh cảm ơn sự chia sẻ kinh nghiệm của Báo Nghệ An trong xây dựng mô hình Tòa soạn Hội tụ. Ảnh: Sách Nguyễn
Phát biểu tại tòa soạn Báo Nghệ An, Phó Tổng biên tập Báo Hà Tĩnh, với mong muốn thực hiện mô hình Tòa soạn Hội tụ, đây là lần thứ 3 báo Hà Tĩnh tiến hành việc trao đổi kinh nghiệm vận hành mô hình Tòa soạn Hội tụ tại báo Nghệ An. Báo Hà Tĩnh dự kiến vào ngày 1/4/2018 tới sẽ đưa vào hoạt động mô hình Tòa soạn Hội tụ.
Ảnh: Sách Nguyễn
 Ảnh: Sách Nguyễn

Ảnh: Sách Nguyễn
 Ảnh: Sách Nguyễn
 Đồng chí cảm ơn sự tạo điều kiện của Ban biên tập, đội ngũ lãnh đạo các phòng chuyên môn, bộ phận trực xuất bản Hội tụ đã chia sẻ kinh nghiệm. Báo Hà Tĩnh mong muốn tiếp tục được tiếp tục gắn kết cùng báo Nghệ An trong việc xây dựng Tòa soạn Hội tụ - xu thế tất yếu nhằm giữ vững vị thế của tờ báo in truyền thống của Đảng kết hợp với báo điện tử hiện đại, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc trong kỷ nguyên công nghệ số.
Đoàn công tác Báo Hà Tĩnh làm việc với Ban biên tập Báo Nghệ An. Ảnh: Sách Nguyễn
Đoàn công tác Báo Hà Tĩnh làm việc với Ban biên tập Báo Nghệ An. Ảnh: Sách Nguyễn

tin mới

Báo chí dữ liệu

Báo Nghệ An: Bước chuyển từ báo in truyền thống đến báo chí dữ liệu

(Baonghean.vn) - Ngày 15/3 tại TP Hồ Chí Minh trong khuôn khổ chương trình Hội Báo toàn quốc 2024, Diễn đàn Báo chí được Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Đóng góp vào diễn đàn, Báo Nghệ An đã có video trình chiếu với nội dung "Báo Nghệ An: Bước chuyển từ báo in truyền thống đến báo chí dữ liệu".