Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Nghi Lộc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 16/12, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn” tại huyện Nghi Lộc.

Cùng dự có ông Nguyễn Đức Hoà - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cùng đoàn công tác của BHXH Việt Nam, ông Hoàng Văn Minh - Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An.

Đây là hoạt động nhằm lan tỏa chính sách an sinh của Nhà nước; huy động sâu rộng sự tham gia của công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam và cộng đồng xã hội đối với việc tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo BHXH Việt Nam trao thẻ BHXH, BHYT cho các gia đình khó khăn ở huyện Nghi Lộc. Ảnh: Phan Liên

Lãnh đạo BHXH Việt Nam trao thẻ BHXH, BHYT cho các gia đình khó khăn ở huyện Nghi Lộc. Ảnh: Phan Liên

Đợt này, chương trình đã trao tặng 20 sổ bảo hiểm xã hội và 30 thẻ Bảo hiểm y tế đến những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện – đây là những trường hợp đã được các cấp uỷ, chính quyền xã rà soát, lập danh sách đề nghị tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Tổng giá trị gần 50 triệu đồng.

Tính đến nay, tổng số sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do các nhà tài trợ tại Trung ương trao tặng trên toàn tỉnh Nghệ An là 250 sổ bảo hiểm xã hội và 660 thẻ bảo hiểm y tế.

Riêng từ nguồn do công chức, viên chức, người lao động cơ quan Bảo hiểm xã hội đóng góp và nguồn huy động từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tại địa phương trên địa bàn tỉnh là gần 1,8 tỷ đồng với số lượng sổ bảo hiểm xã hội là 442 sổ và 3.047 thẻ bảo hiểm y tế.

Chương trình này không chỉ là sự chia sẻ về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt gánh nặng về chi phí khám, chữa bệnh nhờ có thẻ Bảo hiểm y tế khi không may ốm đau; có cơ hội được tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu và chăm sóc sức khoẻ khi tuổi già.

Chương trình có sự đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.