Báo Nghệ An, Bưu điện Nghệ An trao quà Tết tặng người nghèo phường Hưng Phúc (TP. Vinh)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Hưởng ứng Thư kêu gọi chăm lo Tết Vì người nghèo Xuân Quý Mão của Bí thư Tỉnh ủy, Báo Nghệ An phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức thăm, trao quà Tết  tặng người nghèo tại phường Hưng Phúc, thành phố Vinh.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An và đồng chí Lê Đình Chiến - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Nghệ An tham dự chương trình.

Sáng 11/1, Báo Nghệ An phối hợp với Bưu điện tỉnh trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng và ấn phẩm báo Nghệ An Xuân Quý Mão cho 20 hộ nghèo, chính sách phường Hưng Phúc (thành phố Vinh).

Đại diện lãnh đạo Báo Nghệ An và Bưu điện tỉnh Nghệ An trao 20 suất quà cho các hộ nghèo phường Hưng Phúc (TP. Vinh). Ảnh: Tùng Linh

Đại diện lãnh đạo Báo Nghệ An và Bưu điện tỉnh Nghệ An trao 20 suất quà cho các hộ nghèo phường Hưng Phúc (TP. Vinh). Ảnh: Tùng Linh

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song Bưu điện tỉnh Nghệ An vẫn duy trì sự ổn định ở các mảng dịch vụ truyền thống, ngày càng tạo được niềm tin với Đảng, Chính phủ, Nhà nước, người dân và xã hội, tạo tiền đề triển khai các dịch vụ mới nhằm gia tăng doanh thu, lợi nhuận.

Ông Lê Đình Chiến - Phó Giám đốc Bưu điện Nghệ An ân cần, thăm hỏi và trao quà Tết cho bà con. Ảnh: Tùng Linh
Ông Lê Đình Chiến - Phó Giám đốc Bưu điện Nghệ An ân cần, thăm hỏi và trao quà Tết cho bà con. Ảnh: Tùng Linh

Bên cạnh 3 lĩnh vực kinh doanh chủ đạo là Bưu chính Chuyển phát - Tài chính Bưu chính - Phân phối Truyền thông, Bưu điện tỉnh là doanh nghiệp duy nhất được Nhà nước chỉ định tham gia cung cấp dịch vụ công, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đặc biệt, đơn vị đã triển khai đẩy mạnh bán hàng thương hiệu Bưu điện Việt Nam “Ông bếp vàng” lên các kệ hàng trên toàn mạng lưới, nhanh chóng chiếm được sự tin tưởng của các bà nội trợ.

Ông Võ Quang Việt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hưng Phúc phát biểu cảm ơn các cá nhân, đơn vị quan tâm, giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn phường, giúp người dân có cái Tết vui tươi, ấm cúng hơn. Ảnh: Tùng Linh

Ông Võ Quang Việt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hưng Phúc phát biểu cảm ơn các cá nhân, đơn vị quan tâm, giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn phường, giúp người dân có cái Tết vui tươi, ấm cúng hơn. Ảnh: Tùng Linh

Cũng tại "Chương trình trao quà Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình" này, có 18 cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp dành tặng nhiều suất quà cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hưng Phúc như: Sở Nông nghiệp và PTNT, Trường Chính trị, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Công ty Điện lực Nghệ An.../.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.